Campuchia nới lỏng các quy định phòng Covid-19

VOV.VN - Campuchia áp dụng cách ly 3 ngày đối với nhà đầu tư và cán bộ; 7 ngày đối với du khách nói chung bao gồm cả người Campuchia và người nước ngoài.

Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia vào tối 16/10, nước này sẽ nới lỏng các quy định về đi lại và cách ly phòng dịch Covid-19 đối với du khách nhập cảnh vào Campuchia.

Trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngày càng được phủ rộng và tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia diễn biến tích cực, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã quyết định mở cửa trở lại dần dần và theo từng giai đoạn.

Với sự thận trọng và trách nhiệm cao theo nhịp sống bình thường mới, Campuchia đang dần nới lỏng các quy định về đi lại và cách ly phòng dịch đối với những người tới nước này. Cụ thể, đối với khách mời đặc biệt của Chính phủ hoặc cán bộ cấp cao của Chính phủ đi công tác nước ngoài về sẽ áp dụng theo từng trường hợp.

Áp dụng quy định cách ly 3 ngày đối với nhà đầu tư, chuyên gia, cán bộ ngoại giao, cán bộ các tổ chức nước ngoài và cán bộ của Chính phủ đi công tác nước ngoài về (bao gồm cả các thành viên gia đình của nhóm ưu tiên này).

Với người dân thông thường, kể cả công dân Campuchia lẫn người nước ngoài, thời gian cách ly tập trung là 7 ngày. Những người thuộc danh mục khác mà chưa tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 hoặc tiêm chưa đủ liều vẫn phải cách ly tập trung đủ 14 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia: Tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đạt gần 85% dân số
Campuchia: Tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đạt gần 85% dân số

VOV.VN - Bộ Y tế Campuchia hôm nay cho biết, tính đến hết ngày 15/10, nước này đã có 13,57 triệu người được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19 (chiếm 84,84% trong tổng số 16 triệu dân).

Campuchia: Tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đạt gần 85% dân số

Campuchia: Tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đạt gần 85% dân số

VOV.VN - Bộ Y tế Campuchia hôm nay cho biết, tính đến hết ngày 15/10, nước này đã có 13,57 triệu người được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19 (chiếm 84,84% trong tổng số 16 triệu dân).

6 cầu thủ Campuchia mắc Covid-19 khi tham dự vòng loại Asian Cup 2023
6 cầu thủ Campuchia mắc Covid-19 khi tham dự vòng loại Asian Cup 2023

VOV.VN - 6 cầu thủ Campuchia mắc Covid-19 khi tham dự vòng loại Asian Cup 2023 gồm: Soeuy Visal, Chan Vathanaka, Sareth Krya, Kouch Sokumpheak, Keo Soksela và Ean Pisey.

6 cầu thủ Campuchia mắc Covid-19 khi tham dự vòng loại Asian Cup 2023

6 cầu thủ Campuchia mắc Covid-19 khi tham dự vòng loại Asian Cup 2023

VOV.VN - 6 cầu thủ Campuchia mắc Covid-19 khi tham dự vòng loại Asian Cup 2023 gồm: Soeuy Visal, Chan Vathanaka, Sareth Krya, Kouch Sokumpheak, Keo Soksela và Ean Pisey.

Tỷ lệ nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Campuchia chủ yếu là chưa được tiêm phòng
Tỷ lệ nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Campuchia chủ yếu là chưa được tiêm phòng

VOV.VN - Tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do COVID-19 hiện nay ở Campuchia chủ yếu là những người chưa được tiêm phòng.

Tỷ lệ nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Campuchia chủ yếu là chưa được tiêm phòng

Tỷ lệ nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Campuchia chủ yếu là chưa được tiêm phòng

VOV.VN - Tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do COVID-19 hiện nay ở Campuchia chủ yếu là những người chưa được tiêm phòng.