Các quốc gia Arab tăng cường đưa hàng cứu trợ vào Gaza

VOV.VN - Ngày 31/7, các quốc gia Arab tiếp tục triển khai thêm nhiều nỗ lực đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào dải Gaza. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông cũng đã tới Israel và dự kiến cho chuyến thị sát trực tiếp đến Gaza trong ngày 1/8, nhằm đưa ra đánh giá mới về biện pháp cải thiện tình hình nhân đạo.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo, trong ngày 31/7, máy bay của 3 nước Ai Cập, UAE và Jordan, đã thả thêm 43 kiện hàng gồm lương thực xuống dải Gaza. Như vậy, trong 48h qua, máy bay của 3 nước Arab đã thả được tổng cộng 75 kiện hàng chứa lương thực xuống Gaza, đóng góp vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế về gấp rút cải thiện tình hình nhân đạo đang ở mức cực kỳ tồi tệ tại dải Gaza, do chính sách vây hãm và đẩy mạnh tấn công quân sự của Israel gây ra. Một báo cáo của cơ quan Y tế Gaza cho biết trong ngày 31/7, có thêm 2 người tử vong vì thiếu đói tại Gaza, nâng tổng số người chết đói ở Gaza trong hơn 2 tháng qua lên 159 người, trong đó có 90 trẻ em.

Cũng trong ngày 31/7, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã đến Israel. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ra tăng sức ép lên Chính phủ Israel của Thủ tướng Benjamin Netanyahu liên quan đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ hiện nay ở Gaza. Báo chí Israel cho biết, trong ngày hôm nay (1/8), Đặc phái viên Witkoff và Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee có kế hoạch trực tiếp đến dải Gaza để thị sát tình hình phân phát hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân. Ngay sau chuyến thị sát, hai quan chức Mỹ sẽ báo cáo Tổng thống Trump để thông qua kế hoạch cuối cùng về phân phát lương thực và hàng cứu trợ tại dải Gaza.     

Trong một động thái đáng chú ý khác có liên quan, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul hôm qua cảnh báo Israel đang đứng trước nguy cơ bị cô lập về ngoại giao trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng quan ngại về tình hình nhân đạo tồi tệ tại dải Gaza. Vấn đề nhân đạo tại dải Gaza cũng là một trong những nội dung thảo luận trọng tâm trong các cuộc gặp tại Jerusalem trong hôm qua giữa Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar.

Liên quan đến vấn đề đàm phán ngừng bắn, báo chí Israel chiều qua dẫn lời một số quan chức nước này nói rằng các bên vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào về việc nối lại đàm phán trong thời gian tới. Trong khi đó, một số nguồn tin ngoại giao A rập cho biết lực lượng Hamas cũng chưa có ý định khởi động lại tiến trình đàm phán. Thay vào đó, nhóm này muốn tập trung xử lý nạn đói nghiêm trọng hiện nay tại dải Gaza do chính sách bao vây và đẩy mạnh hoạt động quân sự của Israel gây ra.

gaza.jpg

Các nước Arab đẩy mạnh chuyển hàng cứu trợ vào Gaza

VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực nhằm cải thiện tình hình nhân đạo tồi tệ tại dải Gaza do chính sách bao vây và đẩy mạnh tấn công quân sự của Israel gây ra, hôm qua, các quốc gia Arab gồm Ai Cập, UAE và Jordan, đã thả thêm hàng chục kiện hàng cứu trợ nhân đạo xuống dải Gaza.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel công nhận Nhà nước Palestine
Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel công nhận Nhà nước Palestine

VOV.VN - Hội nghị cấp cao LHQ hôm 29/7 đã ra tuyên bố chung mang tính bước ngoặt, kêu gọi thành lập Nhà nước Palestine độc lập, sống hòa bình bên cạnh Israel. Đây được xem là động thái mạnh mẽ nhất từ cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, vốn bị đình trệ trong trong nhiều nhiều năm qua.

Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel công nhận Nhà nước Palestine

Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel công nhận Nhà nước Palestine

VOV.VN - Hội nghị cấp cao LHQ hôm 29/7 đã ra tuyên bố chung mang tính bước ngoặt, kêu gọi thành lập Nhà nước Palestine độc lập, sống hòa bình bên cạnh Israel. Đây được xem là động thái mạnh mẽ nhất từ cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, vốn bị đình trệ trong trong nhiều nhiều năm qua.

Anh tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine nếu Israel không chấm dứt xung đột ở Dải Gaza
Anh tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine nếu Israel không chấm dứt xung đột ở Dải Gaza

VOV.VN - Hôm 29/7, giới chức Anh tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới nếu Israel không chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, cam kết hoà bình dựa trên giải pháp “hai Nhà nước”.

Anh tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine nếu Israel không chấm dứt xung đột ở Dải Gaza

Anh tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine nếu Israel không chấm dứt xung đột ở Dải Gaza

VOV.VN - Hôm 29/7, giới chức Anh tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới nếu Israel không chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, cam kết hoà bình dựa trên giải pháp “hai Nhà nước”.

Canada dự định công nhận Nhà nước Palestine, gia tăng sức ép lên Israel
Canada dự định công nhận Nhà nước Palestine, gia tăng sức ép lên Israel

VOV.VN - Sau Pháp và Anh, Canada cũng tuyên bố có kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine nhằm gây sức ép buộc Israel chấm dứt nạn đói ở Dải Gaza.

Canada dự định công nhận Nhà nước Palestine, gia tăng sức ép lên Israel

Canada dự định công nhận Nhà nước Palestine, gia tăng sức ép lên Israel

VOV.VN - Sau Pháp và Anh, Canada cũng tuyên bố có kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine nhằm gây sức ép buộc Israel chấm dứt nạn đói ở Dải Gaza.