Campuchia căng thẳng với Thái Lan vì điệu múa Mặt nạ “Khol”

VOV.VN - Hai nước cùng coi kịch múa Mặt nạ “Khol” là thuộc di sản văn hóa của mình và căng thẳng ngoại giao có nguy cơ gia tăng giữa Thái Lan và Campuchia.

Chính phủ Thái Lan có kế hoạch đề nghị Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận kịch múa Mặt nạ “Khol’” truyền thống (theo cách gọi của người Thái) là Di sản văn hóa phi vật thể UNESCO.

Điệu múa truyền thống của Campuchia. Ảnh: cambodiapackagetravel.com.

Tờ Bưu điện Bangkok đưa tin, nhiều phương tiện truyền thông của Campuchia đều bày tỏ sự bất bình trước kế hoạch này của Thái Lan và cho rằng điệu múa này là một phần di sản của văn hoá Khmer và có tên gọi theo tiếng Khmer là “Lakhon Khol". 

Dư luận tại Campuchia cũng đồng thời chỉ trích chính phủ nước này không có hành động kịp thời ngăn chặn đề xuất của phía Thái Lan.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đã viết trên Facebook cá nhân rằng Phnom Penh đang chuẩn bị đề cử kịch múa “Lakhon Khol” là Di sản văn hóa phi vật thể UNESCO. 

Theo người phát ngôn của Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia, Phnom Penh đã bắt đầu chuẩn bị các thủ tục giấy tờ cần thiết cho việc đề cử này.

Dù có kế hoạch đề cử, Thái Lan vẫn chưa chính thực đệ trình hồ sơ lên UNESCO do hiện Bangkok chưa tham gia Công ước Bảo tồn Di sản Văn hóa phi vật thể.

Dựa trên sử thi Ramayana, kịch múa Mặt nạ được biểu diễu trong các phiên bản tương tự tại các quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á. Môn nghệ thuật này được gọi với những cái tên như Khol ở Thái Lan, Lakhon Khol đối với người Khmer và Pra Lak Pra Ram tại Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan: Hồi giáo cực đoan đánh bom kép tại miền Nam
Thái Lan: Hồi giáo cực đoan đánh bom kép tại miền Nam

VOV.VN - Lúc 17h ngày 6/6, đã xảy ra liên tiếp 2 vụ đánh bom tại tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan. 

Thái Lan: Hồi giáo cực đoan đánh bom kép tại miền Nam

Thái Lan: Hồi giáo cực đoan đánh bom kép tại miền Nam

VOV.VN - Lúc 17h ngày 6/6, đã xảy ra liên tiếp 2 vụ đánh bom tại tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan. 

Thái Lan - Campuchia thỏa thuận về vấn đề đền Preah Vihear
Thái Lan - Campuchia thỏa thuận về vấn đề đền Preah Vihear

VOV.VN - Hai bên đã nhất trí về 4 vấn đề quan trọng, đảm bảo sự bình yên ở khu vực biên giới chung.

Thái Lan - Campuchia thỏa thuận về vấn đề đền Preah Vihear

Thái Lan - Campuchia thỏa thuận về vấn đề đền Preah Vihear

VOV.VN - Hai bên đã nhất trí về 4 vấn đề quan trọng, đảm bảo sự bình yên ở khu vực biên giới chung.

Thái Lan - Campuchia thảo luận hợp tác biên giới
Thái Lan - Campuchia thảo luận hợp tác biên giới

(VOV) - Tháng trước, hai nước đã tiến hành cuộc điều trần kéo dài 7 ngày tại Tòa án Công lý Quốc tế.

Thái Lan - Campuchia thảo luận hợp tác biên giới

Thái Lan - Campuchia thảo luận hợp tác biên giới

(VOV) - Tháng trước, hai nước đã tiến hành cuộc điều trần kéo dài 7 ngày tại Tòa án Công lý Quốc tế.

Sắp chấm dứt xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia
Sắp chấm dứt xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

VOV.VN - Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) sẽ ra phán quyết tranh chấp Thái Lan và Campuchia liên quan tới ngôi đền cổ Preah Vihear.

Sắp chấm dứt xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

Sắp chấm dứt xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

VOV.VN - Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) sẽ ra phán quyết tranh chấp Thái Lan và Campuchia liên quan tới ngôi đền cổ Preah Vihear.

Sập nhà tại khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan, 1 du khách thiệt mạng
Sập nhà tại khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan, 1 du khách thiệt mạng

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn tới vụ sập nhà có thể do chất lượng công trình kém, tòa nhà được xây dựng trên nền đất yếu, lại gần với vách đá.

Sập nhà tại khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan, 1 du khách thiệt mạng

Sập nhà tại khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan, 1 du khách thiệt mạng

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn tới vụ sập nhà có thể do chất lượng công trình kém, tòa nhà được xây dựng trên nền đất yếu, lại gần với vách đá.