Các quốc gia vùng Vịnh cáo buộc Iran can thiệp nội bộ

(VOV) -Saudi Arab ngày 24/12 yêu cầu Iran ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia vùng Vịnh.

Đây là tuyên bố do Ngoại trưởng Saudi Arab Saud al-Faisal đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Ngoại trưởng Saudi Arab Saud al-Faisal (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Saud al-Faisal cho rằng, việc một quốc gia láng giềng can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia nhằm xúi giục nổi loạn là không thể chấp nhận được. 

Trước đó, các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt là Bahrain đã cáo buộc Iran can thiệp vào công việc nội bộ trong khu vực này. Bahrain nhiều lần nói rằng Tehran đứng đằng sau các cuộc nổi dậy ở quốc gia này vào năm ngoái. Tuy nhiên, Iran đã lên tiếng bác bỏ tất cả các cáo buộc trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran chỉ trích phương Tây trong vấn đề hạt nhân
Iran chỉ trích phương Tây trong vấn đề hạt nhân

(VOV) - Ngày 23/12, Iran chỉ trích cách tiếp “hai mặt” của phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Iran chỉ trích phương Tây trong vấn đề hạt nhân

Iran chỉ trích phương Tây trong vấn đề hạt nhân

(VOV) - Ngày 23/12, Iran chỉ trích cách tiếp “hai mặt” của phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Iran sẽ ra mắt vệ tinh tự tạo mới vào năm 2013
Iran sẽ ra mắt vệ tinh tự tạo mới vào năm 2013

(VOV) -Giám đốc Cơ quan vũ trụ Iran Hamid Fazeli cho biết, dự án hoàn thành vệ tinh Nahid đang tiến triển tốt 

Iran sẽ ra mắt vệ tinh tự tạo mới vào năm 2013

Iran sẽ ra mắt vệ tinh tự tạo mới vào năm 2013

(VOV) -Giám đốc Cơ quan vũ trụ Iran Hamid Fazeli cho biết, dự án hoàn thành vệ tinh Nahid đang tiến triển tốt