Campuchia đề nghị Mỹ sửa đổi Hiệp định dẫn độ phạm nhân

VOV.VN - Mới đây, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đề nghị Mỹ sửa đổi bổ sung Hiệp định về dẫn độ phạm nhân đã được 2 nước ký năm 2002.

Theo Hiệp định này, tất cả phạm nhân là người Mỹ gốc Campuchia phạm tội sau khi chấp hành án phạt tù xong sẽ được Mỹ dẫn độ về sinh sống mãi mãi tại Campuchia.

Một nữ học viên cảnh sát Campuchia. Ảnh: Cambodian Daily.

Từ đó đến nay, Mỹ đã dẫn độ được hơn 500 phạm nhân về Campuchia sinh sống.

Tuy nhiên theo Chính phủ Campuchia việc dẫn độ này chỉ là dẫn độ phạm nhân về Campuchia, riêng người thân, vợ con và bạn bè của họ vẫn sống ở Mỹ. Theo Campuchia, đây là cách làm vô tình khiến phạm nhân phải chia ly với gia đình. Phía Campuchia muốn đề nghị Mỹ sửa đổi hiệp định này để các phạm nhân có cơ hội đoàn tụ với gia đình.

Thủ tướng Hun Sen nói: "Chúng tôi xin đề nghị Mỹ sửa đổi Hiệp định này vì mục tiêu nhân đạo và nhân quyền. Khi các phạm nhân được dẫn độ về Campuchia thì vợ con vẫn tiếp tục sinh sống ở Mỹ, trở thành cuộc chia ly không đáng có. Đây là nhân quyền và nhân đạo mà Campuchia phải tham gia bảo vệ cho công dân mình. Hy vọng Mỹ sẽ hiểu được về mục đích tốt đẹp của Campuchia"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia và Nga sẽ ký thỏa thuận về năng lượng hạt nhân
Campuchia và Nga sẽ ký thỏa thuận về năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Campuchia và Nga sắp ký một thỏa thuận về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình tại thủ đô Moscow.

Campuchia và Nga sẽ ký thỏa thuận về năng lượng hạt nhân

Campuchia và Nga sẽ ký thỏa thuận về năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Campuchia và Nga sắp ký một thỏa thuận về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình tại thủ đô Moscow.

Campuchia cấm tổ chức, cá nhân lấy phiếu thăm dò về bầu cử
Campuchia cấm tổ chức, cá nhân lấy phiếu thăm dò về bầu cử

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia đã cấm các tổ chức và cá nhân lấy phiếu thăm dò về cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường sắp tới.

Campuchia cấm tổ chức, cá nhân lấy phiếu thăm dò về bầu cử

Campuchia cấm tổ chức, cá nhân lấy phiếu thăm dò về bầu cử

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia đã cấm các tổ chức và cá nhân lấy phiếu thăm dò về cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường sắp tới.

Tin tặc thay đổi số liệu trang web Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia
Tin tặc thay đổi số liệu trang web Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia

VOV.VN - Mấy ngày qua có rất nhiều tin tặc (hacker) tìm cách để vào thay đổi số liệu của trang web Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC).

Tin tặc thay đổi số liệu trang web Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia

Tin tặc thay đổi số liệu trang web Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia

VOV.VN - Mấy ngày qua có rất nhiều tin tặc (hacker) tìm cách để vào thay đổi số liệu của trang web Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC).

Đảng đối lập Campuchia lại bị tòa án điều tra
Đảng đối lập Campuchia lại bị tòa án điều tra

VOV.VN - Tòa sơ thẩm Tòa án Phnom Penh gửi giấy mời 3 nhân vật để điều tra vụ giả danh để được vào nhà tù Pray So.

Đảng đối lập Campuchia lại bị tòa án điều tra

Đảng đối lập Campuchia lại bị tòa án điều tra

VOV.VN - Tòa sơ thẩm Tòa án Phnom Penh gửi giấy mời 3 nhân vật để điều tra vụ giả danh để được vào nhà tù Pray So.

Campuchia công bố sự thật về tình hình chính trị Campuchia
Campuchia công bố sự thật về tình hình chính trị Campuchia

VOV.VN – Động thái đưa ra sau khi một số tổ chức phi Chính phủ và một số nước phương tây đã hiểu sai lệch về tình hình chính trị ở Campuchia.

Campuchia công bố sự thật về tình hình chính trị Campuchia

Campuchia công bố sự thật về tình hình chính trị Campuchia

VOV.VN – Động thái đưa ra sau khi một số tổ chức phi Chính phủ và một số nước phương tây đã hiểu sai lệch về tình hình chính trị ở Campuchia.