Campuchia đưa giai đoạn Pol Pot cầm quyền vào sách giáo khoa

Đây là tài liệu cô đọng về giai đoạn tàn bạo nhất trong lịch sử hiện đại của Campuchia, với hơn 2 triệu người dân nước này bị sát hại.

Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia thông báo, bắt đầu từ năm học 2009-2010, sẽ bổ sung giai đoạn Pol Pot cầm quyền (1975-1979) vào chương trình giảng dạy môn lịch sử, để thế hệ trẻ Campuchia hiểu rõ hơn về một giai đoạn lịch sử đen tối của dân tộc.

Chương trình giảng dạy về giai đoạn lịch sử đó được áp dụng cho học sinh phổ thông trung học từ lớp 9 đến lớp 12. Hiện nay, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã in xong khoảng 500.000 cuốn sách giáo khoa nói về chế độ diệt chủng Pol Pot và đang phân phối số sách này tới 1.300 trường học trong cả nước trước ngày khai giảng năm học mới.

Đây là tài liệu cô đọng về giai đoạn tàn bạo nhất trong lịch sử hiện đại của Campuchia, với hơn 2 triệu người dân nước này bị sát hại bởi những hành động tra tấn dã man và khổ sai của chế độ Pol Pot./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên