Các tuyến phố chính ở Bangkok nước đã rút hết

Ngày 21/11, tình hình ngập lụt ở thủ đô Bangkok tiếp tục có chiều hướng tốt lên, nhiều khu vực mực nước hạ.

Các tuyến phố chính trước đây bị ngập lụt nặng như Vibhavadi Rangsit và một số đoạn trên đường Phahol Yothin giao thông và các hoạt động buôn bán đã trở lại bình thường; các tuyến chính như quốc lộ 340 Bang Buathong đi Suphan Buri đường khô, giao thông đi lại bình thường nhưng còn một địa điểm trong các làng địa hình trũng mực nước ngập cao.

Tuy nhiên, phía Tây thủ đô Bangkok còn nhiều khu vực bị ngập úng. Theo cục thủy lợi Thái Lan do nước từ các hồ chứa tiếp tục chảy vào khu vực này, ngoài ra còn đợt triều cường ngày 27 tới vì vậy tình hình lũ lụt tại đây sẽ có nhiều tiến triển tốt hơn sau đợt triều cường cuối tháng này.

Các khu công nghiệp ở tỉnh Phranakhon Sriayuttaya làm tổng vệ sinh. Ngày 20/11, khu công nghiệp Bang Pain đã làm tổng vệ sinh sau hơn 2 tháng bị ngập trong nước. Dự kiến từ ngày 1 – 15/12/2011, khoảng 60 nhà máy trong tổng số 90 nhà máy trong khu công nghiệp đi vào hoạt động.

Lũ lụt ở Thái Lan gần 4 tháng qua làm thiệt hại kinh tế hàng trăm tỉ baht, hàng trăm ngàn người mất việc làm, khoảng 3 triệu người gặp khó khăn, 600 người thiệt mạng, 2 người mất tích.

** Năm 2011, kinh tế Thái Lan tăng trưởng 1,8%

Ngày 20/11, Ngân hàng Thương mại Thái Lan cho biết, do ảnh hưởng của nạn lụt lịch sử năm nay kinh tế Thái Lan chỉ tăng trưởng 1,8% so với mục tiêu đặt ra là 4,7%. Tăng trưởng giảm mạnh do hơn 10.000 nhà máy thuộc khu vực công nghiệp phải đóng cửa hoạt động. Nó còn ảnh hưởng dây chuyền đến ngành cung ứng và xuất khẩu, khoảng 8% diện tích gieo trồng nông nghiệp bị hư hỏng, ảnh hưởng đến khu vực dịch vụ, mất 20% khách du lịch;  tăng trưởng kinh tế quý 4 âm 4%. Tuy nhiên, Ngân hàng Thương mại Thái Lan cũng dự báo, năm 2012 kinh tế Thái Lan sẽ phục hồi nhanh, tăng trưởng kinh tế đạt từ 4,5 – 5,5 %.

Sáu tháng đầu năm, nhà nước đầu tư nhập khẩu hàng hóa và nguyên liệu bù vào sự thiếu hụt do sản xuất và kho hàng bị mất do lũ lụt của khu vực tư nhân vì vậy 6 tháng cuối năm kinh tế sẽ phục hồi. Ngân hàng Thương mại Thái Lan đánh giá, năm 2012, xuất khẩu sẽ tăng 11%, trong lúc đó đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể sẽ chững lại do các nhà đầu tư còn phải đánh giá thiệt hại và chờ đợi các biện pháp trợ giúp rõ ràng cũng như hướng điều hành xử lý nước của chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên