Campuchia sẽ cấp phép cho bệnh viện tư chăm sóc bệnh nhân Covid-19 nhẹ tại nhà

VOV.VN - Hôm nay (30/8), Bộ Y tế Campuchia ra thông báo sẽ cấp phép cho bệnh viện tư nhân được cung cấp dịch vụ chăm sóc điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ tại nhà.

Nhằm tăng cường khả năng phòng chống đại dịch Covid-19, Bộ Y tế Campuchia sẽ tạo cơ hội cho khu vực y tế tư nhân chung tay hỗ trợ, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nhẹ tại nhà. Bộ Y tế Campuchia vẫn chưa xác nhận ngày thực hiện biện pháp này, nhưng Bộ đã ban hành một số điều kiện cần thiết để các cơ sở y tế tư nhân đăng ký tham gia. Các điều kiện này bao gồm: Cơ sở y tế phải được Bộ Y tế, chính quyền cơ sở cấp phép hoạt động, nhân viên y tế phải được đào tạo cụ thể, bài bản, phải đảm bảo có hệ thống vận chuyển bệnh nhân từ nhà tới bệnh viện công hoặc bệnh viện tư khi tình trạng bệnh nhân chuyển nặng…

Ông Hok Kim Cheng, Cục trưởng Cục kỹ thuật của Bộ Y tế Campuchia cho biết, đây là việc rất cần thiết để giảm tải cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19, cũng như cung cấp dịch vụ y tế tốt hơn đến người dân.

Theo thống kê của Bộ Y tế, số lượng bệnh nhân Covid-19 nhẹ được điều trị tại nhà đã vượt hơn 4.000 người, trong đó hơn 80% bệnh nhân đã khỏi bệnh sau quá trình điều trị tại nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia kết thúc chiến dịch tăng cường ngăn Covid-19, Singapore thí điểm cách ly tại nhà
Campuchia kết thúc chiến dịch tăng cường ngăn Covid-19, Singapore thí điểm cách ly tại nhà

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia tối 19/8 quyết định kết thúc “Chiến dịch tăng cường các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn sự lây lan của Covid-19” triển khai toàn quốc thời gian qua. Trong khi đó, Singapore sẽ thí điểm cách ly tại nhà cho bệnh nhân Covid-19 đã tiêm chủng đầy đủ và không triệu chứng.

Campuchia kết thúc chiến dịch tăng cường ngăn Covid-19, Singapore thí điểm cách ly tại nhà

Campuchia kết thúc chiến dịch tăng cường ngăn Covid-19, Singapore thí điểm cách ly tại nhà

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia tối 19/8 quyết định kết thúc “Chiến dịch tăng cường các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn sự lây lan của Covid-19” triển khai toàn quốc thời gian qua. Trong khi đó, Singapore sẽ thí điểm cách ly tại nhà cho bệnh nhân Covid-19 đã tiêm chủng đầy đủ và không triệu chứng.

Campuchia dừng tuyển dụng để tập trung chống Covid-19
Campuchia dừng tuyển dụng để tập trung chống Covid-19

VOV.VN - Các bộ và cơ quan thuộc Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ không tuyển dụng cán bộ vào năm 2022, trừ Bộ Y tế để tập trung mọi nguồn lực phục vụ việc phòng chống dịch Covid-19.

Campuchia dừng tuyển dụng để tập trung chống Covid-19

Campuchia dừng tuyển dụng để tập trung chống Covid-19

VOV.VN - Các bộ và cơ quan thuộc Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ không tuyển dụng cán bộ vào năm 2022, trừ Bộ Y tế để tập trung mọi nguồn lực phục vụ việc phòng chống dịch Covid-19.

Campuchia điều trị Covid-19 ở nhà hiệu quả, Nga đẩy nhanh công nhận chứng nhận tiêm chủng
Campuchia điều trị Covid-19 ở nhà hiệu quả, Nga đẩy nhanh công nhận chứng nhận tiêm chủng

VOV.VN - Theo số liệu của Bộ Y tế Campuchia, hơn 4.000 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại nhà, trong đó có hơn 1.400 bệnh nhân đã bình phục và không có trường hợp tử vong. Còn Nga đang đối thoại về công nhận chứng chỉ tiêm chủng của nhau với EU.

Campuchia điều trị Covid-19 ở nhà hiệu quả, Nga đẩy nhanh công nhận chứng nhận tiêm chủng

Campuchia điều trị Covid-19 ở nhà hiệu quả, Nga đẩy nhanh công nhận chứng nhận tiêm chủng

VOV.VN - Theo số liệu của Bộ Y tế Campuchia, hơn 4.000 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại nhà, trong đó có hơn 1.400 bệnh nhân đã bình phục và không có trường hợp tử vong. Còn Nga đang đối thoại về công nhận chứng chỉ tiêm chủng của nhau với EU.