Campuchia chính thức mở cửa trở lại tất cả các lĩnh vực từ ngày hôm nay

VOV.VN - Tất cả các lĩnh vực đã bị đóng cửa trước đây để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ được mở cửa trở lại từ ngày hôm nay (1/11). Đây là tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen.

Phát biểu tại Lễ tổng kết vòng 1 Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 6 tuổi trở lên và Lễ phát động Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 tuổi trên cả nước vào ngày hôm nay (1/11), Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen nhấn mạnh, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tới nay, Campuchia trải qua 4 giai đoạn: Thứ nhất là phòng ngừa và kiểm soát dịch COVID-19 từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021.

Thứ hai là kiểm soát dịch COVID-19 trong cộng đồng từ tháng 11 năm 2020 đến ngày 20 tháng 02 năm 2021. Thứ ba là nâng cao khả năng miễn dịch trong cộng đồng bằng việc thực hiện chiến dịch  quốc gia về tiêm vaccine COVID-19, kết hợp với việc tiếp tục kiểm soát sự lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng từ ngày 20/2/2021 đến nay. Thứ tư là giai đoạn sống chung với COVID-19, thích nghi với cuộc sống bình thường mới và cho phép tất cả lĩnh vực mở cửa hoạt động trở lại bình thường.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen cũng khẳng định, việc mở cửa trở lại mọi hoạt động trên cả nước phải đi kèm với sự cảnh giác và đề cao việc phòng chống đại dịch COVID-19.

Tất cả các trường học và trung tâm đào tạo tại Campuchia cũng được phép mở cửa trở lại từ ngày hôm nay (1/11). Thủ tướng Hun Sen cho rằng nếu trường nào có giáo viên, học sinh nhiễm COVID-19 thì cần đưa giáo viên, học sinh đó đi chữa trị chứ không đóng cửa toàn trường như trước đây. Ở những khu vực khác, Thủ tướng cũng khuyên nên áp dụng nguyên tắc này, đó là ai nhiễm COVID-19 thì phải điều trị, không đóng cửa toàn bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em 5 tuổi từ đầu tháng 11 tới
Campuchia bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em 5 tuổi từ đầu tháng 11 tới

VOV.VN - Ủy ban quốc gia về tiêm chủng COVID-19 của Campuchia đã thông báo, chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em 5 tuổi sẽ bắt đầu vào ngày 1/11/2021.

Campuchia bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em 5 tuổi từ đầu tháng 11 tới

Campuchia bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em 5 tuổi từ đầu tháng 11 tới

VOV.VN - Ủy ban quốc gia về tiêm chủng COVID-19 của Campuchia đã thông báo, chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em 5 tuổi sẽ bắt đầu vào ngày 1/11/2021.

Campuchia sẵn sàng giúp giải quyết tình trạng bế tắc chính trị tại Myanmar
Campuchia sẵn sàng giúp giải quyết tình trạng bế tắc chính trị tại Myanmar

VOV.VN - Campuchia sẵn sàng giúp đỡ và làm những gì có thể để hỗ trợ giải quyết tình trạng bế tắc chính trị tại Myanmar. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhon với báo giới.

Campuchia sẵn sàng giúp giải quyết tình trạng bế tắc chính trị tại Myanmar

Campuchia sẵn sàng giúp giải quyết tình trạng bế tắc chính trị tại Myanmar

VOV.VN - Campuchia sẵn sàng giúp đỡ và làm những gì có thể để hỗ trợ giải quyết tình trạng bế tắc chính trị tại Myanmar. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhon với báo giới.

Campuchia chính thức trao tặng Việt Nam 200.000 liều vaccine ngừa Covid-19
Campuchia chính thức trao tặng Việt Nam 200.000 liều vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Sáng 29/10, tại cặp cửa khẩu quốc tế Bavet – Mộc Bài thuộc hai tỉnh Svay Rieng, Campuchia và Tây Ninh, Việt Nam đã diễn ra lễ trao tặng 200.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của Chính phủ và nhân dân Campuchia giúp Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Campuchia chính thức trao tặng Việt Nam 200.000 liều vaccine ngừa Covid-19

Campuchia chính thức trao tặng Việt Nam 200.000 liều vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Sáng 29/10, tại cặp cửa khẩu quốc tế Bavet – Mộc Bài thuộc hai tỉnh Svay Rieng, Campuchia và Tây Ninh, Việt Nam đã diễn ra lễ trao tặng 200.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của Chính phủ và nhân dân Campuchia giúp Chính phủ và nhân dân Việt Nam.