Campuchia phát hiện thêm 2 trường hợp mắc Covid-19

VOV.VN - Hai trường hợp vừa mắc Covid-19 tại tỉnh Preak Sihanouk (Campuchia) là du khách người Pháp, tới tỉnh này từ ngày 18/3.

Tối 21/3, Campuchia xác nhận có thêm 2 trường hợp mắc Covid-19 tại tỉnh Preak Sihanouk, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 của nước này lên 53 người.

Cán bộ y tế Campuchia làm xét nghiệm Covid-19.

Theo thông báo của bộ Y tế Campuchia, 2 trường hợp mắc Covid-19 tại tỉnh Preak Sihanouk là khách du lịch người Pháp, tới tỉnh Preak Sihanouk từ ngày 18/3/2020 và đang có dự định trở về vào ngày 21/3/2020.

Hiện nay, 2 bệnh nhân này đang được điều trị cách ly tại bênh viện tỉnh Preak Sihanouk.

Tính đến thời điểm hiện tại, Campuchia có 53 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 23 trường hợp là người Campuchia tham dự một lễ hội tôn giáo tại Malaysia.

Cũng theo thông báo của bộ Y tế Campuchia, ca mắc Covid-19 là nữ bệnh nhân người Anh (65 tuổi)  trên du thuyền Viking Cruise Journey đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Virus SARS-CoV-2, và sẽ được xuất viện vào 22/03/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

RFI: Thuyết “miễn dịch cộng đồng” đối phó Covid-19 bị hạ nốc-ao
RFI: Thuyết “miễn dịch cộng đồng” đối phó Covid-19 bị hạ nốc-ao

Đó là một cuộc chiến về chủ thuyết, liên quan đến mạng sống của hàng chục triệu con người.

RFI: Thuyết “miễn dịch cộng đồng” đối phó Covid-19 bị hạ nốc-ao

RFI: Thuyết “miễn dịch cộng đồng” đối phó Covid-19 bị hạ nốc-ao

Đó là một cuộc chiến về chủ thuyết, liên quan đến mạng sống của hàng chục triệu con người.

WHO phủ nhận Ibuprofen làm trầm trọng thêm triệu chứng của Covid-19
WHO phủ nhận Ibuprofen làm trầm trọng thêm triệu chứng của Covid-19

VOV.VN - Tổ chức y tế thế giới (WHO) vừa phủ nhận thông tin sử dụng Ibuprofen làm trầm trọng thêm triệu chứng của Covid-19.

WHO phủ nhận Ibuprofen làm trầm trọng thêm triệu chứng của Covid-19

WHO phủ nhận Ibuprofen làm trầm trọng thêm triệu chứng của Covid-19

VOV.VN - Tổ chức y tế thế giới (WHO) vừa phủ nhận thông tin sử dụng Ibuprofen làm trầm trọng thêm triệu chứng của Covid-19.

Ảnh: 5.000 tín đồ Hồi giáo Indonesia tụ tập cầu nguyện bất chấp Covid-19
Ảnh: 5.000 tín đồ Hồi giáo Indonesia tụ tập cầu nguyện bất chấp Covid-19

VOV.VN - Mặc dù chính phủ Indonesia đã kêu gọi người dân cầu nguyện tại nhà, các tín đồ Hồi giáo nước này vẫn tụ tập cầu nguyện vào ngày thứ Sáu.

Ảnh: 5.000 tín đồ Hồi giáo Indonesia tụ tập cầu nguyện bất chấp Covid-19

Ảnh: 5.000 tín đồ Hồi giáo Indonesia tụ tập cầu nguyện bất chấp Covid-19

VOV.VN - Mặc dù chính phủ Indonesia đã kêu gọi người dân cầu nguyện tại nhà, các tín đồ Hồi giáo nước này vẫn tụ tập cầu nguyện vào ngày thứ Sáu.