Nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dự báo khách qua các bến xe ở TP.HCM tăng cao

VOV.VN - Năm nay, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương liền mạch với dịp lễ 30/4 và 1/5 nên có số ngày nghỉ kéo dài liên tục 5 ngày, từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5. Dự báo lượng hành khách qua các bến xe tại TP.HCM sẽ tăng cao hơn so với năm ngoái.

Tại Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), hiện chỉ còn các tuyến từ TP.HCM đi các tỉnh Tây Nguyên như: Đắk Lắk, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum và các tuyến hành trình theo Quốc 13, Quốc lộ 14. Dự báo lượng khách qua bến xe tăng từ 15 – 30% so với cùng kỳ, ngày cao điểm là 29/4 với hơn 17.000 khách.

Tại Bến xe miền Đông mới (TP.Thủ Đức), sau các đợt di dời, do nhiều doanh nghiệp giảm tuyến, bỏ tuyến…nên chỉ còn hơn 50 tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc. Bến xe dự báo lượng khách chỉ tăng nhẹ so với ngày thường, cao điểm là 29, 30/4 với khoảng 8.000 lượt khách/ngày.

Giá vé tại 2 bến xe miền Đông cũ và mới dự kiến tăng từ 20 – 40% trong 3 ngày 28, 29 và 30/4 tùy theo cự ly.  

Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) dự báo lượng khách đi lại dịp lễ năm nay tăng cao. Trong đó, ngày 29/4 dự báo lượng khách có thể hơn 58.000 khách (tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022). Giá vé tăng không quá 40% so với ngày thường với các tuyến đi về miền Tây và với các tuyến về miền Trung, Tây Nguyên tăng cùng thời điểm, cự ly với kế hoạch phục vụ lễ của bến xe Miền Đông cũ và mới.

Bến xe cũng đã lên các phương án cụ thể, trong đó có cả chuẩn bị phù hiệu, xe buýt tăng cường để kịp thời giải tỏa hành khách ở thời điểm tập trung đông hoặc xe quay đầu không kịp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường sắt tăng cường tàu khách dịp lễ 30/4 - 1/5
Đường sắt tăng cường tàu khách dịp lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Hôm nay (20/3), Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách Thống Nhất, ngành đường sắt tổ chức tăng cường chạy hơn 50 đoàn tàu trên các tuyến, đặc biệt là đến các tỉnh có lượng khách du lịch đông trong kỳ nghỉ lễ.

Đường sắt tăng cường tàu khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Đường sắt tăng cường tàu khách dịp lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Hôm nay (20/3), Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách Thống Nhất, ngành đường sắt tổ chức tăng cường chạy hơn 50 đoàn tàu trên các tuyến, đặc biệt là đến các tỉnh có lượng khách du lịch đông trong kỳ nghỉ lễ.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay sẽ kéo dài gần bằng nghỉ Tết Quý Mão
Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay sẽ kéo dài gần bằng nghỉ Tết Quý Mão

VOV.VN - Năm 2023, do ngày giỗ Tổ Hùng Vương liền kề dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục, chỉ ít hơn dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2 ngày.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay sẽ kéo dài gần bằng nghỉ Tết Quý Mão

Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay sẽ kéo dài gần bằng nghỉ Tết Quý Mão

VOV.VN - Năm 2023, do ngày giỗ Tổ Hùng Vương liền kề dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục, chỉ ít hơn dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2 ngày.

Người dân tay xách nách mang ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4
Người dân tay xách nách mang ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Chiều 3/5, sau 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng ngàn người lao động, sinh viên trở lại Thủ đô làm việc, học tập khiến các tuyến đường ở cửa ngõ, bến xe trở nên đông đúc.

Người dân tay xách nách mang ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4

Người dân tay xách nách mang ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Chiều 3/5, sau 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng ngàn người lao động, sinh viên trở lại Thủ đô làm việc, học tập khiến các tuyến đường ở cửa ngõ, bến xe trở nên đông đúc.