Campuchia kỷ niệm 38 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN - Sáng 7/1, tại Phnom Penh, đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia (CPP) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. 

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Đảng Nhân dân cầm quyền, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen; Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin; các quan chức cấp cao Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ và các bộ, ban, ngành của Campuchia, cùng khoảng 12.000 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô và các tỉnh lân cận. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư, đại diện các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế cùng tham dự buổi lễ.

Thủ tướng Hun Sen phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, việc tổ chức buổi lễ hôm nay là nhằm tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc “các chiến sỹ và những người yêu nước của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia và Quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh xương máu trong công cuộc lật đổ chế độ Khmer Đỏ”.

Chiến thắng 7/1 đã giúp hồi sinh dân tộc Campuchia, giúp nhân dân Campuchia giành lại các quyền và làm chủ vận mệnh của mình. Với chiến thắng đó, Campuchia khép lại trang đen tối nhất trong lịch sử của đất nước và mở ra một kỷ nguyên mới độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. Nhân dịp này, Campuchia cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các nước bạn đã ủng hộ nhân dân Campuchia trong công cuộc này.

Thủ tướng Hun Sen nói: “38 năm qua, kể từ ngày chiến thắng 7/1, Campuchia đã và đang đi vào con đường đúng đắn của các nước trong khu vực và thế giới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Campuchia. Trước đây Campuchia là một cánh đồng chết, là một bãi mìn, là nơi bất ổn, nay đã trở thành một quốc gia hòa bình, là một điểm đếm hấp dẫn của khách du lịch trong khu vực và trên thế giới, hàng năm thu hút hàng triệu khách du lịch quốc tế đến tham quan”.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Hun Sen đã nêu bật những thành tựu của Campuchia trong năm 2016: Tình hình chính trị cơ bản ổn định, an ninh quốc gia, trật tự xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại ngày được mở rộng. Campuchia duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đạt tốc độ tăng trưởng 7%, trong đó công nghiệp tăng hơn 11%, các lĩnh vực dịch vụ và nông nghiệp cũng đạt mức tăng trưởng khả quan.

Thủ tướng Hun Sen cho biết, đảng Nhân dân cầm quyền sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện văn hóa đối thoại với các đảng có ghế trong Quốc hội và Thượng viện trên nguyên tắc dân chủ và tuân thủ luật pháp. Đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia mong muốn hợp tác tích cực với các đảng chính trị, các tổ chức phi chính phủ và mọi tầng lớp người dân nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bên cạnh đó, đảng Nhân dân cầm quyền phản đối mạnh mẽ các hành động can thiệp của bên ngoài nhằm gây sức ép với Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong vấn đề dân chủ, nhân quyền, đặc biệt là việc kêu gọi thay đổi thông qua “cách mạng màu”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia kỷ niệm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot
Campuchia kỷ niệm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN -Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đánh giá cao sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam trong việc đánh bại chế độ diệt chủng Pol Pot.

Campuchia kỷ niệm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot

Campuchia kỷ niệm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN -Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đánh giá cao sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam trong việc đánh bại chế độ diệt chủng Pol Pot.

Pol Pot- kẻ hủy diệt cả tương lai
Pol Pot- kẻ hủy diệt cả tương lai

VOV.VN - Câu chuyện về một phụ nữ Nhật Bản đã mất chồng, mất con do nạn diệt chủng Pol Pot

Pol Pot- kẻ hủy diệt cả tương lai

Pol Pot- kẻ hủy diệt cả tương lai

VOV.VN - Câu chuyện về một phụ nữ Nhật Bản đã mất chồng, mất con do nạn diệt chủng Pol Pot

Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot
Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN -Ngày 7/1, người dân Campuchia sẽ long trọng kỷ niệm 35 năm chiến thắng chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ (7/1/1979 - 7/1/2014).

Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN -Ngày 7/1, người dân Campuchia sẽ long trọng kỷ niệm 35 năm chiến thắng chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ (7/1/1979 - 7/1/2014).

Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Pol Pot - Khmer Đỏ
Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Pol Pot - Khmer Đỏ

VOV.VN - Tập đoàn Pol Pot khéo che giấu bản chất trong thời gian dài, cố gắng lợi dụng niềm tin và sự trợ giúp chí tình của Việt Nam.

Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Pol Pot - Khmer Đỏ

Bài học xương máu từ chế độ diệt chủng Pol Pot - Khmer Đỏ

VOV.VN - Tập đoàn Pol Pot khéo che giấu bản chất trong thời gian dài, cố gắng lợi dụng niềm tin và sự trợ giúp chí tình của Việt Nam.