Campuchia hủy diễn tập quân sự thường niên với Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 16/1 thông báo hủy một cuộc diễn tập quân sự chung thường niên với Mỹ trong năm nay và năm 2018.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Tướng Chhum Socheath cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đã quyết định hoãn cuộc diễn tập "Người gác đền Angkor" với Mỹ để tập trung cho các sự kiện quan trọng khác trong nước.

Chuyên gia Mỹ và binh sĩ Campuchia trong một hoạt động huấn luyện. (Ảnh: Chính phủ Campuchia)

Cụ thể, đó là bầu cử Hội đồng xã phường vào tháng 6/2017 và một chiến dịch phòng chống tội phạm ma túy kéo dài 6 tháng. Theo Tướng Chhum Socheath, lực lượng vũ trang của Campuchia tiếp tục nỗ lực duy trì quan hệ với các nước trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Việt Nam…

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia Jay Raman cũng xác nhận các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Campuchia trong năm nay và năm 2018 đã bị hủy. Tuy nhiên, các chương trình trao đổi quân sự và huấn luyện khác giữa quân đội hai nước không bị ảnh hưởng. 

Cuộc diễn tập "Người gác đền Angkor" trong năm 2016 giữa Campuchia và Mỹ là cuộc diễn tập lần thứ 7, tập trung vào các hoạt động nhân đạo và gìn giữ hòa bình.

Đầu tháng 12/2016, Quân đội Campuchia và Trung Quốc đã tổ chức một cuộc huấn luyện quân sự chung trong 9 ngày, trong đó có sự tham gia của khoảng 500 binh sỹ Trung Quốc./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rà phá bom mìn ở Campuchia, 1 người thiệt mạng
Rà phá bom mìn ở Campuchia, 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Sáng 13/1 tại tỉnh biên giới Pay Lin (Campuchia) đã xảy ra vụ nổ mìn làm chết 1 nhân viên của tổ chức Hallo và 1 người bị thương nặng

Rà phá bom mìn ở Campuchia, 1 người thiệt mạng

Rà phá bom mìn ở Campuchia, 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Sáng 13/1 tại tỉnh biên giới Pay Lin (Campuchia) đã xảy ra vụ nổ mìn làm chết 1 nhân viên của tổ chức Hallo và 1 người bị thương nặng

Đảng cầm quyền Campuchia rất coi trọng đối thoại với đảng đối lập
Đảng cầm quyền Campuchia rất coi trọng đối thoại với đảng đối lập

VOV.VN - Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền rất coi trọng đối thoại với các đảng đối lập và coi đây là cách thức để hòa giải dân tộc.

Đảng cầm quyền Campuchia rất coi trọng đối thoại với đảng đối lập

Đảng cầm quyền Campuchia rất coi trọng đối thoại với đảng đối lập

VOV.VN - Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền rất coi trọng đối thoại với các đảng đối lập và coi đây là cách thức để hòa giải dân tộc.

Thủ lĩnh phe đối lập Campuchia Sam Rainsy tiếp tục lĩnh án tù
Thủ lĩnh phe đối lập Campuchia Sam Rainsy tiếp tục lĩnh án tù

VOV.VN - Sáng 27/12, Tòa sơ thẩm tòa án Phnom Penh tuyên phạt ông Sam Rainsy, Chủ tịch Đảng Cứu Quốc đối lập (CNRP) 5 năm tù giam.

Thủ lĩnh phe đối lập Campuchia Sam Rainsy tiếp tục lĩnh án tù

Thủ lĩnh phe đối lập Campuchia Sam Rainsy tiếp tục lĩnh án tù

VOV.VN - Sáng 27/12, Tòa sơ thẩm tòa án Phnom Penh tuyên phạt ông Sam Rainsy, Chủ tịch Đảng Cứu Quốc đối lập (CNRP) 5 năm tù giam.

Campuchia kỷ niệm 38 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot
Campuchia kỷ niệm 38 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN - Sáng 7/1, tại Phnom Penh, đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia (CPP) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. 

Campuchia kỷ niệm 38 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot

Campuchia kỷ niệm 38 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN - Sáng 7/1, tại Phnom Penh, đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia (CPP) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. 

Campuchia: CPP đánh giá, đề ra phương hướng lãnh đạo đất nước năm 2017
Campuchia: CPP đánh giá, đề ra phương hướng lãnh đạo đất nước năm 2017

VOV.VN - Chiều nay (18/12), Hội nghị lần thứ 40 Ban chấp hành trung ương khóa 5 đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia (CPP) đã họp phiên bế mạc.

Campuchia: CPP đánh giá, đề ra phương hướng lãnh đạo đất nước năm 2017

Campuchia: CPP đánh giá, đề ra phương hướng lãnh đạo đất nước năm 2017

VOV.VN - Chiều nay (18/12), Hội nghị lần thứ 40 Ban chấp hành trung ương khóa 5 đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia (CPP) đã họp phiên bế mạc.