Các nước EU chưa thống nhất được hạn ngạch phân bổ người di cư

VOV.VN - Tháng 11 là tháng “chết chóc” nhất cho những người di cư qua Địa Trung Hải. Thế nhưng các nước EU vẫn bất đồng về phân bổ hạn ngạch người di cư.

Bộ trưởng Nội vụ các nước Liên minh châu Âu (EU) hôm 18/11 cho biết các bên liên quan vẫn chưa thể đi đến thống nhất về hạn ngạch chia sẻ "gánh nặng" dòng người di cư ồ ạt tìm đến các nước châu Âu trong thời gian qua. Trong khi đó, Tổ chức Di trú Quốc tế cùng ngày cũng cho biết, tháng 11 này là tháng “chết chóc” nhất đối với những người di cư qua Địa Trung Hải.

Di cư qua Địa Trung Hải. Ảnh: hir.ma.

Tổ chức Di trú Quốc tế cho biết, tháng 11 này là tháng chết chóc nhất đối với những người di cư qua biển Địa Trung Hải. Theo đó, từ ngày 1-17/11, có 561 người chủ yếu từ Tây Phi, đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải, trong khi cùng khoảng thời gian này năm ngoái chỉ có 81 người thiệt mạng.

Chỉ riêng trong 3 ngày từ 15-17/11 vừa qua, có ít nhất 365 người thiệt mạng trong 6 vụ tai nạn trên Địa Trung Hải. Từ tháng 1 đến tháng 11/2016, có khoảng 4.636 đã thiệt mạng khi di cư tới châu Âu theo tuyến đường này, nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 1.000 người.

Nói về nguyên nhân khiến số người chết trong hành trình di cư đến châu Âu qua Địa Trung Hải, người phát ngôn Tổ chức Di trú Quốc tế Leonard Doyle cho biết: “Rõ ràng là có rất nhiều chiến dịch giải cứu lớn, với nhiều đội cứu hộ của các nước khác nhau ở địa Trung Hải, nhưng nó cũng đồng nghĩa rất tàu của những kẻ buôn lậu, những kẻ đưa người trái phép đã bị phá hủy. Vì thế một trong những hậu quả nằm ngoài dự đoán là những người di cư đã sử dụng những chiếc thuyền nhỏ bằng cao su. Những chiếc thuyền này vốn dĩ đã không an toàn, và nó càng nguy hiểm, nhất là ở thời điểm giữa mùa đông”.

Theo Tổ chức Di trú Quốc tế, việc số người thiệt mạng khi đang trên đường di cư qua Địa Trung Hải tới châu Âu rất đáng báo động và đáng được quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, hiện các nước Liên minh châu Âu vẫn chưa thống nhất được hạn ngạch phân bổ người di cư và tị nạn.

Trong khuôn khổ các cuộc hội đàm tại Brussels, Bỉ, ngày 18/11, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere nhấn mạnh hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng về vấn đề phân bổ hạn ngạch người di cư. Mỗi nước thành viên Liên minh châu Âu phải tiếp nhận một số lượng nhất định người xin tị nạn, tuy nhiên con số này cụ thể là bao nhiêu thì cần có nhiều nỗ lực để tìm được sự thống nhất chung cho những quan điểm khác biệt và cần tiến hành thêm nhiều cuộc đàm phán mới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano lại không đồng tình với quan điểm về “sự thống nhất linh hoạt” khi mà các nước thành viên Đông Âu luôn một mực phản đối hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn. Thay vào đó, họ chỉ chấp thuận đóng góp về mặt tài chính hoặc các hình thức hỗ trợ khác.

Hai quốc gia Trung Âu là Hungary và Slovakia còn khiếu nại lên Tòa án Công lý châu Âu để phản đối kế hoạch chia sẻ tiếp nhận người tị nạn của Liên minh châu Âu.

Cho đến nay, Liên minh châu Âu vẫn đang nỗ lực để thực thi thỏa thuận đạt được hồi tháng 9 vừa qua trong việc phân bổ tới các nước thành viên 160.000 người xin tị nạn, chủ yếu là người Syria, Iraq và Eritrea, tạm trú ở Italy và Hy Lạp. Cho đến nay, khoảng 7.500 người tị nạn trong số này đã được tái phân bổ tới nơi ở mới.

Tuy nhiên, các nước Đông Âu vẫn không ngừng phản đối hạn ngạch phân bổ cho từng nước trong khi nhiều quốc gia EU khác vẫn tỏ ý chần chừ đối với việc này. Theo đúng thỏa thuận đạt được hồi tháng 9 này, kế hoạch phân bổ và bố trí nơi ăn ở cho người tị nạn sẽ được hoàn tất vào tháng 9/2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

16 thi thể người di cư trôi dạt vào bờ biển Libya
16 thi thể người di cư trôi dạt vào bờ biển Libya

VOV.VN - Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ hôm nay (30/10) cho biết, thi thể của 16 người di cư đã trôi dạt vào bờ biển thành phố Zuwara ở phía Tây Libya.

16 thi thể người di cư trôi dạt vào bờ biển Libya

16 thi thể người di cư trôi dạt vào bờ biển Libya

VOV.VN - Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ hôm nay (30/10) cho biết, thi thể của 16 người di cư đã trôi dạt vào bờ biển thành phố Zuwara ở phía Tây Libya.

240 người nhập cư và tị nạn chết đuối ngoài khơi Lybia
240 người nhập cư và tị nạn chết đuối ngoài khơi Lybia

VOV.VN - 2 chiếc thuyền cao su chở hơn 300 người nhập cư bị sóng biển đánh chìm trong thời tiết xấu khiến ít nhất 240 người thiệt mạng.

240 người nhập cư và tị nạn chết đuối ngoài khơi Lybia

240 người nhập cư và tị nạn chết đuối ngoài khơi Lybia

VOV.VN - 2 chiếc thuyền cao su chở hơn 300 người nhập cư bị sóng biển đánh chìm trong thời tiết xấu khiến ít nhất 240 người thiệt mạng.

Mexico sẵn sàng cho kịch bản ông Trump trục xuất người nhập cư
Mexico sẵn sàng cho kịch bản ông Trump trục xuất người nhập cư

VOV.VN - Đại sứ Mexico tại Mỹ Carlos Sada cho biết, Chính phủ Mexico đã và đang nỗ lực để tăng cường các cơ chế bảo vệ người nhập cư Mexico vào Mỹ.

Mexico sẵn sàng cho kịch bản ông Trump trục xuất người nhập cư

Mexico sẵn sàng cho kịch bản ông Trump trục xuất người nhập cư

VOV.VN - Đại sứ Mexico tại Mỹ Carlos Sada cho biết, Chính phủ Mexico đã và đang nỗ lực để tăng cường các cơ chế bảo vệ người nhập cư Mexico vào Mỹ.

Hơn 5.200 người di cư thiệt mạng trên toàn thế giới
Hơn 5.200 người di cư thiệt mạng trên toàn thế giới

VOV.VN - Trong số 5.200 người di cư thiệt mạng từ đầu năm đến nay, số người thiệt mạng ở Địa Trung Hải chiếm phần lớn với gần 4.000 người.

Hơn 5.200 người di cư thiệt mạng trên toàn thế giới

Hơn 5.200 người di cư thiệt mạng trên toàn thế giới

VOV.VN - Trong số 5.200 người di cư thiệt mạng từ đầu năm đến nay, số người thiệt mạng ở Địa Trung Hải chiếm phần lớn với gần 4.000 người.

Thỏa thuận người di cư EU-Thổ Nhĩ Kỳ liệu có đổ vỡ?
Thỏa thuận người di cư EU-Thổ Nhĩ Kỳ liệu có đổ vỡ?

VOV.VN - Tổng thống Erdogan vừa cảnh báo sẽ “mở cửa” cho người tị nạn Syria, nếu EU không ngừng chỉ trích các hoạt động trấn áp đảo chính của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận người di cư EU-Thổ Nhĩ Kỳ liệu có đổ vỡ?

Thỏa thuận người di cư EU-Thổ Nhĩ Kỳ liệu có đổ vỡ?

VOV.VN - Tổng thống Erdogan vừa cảnh báo sẽ “mở cửa” cho người tị nạn Syria, nếu EU không ngừng chỉ trích các hoạt động trấn áp đảo chính của Thổ Nhĩ Kỳ.