Các quốc gia Đông Âu sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nạn từ Ukraine

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng giữa Nga và Ukraine, chính quyền các quốc gia Đông Âu đã lên án cuộc tấn công này và tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nan đến từ Ukraine.

Các báo cáo cho biết hàng nghìn người di cư đã về biên giới một số quốc gia có chung đường biên giới với Ukraine bao gồm Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania và Moldova. Mặc dù là một trong những đồng minh thân cận với Nga, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Nhà lãnh đạo Hungary cũng tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp nhận những người tị nạn đến từ Ukraine.

Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Viktor Orban cho rằng cùng với các đồng minh EU và NATO, Hungary lên án hành động quân sự của Nga; sự thống nhất của châu Âu yêu cầu khối cần có hành động chung khi đối mặt với cuộc khủng hoảng đang leo thang nhanh chóng hiện nay. Thủ tướng Orban chia sẻ ưu tiên hàng đầu hiện nay là sự an toàn của công dân Hungary, do đó, Hungary sẽ không triển khai binh lính và thiết bị quân sự tới Ukraine nhưng sẽ có hành động hỗ trợ, viện trợ nhân đạo cần thiết.

Thủ tướng Viktor Oban nói: “Các đơn vị quân đội và cảnh sát của chúng tôi đã bắt đầu hoạt động tại khu vực biên giới Ukraine-Hungary. Chúng ta có thể chứng kiến sự gia tăng số lượng công dân nước ngoài tới Hungary, do đó cần có quy chế tị nạn cho vấn đế này. Hungary đang chuẩn bị và sẽ có thể đáp ứng thách thức này một cách nhanh chóng và hiệu quả ”.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ba lan Andrej Duda nhấn mạnh rằng Ba Lan sẽ tiếp tục đoàn kết với Ukraine. Ông khẳng định các quốc gia phương tây cần có lập trường chung và hành động dứt khoát đối với những hành động tấn công hiện nay của Nga đối với Ukraine. Bên cạnh đó, Tổng thống Ba Lan nhấn mạnh nước này phải sẵn sàng chào đón và cung cấp sự giúp đỡ cần thiết cho những người tị nạn từ Ukraine.

Thủ tướng Séc Fiala cho biết ông lên án hành động của Nga và Cộng hòa Séc sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moscow như một phần trong phản ứng phối hợp của Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Nội vụ nước này cũng cho biết Cộng hòa Séc đã có kế hoạch tiếp nhận hàng nghìn người tị nạn từ Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Tổng thống Biden không muốn điều quân đội tới Ukraine đối đầu với Nga
Lý do Tổng thống Biden không muốn điều quân đội tới Ukraine đối đầu với Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông sẽ không đưa binh sỹ Mỹ tới chiến đấu với lực lượng Nga ở Ukraine. Đây được xem như “ranh giới” mà ông Biden sẽ không vượt qua.

Lý do Tổng thống Biden không muốn điều quân đội tới Ukraine đối đầu với Nga

Lý do Tổng thống Biden không muốn điều quân đội tới Ukraine đối đầu với Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông sẽ không đưa binh sỹ Mỹ tới chiến đấu với lực lượng Nga ở Ukraine. Đây được xem như “ranh giới” mà ông Biden sẽ không vượt qua.

Cơ quan biên phòng Ukraine: Nga đã chiếm giữ một hòn đảo ở Biển Đen
Cơ quan biên phòng Ukraine: Nga đã chiếm giữ một hòn đảo ở Biển Đen

VOV.VN - Cơ quan biên phòng Ukraine ngày 24/2 cho biết, đảo Zmiinyi – một hòn đảo nhỏ ở Biển Đen đã bị các lực lượng của Nga đánh chiếm.

Cơ quan biên phòng Ukraine: Nga đã chiếm giữ một hòn đảo ở Biển Đen

Cơ quan biên phòng Ukraine: Nga đã chiếm giữ một hòn đảo ở Biển Đen

VOV.VN - Cơ quan biên phòng Ukraine ngày 24/2 cho biết, đảo Zmiinyi – một hòn đảo nhỏ ở Biển Đen đã bị các lực lượng của Nga đánh chiếm.

Tổng thống Ukraine ban bố lệnh tổng động viên
Tổng thống Ukraine ban bố lệnh tổng động viên

VOV.VN - Ông Zelensky cho biết động thái này là cần thiết để “đảm bảo khả năng phòng thủ của nhà nước” và “duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu” của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Tổng thống Ukraine ban bố lệnh tổng động viên

Tổng thống Ukraine ban bố lệnh tổng động viên

VOV.VN - Ông Zelensky cho biết động thái này là cần thiết để “đảm bảo khả năng phòng thủ của nhà nước” và “duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu” của các lực lượng vũ trang Ukraine.