Campuchia bắt 31 người Trung Quốc phạm tội tống tiền

VOV.VN - Giới chức Campuchia cho biết, sau khi củng cố, hoàn tất hồ sơ, 31 đối tượng người Trung Quốc phạm tội tống tiền sẽ bị trục xuất về nước.

Sáng 17/7, cảnh sát Campuchia cùng lúc xông vào 3 khách sạn khác nhau ở thủ đô Phnom Penh, bắt 31 người Trung Quốc đang tạm trú tại đây. Những người này đã thuê khách sạn ở 3 nơi khác nhau từ nhiều ngày qua để thực hiện hành vi tống tiền các doanh nghiệp qua điện thoại và đường Internet.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tướng Ok Hayxayla, Cục trưởng Cục điều tra và chấp hành pháp luật Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, khi hiểu rõ những hoạt động của doanh nghiệp, chúng đã điện thoại và nói chuyện trực tiếp với Giám đốc điều hành hoặc gửi thư qua email để “xin tiền”, nếu không cho chúng sẽ có các hành động chống phá như bắt cóc người thân hoặc gây ra hỏa hoạn.

Các chuyên gia an ninh nhận định, đây là loại hình thức tống tiền mới; các nạn nhân hầu hết là những doanh nghiệp ở Trung Quốc và Campuchia.

Tướng Ok Hayxayla cho biết thêm, sau khi củng cố hồ sơ xong, các tội phạm này đều bị trục xuất về nước./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các xã trưởng mới đắc cử Campuchia nhận nhiệm vụ
Các xã trưởng mới đắc cử Campuchia nhận nhiệm vụ

VOV.VN - Theo pháp luật Campuchia, đảng nào có nhiều ủy viên Hội đồng xã, phường thì đảng đó được làm Chủ tịch Hội đồng nhân xã.

Các xã trưởng mới đắc cử Campuchia nhận nhiệm vụ

Các xã trưởng mới đắc cử Campuchia nhận nhiệm vụ

VOV.VN - Theo pháp luật Campuchia, đảng nào có nhiều ủy viên Hội đồng xã, phường thì đảng đó được làm Chủ tịch Hội đồng nhân xã.

Campuchia đóng cửa các cửa khẩu phụ ra vào Thái Lan
Campuchia đóng cửa các cửa khẩu phụ ra vào Thái Lan

VOV.VN - Hôm 3/7, Bộ Nội vụ Campuchia yêu cầu đóng cửa tất cả 43 cửa khẩu phụ ra vào Thái Lan.

Campuchia đóng cửa các cửa khẩu phụ ra vào Thái Lan

Campuchia đóng cửa các cửa khẩu phụ ra vào Thái Lan

VOV.VN - Hôm 3/7, Bộ Nội vụ Campuchia yêu cầu đóng cửa tất cả 43 cửa khẩu phụ ra vào Thái Lan.

Tòa Phúc thẩm Campuchia y án một Thượng nghị sỹ chống phá Việt Nam
Tòa Phúc thẩm Campuchia y án một Thượng nghị sỹ chống phá Việt Nam

VOV.VN - Tòa Phúc thẩm Tòa án Campuchia đã tuyên y án 7 năm tù giam đối với ông Hong Sok Hua về tội sửa Hiệp ước biên giới Việt Nam-Campuchia.

Tòa Phúc thẩm Campuchia y án một Thượng nghị sỹ chống phá Việt Nam

Tòa Phúc thẩm Campuchia y án một Thượng nghị sỹ chống phá Việt Nam

VOV.VN - Tòa Phúc thẩm Tòa án Campuchia đã tuyên y án 7 năm tù giam đối với ông Hong Sok Hua về tội sửa Hiệp ước biên giới Việt Nam-Campuchia.

Quốc hội Campuchia thông qua Luật các chính đảng sửa đổi
Quốc hội Campuchia thông qua Luật các chính đảng sửa đổi

VOV.VN - Sáng 10/7, Quốc hội Campuchia do đảng Nhân dân cầm quyền (CPP) chiếm đa số, đã thông qua Luật các chính đảng sửa đổi.

Quốc hội Campuchia thông qua Luật các chính đảng sửa đổi

Quốc hội Campuchia thông qua Luật các chính đảng sửa đổi

VOV.VN - Sáng 10/7, Quốc hội Campuchia do đảng Nhân dân cầm quyền (CPP) chiếm đa số, đã thông qua Luật các chính đảng sửa đổi.

Thêm 1 đối tượng bị bắt vì vu khống Chính phủ Campuchia giết người
Thêm 1 đối tượng bị bắt vì vu khống Chính phủ Campuchia giết người

VOV.VN - Đây là trường hợp thứ 4 bị bắt vì vu khống Chính phủ Campuchia tổ chức giết nhà phân tích chính trị Kem Ley.

Thêm 1 đối tượng bị bắt vì vu khống Chính phủ Campuchia giết người

Thêm 1 đối tượng bị bắt vì vu khống Chính phủ Campuchia giết người

VOV.VN - Đây là trường hợp thứ 4 bị bắt vì vu khống Chính phủ Campuchia tổ chức giết nhà phân tích chính trị Kem Ley.