Campuchia được viện trợ ít nhất 11 triệu liều vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Campuchia hiện nhận được cam kết viện trợ 11 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ các nước và đối tác, đồng thời huy động được hơn 57 triệu USD tiền quyên góp để mua vaccine cung cấp miễn phí cho toàn dân.

Theo Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Vongsey Vissoth, trong số 11 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 mà Campuchia sẽ nhận được dưới hình thức viện trợ, tính đến nay gồm có 7 triệu liều thông qua cơ chế COVAX của Liên Hợp Quốc, 1 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc và 3 triệu liều sẽ mua bằng tiền viện trợ của chính phủ Australia.

Ngoài ra, Campuchia có thể nhận được thêm nhiều viện trợ vaccine hơn nữa khi Thủ tướng Hun Sen đã đề nghị Ấn Độ và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh đề nghị Nga giúp đỡ. Đại sứ Ấn Độ tại Campuchia cũng bày tỏ tin tưởng rằng chính phủ Ấn Độ sẽ sớm đồng ý cung cấp vaccine cho Campuchia.

Bên cạnh việc nhận được viện trợ của nước ngoài, chính phủ Campuchia cũng đã quyên góp được hơn 57 triệu USD từ các tập thể, cá nhân trong nước ủng hộ, số tiền này đủ để mua hàng triệu liều vaccine.

Campuchia hiện có nhu cầu khoảng 20 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 để phục vụ kế hoạch tiêm miễn phí cho 10 triệu người dân nước này. Chuyến viện trợ vaccine đầu tiên gồm 300.000 liều dự kiến sẽ được Trung Quốc chuyển tới Campuchia trong tháng 2 tới. Thủ tướng Hun Sen đã tình nguyện là người đầu tiên sẽ tiêm loại vaccine này để đi đầu trong cuộc chiến chống Covid-19 của Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho 19 triệu dân trong đợt đầu
Thái Lan đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho 19 triệu dân trong đợt đầu

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho 19 triệu người trong đợt đầu tiên bắt đầu từ ngày 14/2 tới trong bối cảnh nước này đang bị chỉ trích chậm trễ triển khai.

Thái Lan đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho 19 triệu dân trong đợt đầu

Thái Lan đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho 19 triệu dân trong đợt đầu

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho 19 triệu người trong đợt đầu tiên bắt đầu từ ngày 14/2 tới trong bối cảnh nước này đang bị chỉ trích chậm trễ triển khai.

Công ty dược Ấn Độ xin thử nghiệm vaccine Covid-19 tại Bangladesh và Myanmar
Công ty dược Ấn Độ xin thử nghiệm vaccine Covid-19 tại Bangladesh và Myanmar

VOV.VN - Bharat Biotech- công ty dược phẩm Ấn Độ đang phát triển và sản xuất một dòng vaccine Covid-19 đã gửi hồ sơ xin phép thử nghiệm lâm sàng lên cơ quan chức năng Bangladesh và Myanmar.

Công ty dược Ấn Độ xin thử nghiệm vaccine Covid-19 tại Bangladesh và Myanmar

Công ty dược Ấn Độ xin thử nghiệm vaccine Covid-19 tại Bangladesh và Myanmar

VOV.VN - Bharat Biotech- công ty dược phẩm Ấn Độ đang phát triển và sản xuất một dòng vaccine Covid-19 đã gửi hồ sơ xin phép thử nghiệm lâm sàng lên cơ quan chức năng Bangladesh và Myanmar.

Những nguy cơ do bị nhiễm Covid-19 cao hơn nhiều các tác dụng phụ của vaccine?
Những nguy cơ do bị nhiễm Covid-19 cao hơn nhiều các tác dụng phụ của vaccine?

VOV.VN - Mặc dù sốc phản vệ có thể đáng sợ, nhưng vẫn có những phương pháp điều trị hiệu quả và bệnh nhân nói chung tiến triển khá tốt sau đó.

Những nguy cơ do bị nhiễm Covid-19 cao hơn nhiều các tác dụng phụ của vaccine?

Những nguy cơ do bị nhiễm Covid-19 cao hơn nhiều các tác dụng phụ của vaccine?

VOV.VN - Mặc dù sốc phản vệ có thể đáng sợ, nhưng vẫn có những phương pháp điều trị hiệu quả và bệnh nhân nói chung tiến triển khá tốt sau đó.