Các thành viên ASEAN kêu gọi Myanmar thực hiện đầy đủ và hiệu quả đồng thuận 5 điểm

VOV.VN - Theo Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về tình hình ở Myanmar được công bố vào tối hôm qua (2/2), các quốc gia thành viên ASEAN yêu cầu chính quyền Myanmar có những hành động cụ thể để thực hiện hiệu quả và đầy đủ đồng thuận 5 điểm.

Trong Tuyên bố, các Quốc gia Thành viên ASEAN nhấn mạnh tính cấp thiết của việc chấm dứt ngay bạo lực; các bên thực hiện sự kiềm chế tối đa; đảm bảo cung cấp hỗ trợ nhân đạo an toàn và kịp thời cho những người cần giúp đỡ nhất trên cơ sở nhân văn, trung lập, công bằng và độc lập.

Tuyên bố cũng nêu rõ, điều quan trọng đối với tất cả các bên là thúc đẩy một điều kiện có lợi cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên liên quan nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay vì lợi ích của người dân Myanmar; đồng thời nhanh chóng đưa tình hình trở lại bình thường và ngăn chặn đau khổ kéo dài cho người dân Myanmar.

Các nước thành viên ASEAN hoan nghênh việc bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn làm Đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN về Myanmar; đồng thời kêu gọi chính quyền Myanmar tạo điều kiện thuận lợi cho ông Prak Sokhonn thực hiện chuyến thăm sớm tới nước này để gặp mặt tất cả các bên liên quan.

Các nước thành viên ASEAN tái khẳng định cam kết và sự sẵn sàng giúp đỡ Myanmar theo ý nguyện của người dân trên cơ sở đồng thuận 5 điểm và Hiến chương ASEAN. Bên cạnh đó, các quốc gia thành viên ASEAN cũng hoan nghênh sự hỗ trợ liên tục từ các đối tác bên ngoài đối với những nỗ lực của ASEAN trong việc thực hiện nhanh chóng và đầy đủ đồng thuận 5 điểm.

Trước đó, vào ngày 29/1, Campuchia cho biết các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ nhóm họp vào ngày 16-17/2 tới nhằm thảo luận vấn đề viện trợ cho người dân Myanmar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN và LHQ kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Myanmar
ASEAN và LHQ kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Myanmar

VOV.VN - Theo kế hoạch, trong 2 ngày 16-17/2 tới, các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ nhóm họp nhằm thảo luận về tình hình Myanmar. Trước thềm cuộc họp, Chủ tịch ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (2/2) đã kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Đông Nam Á này.

ASEAN và LHQ kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Myanmar

ASEAN và LHQ kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Myanmar

VOV.VN - Theo kế hoạch, trong 2 ngày 16-17/2 tới, các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ nhóm họp nhằm thảo luận về tình hình Myanmar. Trước thềm cuộc họp, Chủ tịch ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (2/2) đã kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Đông Nam Á này.

Hội đồng Bảo an ra Tuyên bố báo chí về tình hình Myanmar
Hội đồng Bảo an ra Tuyên bố báo chí về tình hình Myanmar

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 2/2 đã ra Tuyên bố báo chí về tình hình Myanmar với nội dung bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc ban bố tình trạng khẩn cấp, tình trạng bạo lực gần đây và số lượng lớn người phải di rời.

Hội đồng Bảo an ra Tuyên bố báo chí về tình hình Myanmar

Hội đồng Bảo an ra Tuyên bố báo chí về tình hình Myanmar

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 2/2 đã ra Tuyên bố báo chí về tình hình Myanmar với nội dung bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc ban bố tình trạng khẩn cấp, tình trạng bạo lực gần đây và số lượng lớn người phải di rời.

Singapore bày tỏ quan ngại về tình hình Myanmar
Singapore bày tỏ quan ngại về tình hình Myanmar

VOV.VN - Singapore mới đây bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Myanmar, một năm sau biến cố chính trị và bày tỏ sự thất vọng về việc thiếu những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện “đồng thuận 5 điểm” của ASEAN.

Singapore bày tỏ quan ngại về tình hình Myanmar

Singapore bày tỏ quan ngại về tình hình Myanmar

VOV.VN - Singapore mới đây bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Myanmar, một năm sau biến cố chính trị và bày tỏ sự thất vọng về việc thiếu những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện “đồng thuận 5 điểm” của ASEAN.