Campuchia sẽ cử 300 binh sỹ tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Mali

VOV.VN - Campuchia sẽ cử 300 binh sỹ (trong đó có 26 nữ sỹ quan) tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali vào đầu tháng 10 tới.

Ngày 24/9, phát biểu trong buổi làm việc với các đơn vị huấn luyện và đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia tại tỉnh Kampong Speu, Đại tướng Sem Sovanny, Phó Chủ tịch ủy ban quốc gia kiêm tổng giám đốc trung tâm quốc gia quản lý lực lượng gìn giữ hòa bình, rà phá bom mìn và chứng tích chiến tranh cho biết, hơn 300 binh sỹ Campuchia sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali vào 1/10/2021.

Đại tướng Sem Sovanny cũng cho biết, Mali là một đất nước nghèo và đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng với trách nhiệm quốc tế cao cả, Chính phủ Hoàng gia Campuchia và lực lượng vũ trang Campuchia vẫn quyết tâm không từ bỏ nhiệm vụ tham gia gìn giữ hòa bình ở đây.

Campuchia tự nguyện tham gia và là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở các nước dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

Hiện nay, Campuchia có hơn 800 binh sỹ tham gia lực lượng mũ nồi xanh (trong đó có gần 80  nữ sỹ quan), đang thực hiện các sứ mệnh gìn giữ hòa bình dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc tại Lebanon, Sudan, Nam Sudan, Mali và Cộng hòa Trung Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần chiến lược đột phá trong Khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam
Cần chiến lược đột phá trong Khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

VOV.VN - Cần có bước đột phá, có điểm nhấn để đáp ứng yêu cầu chuyển biến căn bản về mọi mặt của các địa phương trong Khu vực tam giác phát triển CLV trong giai đoạn mới.

Cần chiến lược đột phá trong Khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Cần chiến lược đột phá trong Khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

VOV.VN - Cần có bước đột phá, có điểm nhấn để đáp ứng yêu cầu chuyển biến căn bản về mọi mặt của các địa phương trong Khu vực tam giác phát triển CLV trong giai đoạn mới.

Campuchia đang dần đạt được miễn dịch cộng đồng trước đại dịch Covid-19
Campuchia đang dần đạt được miễn dịch cộng đồng trước đại dịch Covid-19

VOV.VN - Theo Thủ tướng Hun Sen, Campuchia đang dần đạt được miễn dịch cộng đồng, khi tỷ lệ số ca tử vong và lây nhiễm Covid-19 đều giảm.

Campuchia đang dần đạt được miễn dịch cộng đồng trước đại dịch Covid-19

Campuchia đang dần đạt được miễn dịch cộng đồng trước đại dịch Covid-19

VOV.VN - Theo Thủ tướng Hun Sen, Campuchia đang dần đạt được miễn dịch cộng đồng, khi tỷ lệ số ca tử vong và lây nhiễm Covid-19 đều giảm.

Campuchia bác bỏ thông tin Thái tử muốn mua đội bóng đá tại Pháp
Campuchia bác bỏ thông tin Thái tử muốn mua đội bóng đá tại Pháp

VOV.VN - Ngày 20/9, Bộ Hoàng cung Campuchia đã ra thông cáo bác bỏ thông tin về việc Thái tử Campuchia đang có ý định mua lại một câu lạc bộ bóng đá Pháp. 

Campuchia bác bỏ thông tin Thái tử muốn mua đội bóng đá tại Pháp

Campuchia bác bỏ thông tin Thái tử muốn mua đội bóng đá tại Pháp

VOV.VN - Ngày 20/9, Bộ Hoàng cung Campuchia đã ra thông cáo bác bỏ thông tin về việc Thái tử Campuchia đang có ý định mua lại một câu lạc bộ bóng đá Pháp. 

Chính phủ Campuchia khẩn cấp ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo
Chính phủ Campuchia khẩn cấp ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo

VOV.VN - Đêm qua (23/9), Chính phủ Hoàng gia Campuchia thông báo tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo liên quan đến lễ Pchum Ben sau khi một loạt ca nhiễm COVID-19 mới được phát hiện tại các chùa ở Thủ đô Phnom Penh.

Chính phủ Campuchia khẩn cấp ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo

Chính phủ Campuchia khẩn cấp ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo

VOV.VN - Đêm qua (23/9), Chính phủ Hoàng gia Campuchia thông báo tạm dừng mọi hoạt động tôn giáo liên quan đến lễ Pchum Ben sau khi một loạt ca nhiễm COVID-19 mới được phát hiện tại các chùa ở Thủ đô Phnom Penh.