Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc

VOV.VN - Một nhóm các Thượng nghị sĩ thuộc hai đảng ở Mỹ ngày 28/10 đã đề xuất sửa đổi dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, qua đó kêu gọi tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc.

Dự luật sửa đổi được đề xuất bởi 2 Thượng nghị sĩ Cộng hòa và hai Thượng nghị sĩ Dân chủ, đứng đầu là Thượng nghị sĩ Mitt Romney.

Theo dự luật này, Ngoại trưởng Mỹ sẽ bị cấm sử dụng ngân sách liên bang để hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho các nhân viên chính phủ Mỹ tham dự Thế vân hội mùa Đông ở Trung Quốc. Dự luật kêu gọi chấm dứt các “vi phạm nhân quyền” của Trung Quốc nhưng vẫn cho phép sử dụng ngân sách cho các vận động viên, Ủy ban Olympic và Paralympic của Mỹ cũng như các nhân viên và nhà thầu của các ủy ban này.

Nếu được thông qua, dự luật này sẽ bổ sung điều khoản tẩy chay ngoại giao vào Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia 2022, dự luật mà quốc hội Mỹ thông qua hàng năm kể từ năm 1961. Tuy nhiên, dự luật này vẫn đang gặp bế tắc tại Hạ viện và sẽ khó có thể sớm được thông qua khi quốc hội Mỹ hiện nay đang quá bận rộn với chương trình nghị sự trong nước của Tổng thống Biden.   

Các nhà hoạt động và các nhà lập pháp của cả hai đảng đã kêu gọi Tổng thống Biden rút khỏi Thế vận hội 2022 để phản đối cách Trung Quốc đối xử với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương cũng như phản ứng của Bắc Kinh đối với các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ cho biết họ phản đối việc tẩy chay, một phần vì chúng tác động đến các vận động viên đã dành nhiều năm tập luyện để thi đấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Mỹ: Quân đội Trung Quốc đang phát triển với tốc độ “gây choáng”
Tướng Mỹ: Quân đội Trung Quốc đang phát triển với tốc độ “gây choáng”

VOV.VN - Trước vụ thử tên lửa siêu thanh của Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng John Hyten cho rằng quân đội Trung Quốc đang phát triển với tốc độ “gây choáng” trong khi sự phát triển của Mỹ đang trải qua tình trạng quan liêu nghiêm trọng.

Tướng Mỹ: Quân đội Trung Quốc đang phát triển với tốc độ “gây choáng”

Tướng Mỹ: Quân đội Trung Quốc đang phát triển với tốc độ “gây choáng”

VOV.VN - Trước vụ thử tên lửa siêu thanh của Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng John Hyten cho rằng quân đội Trung Quốc đang phát triển với tốc độ “gây choáng” trong khi sự phát triển của Mỹ đang trải qua tình trạng quan liêu nghiêm trọng.

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan
Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan

VOV.VN - Ngay sau xác nhận lần đầu của lãnh đạo Đài Loan về sự hiện diện của quân đội Mỹ trên hòn đảo này, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng loạt đưa ra các phản ứng gay gắt trước động thái được nhận định là đã vượt “lằn ranh đỏ” này. 

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan

VOV.VN - Ngay sau xác nhận lần đầu của lãnh đạo Đài Loan về sự hiện diện của quân đội Mỹ trên hòn đảo này, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng loạt đưa ra các phản ứng gay gắt trước động thái được nhận định là đã vượt “lằn ranh đỏ” này. 

Mỹ xây dựng thế trận “răn đe tích hợp” để đối phó Trung Quốc
Mỹ xây dựng thế trận “răn đe tích hợp” để đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Học thuyết quốc phòng mới của Mỹ - “răn đe tích hợp”, ghi nhận nhu cầu của nước này xây dựng mạng lưới các đồng minh để chống lại mối đe dọa từ năng lực quân sự gia tăng của Trung Quốc.

Mỹ xây dựng thế trận “răn đe tích hợp” để đối phó Trung Quốc

Mỹ xây dựng thế trận “răn đe tích hợp” để đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Học thuyết quốc phòng mới của Mỹ - “răn đe tích hợp”, ghi nhận nhu cầu của nước này xây dựng mạng lưới các đồng minh để chống lại mối đe dọa từ năng lực quân sự gia tăng của Trung Quốc.

Báo Trung Quốc kêu gọi “chiến tranh nhân dân” chống gián điệp Mỹ
Báo Trung Quốc kêu gọi “chiến tranh nhân dân” chống gián điệp Mỹ

VOV.VN - Một tờ báo của quân đội Trung Quốc vừa kêu gọi phát động một cuộc “chiến tranh nhân dân” nhằm đánh bại hoạt động gián điệp của Mỹ sau khi Cơ quan tình báo trung ương (CIA) của nước này lập ra một đơn vị riêng chuyên về Trung Quốc.

Báo Trung Quốc kêu gọi “chiến tranh nhân dân” chống gián điệp Mỹ

Báo Trung Quốc kêu gọi “chiến tranh nhân dân” chống gián điệp Mỹ

VOV.VN - Một tờ báo của quân đội Trung Quốc vừa kêu gọi phát động một cuộc “chiến tranh nhân dân” nhằm đánh bại hoạt động gián điệp của Mỹ sau khi Cơ quan tình báo trung ương (CIA) của nước này lập ra một đơn vị riêng chuyên về Trung Quốc.

Tình báo Mỹ (CIA) coi Trung Quốc là mục tiêu khó dò la nhất cho tới nay
Tình báo Mỹ (CIA) coi Trung Quốc là mục tiêu khó dò la nhất cho tới nay

VOV.VN - CIA thừa nhận Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ và là mục tiêu khó dò la nhất của CIA cho tới nay. Cơ quan tình báo Mỹ này đã xúc tiến một số biện pháp để đối phó hiệu quả hơn với Trung Quốc.

Tình báo Mỹ (CIA) coi Trung Quốc là mục tiêu khó dò la nhất cho tới nay

Tình báo Mỹ (CIA) coi Trung Quốc là mục tiêu khó dò la nhất cho tới nay

VOV.VN - CIA thừa nhận Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ và là mục tiêu khó dò la nhất của CIA cho tới nay. Cơ quan tình báo Mỹ này đã xúc tiến một số biện pháp để đối phó hiệu quả hơn với Trung Quốc.

Chiến tranh lạnh Mỹ-Trung Quốc sẽ nổ ra?
Chiến tranh lạnh Mỹ-Trung Quốc sẽ nổ ra?

VOV.VN - Một cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc là điều không được mong muốn đối với thế giới. Nhưng hiện chưa rõ hai nước sẽ thực hiện các bước đi nào để tránh nổ ra một cuộc chiến như vậy.

Chiến tranh lạnh Mỹ-Trung Quốc sẽ nổ ra?

Chiến tranh lạnh Mỹ-Trung Quốc sẽ nổ ra?

VOV.VN - Một cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc là điều không được mong muốn đối với thế giới. Nhưng hiện chưa rõ hai nước sẽ thực hiện các bước đi nào để tránh nổ ra một cuộc chiến như vậy.

Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?
Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - AUKUS được ngầm hiểu là liên minh an ninh giữa Mỹ, Anh, và Australia trong ứng phó với Trung Quốc. Các công nghệ chiến lược đóng vai trò quan trọng trong hợp tác của liên minh này. Với trình độ công nghệ của mình và những điểm tương đồng về lợi ích, Ấn Độ có thể hỗ trợ rất nhiều cho AUKUS.

Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?

Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - AUKUS được ngầm hiểu là liên minh an ninh giữa Mỹ, Anh, và Australia trong ứng phó với Trung Quốc. Các công nghệ chiến lược đóng vai trò quan trọng trong hợp tác của liên minh này. Với trình độ công nghệ của mình và những điểm tương đồng về lợi ích, Ấn Độ có thể hỗ trợ rất nhiều cho AUKUS.

Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh quyền lực quyết liệt trên dòng sông Mekong
Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh quyền lực quyết liệt trên dòng sông Mekong

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã cạnh tranh với nhau rất quyết liệt trên nhiều mặt trận. Khu vực sông Mekong cũng là một mặt trận như thế.

Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh quyền lực quyết liệt trên dòng sông Mekong

Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh quyền lực quyết liệt trên dòng sông Mekong

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã cạnh tranh với nhau rất quyết liệt trên nhiều mặt trận. Khu vực sông Mekong cũng là một mặt trận như thế.