Các quốc gia CSTO đã thông qua tuyên bố chung "Về tình hình ở Afghanistan"

VOV.VN - Ngoài ra, các quyết định đã được ký kết về việc đào tạo quân nhân, kể cả trong các ngành y và dược, cũng như thực hiện các công việc nghiên cứu.

Ngày 15/9, tại Dushanbe - Tajikistan đã diễn ra cuộc họp chung của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Ủy ban Thư ký Hội đồng An ninh dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tajikistan Sirojiddin Mukhriddin và với sự tham gia của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước về An ninh  tập thể (CSTO) Stanislav Zas. Các vấn đề về an ninh khu vực và cơ chế quản lý đã được thảo luận.

Theo bộ phận báo chí của Tổ chức Hiệp ước về An ninh tập thể, tại cuộc họp, những người đứng đầu bộ phận chính sách đối ngoại và quốc phòng của các quốc gia CSTO đã thảo luận chi tiết về các vấn đề liên quan đến tình hình quân sự-chính trị trong khu vực trách nhiệm của CSTO, nơi đang có tình hình phức tạp ở các vùng lãnh thổ giáp biên giới với Afghanistan.

Cùng với đó, các quốc gia CSTO xác nhận sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự-kỹ thuật cho phía Tajikistan khi tình hình xấu đi và vào ngày 16/9, các đề xuất sẽ được đưa ra nhằm ngăn chặn những nguy hiểm có thể xảy ra từ quốc gia láng giềng.

Ngoài ra, 5 tuyên bố chung đã được thông qua liên quan đến việc hỗ trợ Afghanistan trong việc hình thành một quốc gia hòa bình và thịnh vượng, tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và xác nhận trách nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình quốc tế, sự phù hợp hoạt động của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và Tổ chức hợp tác Thượng Hải( SCO), nỗ lực giải quyết tình huống khủng hoảng ở Trung Đông và Bắc Phi và điều phối các hoạt động trong lĩnh vực an toàn sinh học và an ninh thông tin.

Ngoài ra, các quyết định đã được ký kết về việc đào tạo quân nhân, kể cả trong các ngành y và dược, cũng như thực hiện các công việc nghiên cứu.

Theo thông báo được đưa ra, Armenia sẽ chủ trì vào năm 2021-2022. Về vấn đề này, người đại diện đã vạch ra những ưu tiên trong tương lai và cho biết, phiên họp tiếp theo sẽ được tổ chức vào nửa đầu năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CSTO tiếp tục hợp tác quân sự với Uzbekistan
CSTO tiếp tục hợp tác quân sự với Uzbekistan

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Nikolai Makarov hôm nay (29/6) vừa cho biết thông tin này.

CSTO tiếp tục hợp tác quân sự với Uzbekistan

CSTO tiếp tục hợp tác quân sự với Uzbekistan

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Nikolai Makarov hôm nay (29/6) vừa cho biết thông tin này.

Khai mạc hội nghị thượng đỉnh các nước CSTO
Khai mạc hội nghị thượng đỉnh các nước CSTO

Ngày 31/7, Hội nghị không chính thức nguyên thủ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) đã khai mạc tại Kyrgyzstan. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 31/7 và 1/8

Khai mạc hội nghị thượng đỉnh các nước CSTO

Khai mạc hội nghị thượng đỉnh các nước CSTO

Ngày 31/7, Hội nghị không chính thức nguyên thủ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) đã khai mạc tại Kyrgyzstan. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 31/7 và 1/8