Campuchia bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại một số địa phương

VOV.VN - Campuchia bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại 4/25 tỉnh thành khắp cả nước nhằm hướng tới cuộc sống bình thường mới với Covid-19.

Trong thông điệp gửi tới người dân vào tối 10/04, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen cho biết, những người dân tại 04 tỉnh: Ratanakiri, Mondulkiri, Stung Treng và Preah Vihear sẽ không phải bắt buộc đeo khẩu trang.

Thủ tướng Hun Sen cho biết: “Bà con tại bốn tỉnh này được quyền lựa chọn đeo hoặc không đeo khẩu trang. Bà con ở nơi khác tới 4 tỉnh này cũng tự quyết định đeo hoặc không đeo khẩu trang. Đây là quyền quyết định của mỗi cá nhân. Nhưng sau khi rời khỏi địa phận của 4 tỉnh này thì bà con phải có trách nhiệm đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch.”

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, quyết định này được đưa ra sau khi đã được Chính phủ và các cán bộ, chuyên gia thảo luận kỹ lưỡng. Quyết định này cũng là một phép thử về khả năng phục hồi và thích ứng  trong cộng đồng mà Campuchia đã thực hiện thành công trong thời gian qua.

Thủ tướng Hun Sen cũng khẳng định: "Không lấy tính mạng của người dân để thử nghiệm. Nhưng cũng muốn biết về khả năng phục hồi và thích ứng của cộng đồng, ở cả thành phố và ở nông thôn. Các tỉnh được áp dụng đều là những tỉnh không có ca lây nhiễm hoặc có số ca lây nhiễm rất ít trong thời gian gần đây."

Cùng với đó, Thủ tướng Hun Sen cũng chỉ đạo chính quyền 4 tỉnh trên phải chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp ứng phó với dịch bệnh và kêu gọi người dân nơi đây cần phải đi xét nghiệm Covid-19 ngay khi có nghi ngờ về sức khỏe.

Theo thông báo của bộ Y tế Campuchia ngày 10/04, trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 33 trường hợp bị Covid-19, nâng tổng số ca của cả nước lên 135.947 trường hợp, trong đó có 3.055 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này và có 132.618 trường hợp đã bình phục./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia sẽ tái khởi động khai thác dầu khí sau thất bại của dự án đầu tiên
Campuchia sẽ tái khởi động khai thác dầu khí sau thất bại của dự án đầu tiên

VOV.VN - Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia tuyên bố, hiện nay có một số công ty nước ngoài đang quan tâm đến việc thăm dò dầu khí tại Campuchia. Các hoạt động này diễn ra sau khi hoạt động khai thác dầu khí giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và công ty KrisEnergy bị đình trệ hơn một năm qua.

Campuchia sẽ tái khởi động khai thác dầu khí sau thất bại của dự án đầu tiên

Campuchia sẽ tái khởi động khai thác dầu khí sau thất bại của dự án đầu tiên

VOV.VN - Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia tuyên bố, hiện nay có một số công ty nước ngoài đang quan tâm đến việc thăm dò dầu khí tại Campuchia. Các hoạt động này diễn ra sau khi hoạt động khai thác dầu khí giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và công ty KrisEnergy bị đình trệ hơn một năm qua.

Campuchia kêu gọi người mắc Covid-19 xét nghiệm PCR
Campuchia kêu gọi người mắc Covid-19 xét nghiệm PCR

VOV.VN - Trước thông tin nước láng giềng Thái Lan ghi nhận các trường hợp nhiễm hai loại virus tái tổ hợp mới thuộc biến thể Omicron, BA.1 và BA.2, Bộ Y tế Campuchia đang kêu gọi tất cả những người bị mắc Covid-19 đi xét nghiệm PCR.

Campuchia kêu gọi người mắc Covid-19 xét nghiệm PCR

Campuchia kêu gọi người mắc Covid-19 xét nghiệm PCR

VOV.VN - Trước thông tin nước láng giềng Thái Lan ghi nhận các trường hợp nhiễm hai loại virus tái tổ hợp mới thuộc biến thể Omicron, BA.1 và BA.2, Bộ Y tế Campuchia đang kêu gọi tất cả những người bị mắc Covid-19 đi xét nghiệm PCR.

Campuchia cân nhắc bỏ quy định đeo khẩu trang ở một số địa phương
Campuchia cân nhắc bỏ quy định đeo khẩu trang ở một số địa phương

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia đang xem xét bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại một số địa phương của nước này. Đây là động thái tiến tới cuộc sống bình thường mới với Covid-19.

Campuchia cân nhắc bỏ quy định đeo khẩu trang ở một số địa phương

Campuchia cân nhắc bỏ quy định đeo khẩu trang ở một số địa phương

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia đang xem xét bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại một số địa phương của nước này. Đây là động thái tiến tới cuộc sống bình thường mới với Covid-19.