Các phe phái Palestine nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa giải

VOV.VN - Trong tuyên bố của mình, lãnh đạo Hamas hối thúc Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẩn trương ban hành các sắc lệnh ấn định ngày bầu cử.

Hôm qua (4/1), phong trào Hamas của Palestine tuyên bố chấp nhận tổ chức các cuộc bầu cử diễn ra một cách tuần tự, nhằm chấm dứt tình trạng chia rẽ nội bộ nhiều năm trong bối cảnh khu vực trải qua nhiều biến động mạnh ảnh hưởng tới tương lai thành lập nhà nước Palestine độc lập.

Phát biểu trên truyền hình, lãnh đạo phong trào Hamas Ismail Haniyeh tuyên bố chấp nhận việc tổ chức các cuộc bầu cử lập pháp, tổng thống và hội đồng quốc gia một cách tuần tự với điều kiện phải có sự bảo trợ và giám sát của các nước Arab và quốc tế như Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga để đảm bảo tiến trình bầu cử diễn ra tự do, dân chủ, công bằng và hoàn thành trong vòng 6 tháng.

Trong tuyên bố của mình, lãnh đạo Hamas cũng hối thúc Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẩn trương ban hành các sắc lệnh ấn định ngày bầu cử, trên cơ sở đó xác định lộ trình đối thoại trực tiếp giữa các phe phái để thống nhất tất cả các chi tiết và thủ tục liên quan đến các cuộc bầu cử. Như vậy với tuyên bố của mình, lãnh đạo Hamas đã thể hiện động thái nhượng bộ khi từ bỏ yêu cầu đưa ra trước đây về việc phải tổ chức đồng thời các cuộc bầu cử.

Trước đó, ngày 2/1, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã hoan nghênh thiện chí của Hamas về việc chấm dứt tình chia rẽ, đồng thời nhấn mạnh cam kết tổ chức các bầu cử dựa trên nguyên tắc đối tác nhằm xây dựng các thể chế Palestine như một thực thể dân tộc, một quốc gia và sự lãnh đạo thống nhất.

Cuộc bầu cử lập pháp cuối cùng tại Palestine đã diễn ra từ năm 2006 với phần thắng thuộc về Hamas. Tuy nhiên, tình trạng chia rẽ nội bộ kéo dài kể từ giữa năm 2007 sau khi Hamas giành quyền kiểm soát dải Gaza bằng vũ lực đã cản trở việc tổ chức các cuộc bầu cử cho tới nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Jordan và Palestine hy vọng ông Biden làm sống lại tiến trình hòa bình Trung Đông
Jordan và Palestine hy vọng ông Biden làm sống lại tiến trình hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Jordan và Palestine đều lên án nỗ lực của Israel mở rộng các khu định cư trái phép trên phần đất chiếm đóng của Palestine.

Jordan và Palestine hy vọng ông Biden làm sống lại tiến trình hòa bình Trung Đông

Jordan và Palestine hy vọng ông Biden làm sống lại tiến trình hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Jordan và Palestine đều lên án nỗ lực của Israel mở rộng các khu định cư trái phép trên phần đất chiếm đóng của Palestine.

Palestine sẵn sàng khôi phục liên lạc với chính phủ mới của ông Biden
Palestine sẵn sàng khôi phục liên lạc với chính phủ mới của ông Biden

VOV.VN - Ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Maliki cho biết, chính quyền Palestine sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian dưới sự lãnh đạo của ông Joe Biden.

Palestine sẵn sàng khôi phục liên lạc với chính phủ mới của ông Biden

Palestine sẵn sàng khôi phục liên lạc với chính phủ mới của ông Biden

VOV.VN - Ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Maliki cho biết, chính quyền Palestine sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian dưới sự lãnh đạo của ông Joe Biden.

Liên Hợp Quốc quan ngại về tác động của Covid-19 đối với người dân Palestine
Liên Hợp Quốc quan ngại về tác động của Covid-19 đối với người dân Palestine

VOV.VN - Ngày 18/11 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trực tuyến thảo luận về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine.

Liên Hợp Quốc quan ngại về tác động của Covid-19 đối với người dân Palestine

Liên Hợp Quốc quan ngại về tác động của Covid-19 đối với người dân Palestine

VOV.VN - Ngày 18/11 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trực tuyến thảo luận về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine.