Campuchia sẽ tái khởi động khai thác dầu khí sau thất bại của dự án đầu tiên

VOV.VN - Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia tuyên bố, hiện nay có một số công ty nước ngoài đang quan tâm đến việc thăm dò dầu khí tại Campuchia. Các hoạt động này diễn ra sau khi hoạt động khai thác dầu khí giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và công ty KrisEnergy bị đình trệ hơn một năm qua.

Phát biểu với báo giới hôm nay (8/4), Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí thuộc Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia ông Chiep Sour cho biết, với trữ lượng dầu khí đã được khẳng định và giá dầu trên thế giới đang tăng, Campuchia đang được một số công ty nước ngoài quan tâm, mong muốn hợp tác khai thác dầu khí.

Ông Chiep Sour cũng khẳng định, đây là một hy vọng mới cho ngành dầu khí Campuchia sau khi hoạt động khai thác dầu khí đã im ắng một thời gian dài. Ông Chiep Sour cũng nhấn mạnh, mặc dù lần khai thác đầu tiên không thành công nhưng Campuchia vẫn là địa điểm tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội khai thác dầu khí.

Việc thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Campuchia đã được bắt đầu từ năm 2002, tuy nhiên, do nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc và thay đổi chủ đầu tư nên tiến độ dự án không hoàn thành đúng dự kiến.

Gần đây nhất, vào tháng 8/2017, chính phủ Hoàng gia Campuchia và công ty KrisEnergy đã ký thỏa thuận hợp tác khai thác dầu và đến ngày 29/12/2020 đã khai thác được giọt dầu đầu tiên tại mỏ dầu ngoài khơi tỉnh Preah Sihanouk trong khu vực Vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, ngày 1/8/2021, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã thừa nhận thất bại của dự án khai thác dầu đầu tiên ở Campuchia. Ông cho biết theo kế hoạch dự án này sẽ khai thác được 5.700 thùng dầu/ngày, nhưng sau đó chỉ được 1.000 thùng/ngày, và công ty KrisEnergy đã phá sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Hun Sen: Khủng hoảng tại Ukraine tác động đến nền kinh tế Campuchia
Thủ tướng Hun Sen: Khủng hoảng tại Ukraine tác động đến nền kinh tế Campuchia

VOV.VN - Hôm nay ( 02/03), Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đã bày tỏ quan ngại về nền kinh tế Campuchia có thể bị ảnh hưởng bởi giá dầu và lạm phát ngày càng tăng cao.

Thủ tướng Hun Sen: Khủng hoảng tại Ukraine tác động đến nền kinh tế Campuchia

Thủ tướng Hun Sen: Khủng hoảng tại Ukraine tác động đến nền kinh tế Campuchia

VOV.VN - Hôm nay ( 02/03), Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đã bày tỏ quan ngại về nền kinh tế Campuchia có thể bị ảnh hưởng bởi giá dầu và lạm phát ngày càng tăng cao.

Campuchia tung gói cứu trợ 100 triệu USD phục hồi kinh tế
Campuchia tung gói cứu trợ 100 triệu USD phục hồi kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã quyết định tung gói ngân sách 100 triệu USD nhằm hỗ trợ khôi phục nền kinh tế do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Campuchia tung gói cứu trợ 100 triệu USD phục hồi kinh tế

Campuchia tung gói cứu trợ 100 triệu USD phục hồi kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã quyết định tung gói ngân sách 100 triệu USD nhằm hỗ trợ khôi phục nền kinh tế do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đầu tư Trung Quốc tác động mạnh vào xã hội-văn hóa-kinh tế Campuchia
Đầu tư Trung Quốc tác động mạnh vào xã hội-văn hóa-kinh tế Campuchia

VOV.VN - Một nhà nghiên cứu Campuchia đã viết bài phân tích thực trạng đầu tư của Trung Quốc ở Campuchia và mối quan ngại về tác động dữ dội từ sự đầu tư này.

Đầu tư Trung Quốc tác động mạnh vào xã hội-văn hóa-kinh tế Campuchia

Đầu tư Trung Quốc tác động mạnh vào xã hội-văn hóa-kinh tế Campuchia

VOV.VN - Một nhà nghiên cứu Campuchia đã viết bài phân tích thực trạng đầu tư của Trung Quốc ở Campuchia và mối quan ngại về tác động dữ dội từ sự đầu tư này.

Thủ tướng Lý Hiển Long gặp Thủ tướng Hun Sen nói về Việt Nam-Campuchia
Thủ tướng Lý Hiển Long gặp Thủ tướng Hun Sen nói về Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Lý Hiển Long thừa nhận việc ông đề cập vấn đề Việt Nam-Campuchia trước đó là một cơn ác mộng.

Thủ tướng Lý Hiển Long gặp Thủ tướng Hun Sen nói về Việt Nam-Campuchia

Thủ tướng Lý Hiển Long gặp Thủ tướng Hun Sen nói về Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Lý Hiển Long thừa nhận việc ông đề cập vấn đề Việt Nam-Campuchia trước đó là một cơn ác mộng.

Đức lo ngại rơi vào tình trạng đói nghèo hàng loạt nếu cấm vận dầu khí Nga
Đức lo ngại rơi vào tình trạng đói nghèo hàng loạt nếu cấm vận dầu khí Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức vừa tuyên bố, Berlin không thể lập tức cấm vận mặt hàng dầu khí của Nga mà không gây ra tình trạng đói nghèo hàng loạt ở nước họ.

Đức lo ngại rơi vào tình trạng đói nghèo hàng loạt nếu cấm vận dầu khí Nga

Đức lo ngại rơi vào tình trạng đói nghèo hàng loạt nếu cấm vận dầu khí Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức vừa tuyên bố, Berlin không thể lập tức cấm vận mặt hàng dầu khí của Nga mà không gây ra tình trạng đói nghèo hàng loạt ở nước họ.

Azerbaijan sẽ thay thế Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu trong căng thẳng Ukraine?
Azerbaijan sẽ thay thế Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu trong căng thẳng Ukraine?

VOV.VN - Liên minh châu Âu tung ra nhiều gói trừng phạt nhằm vào Nga do nước này mở cuộc tấn công quân sự vào Ukraine. Nhưng mặt khác châu Âu cũng phụ thuộc Nga về dầu khí. Lối thoát của EU có thể là Azerbaijan - một quốc gia giàu dầu khí.

Azerbaijan sẽ thay thế Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu trong căng thẳng Ukraine?

Azerbaijan sẽ thay thế Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu trong căng thẳng Ukraine?

VOV.VN - Liên minh châu Âu tung ra nhiều gói trừng phạt nhằm vào Nga do nước này mở cuộc tấn công quân sự vào Ukraine. Nhưng mặt khác châu Âu cũng phụ thuộc Nga về dầu khí. Lối thoát của EU có thể là Azerbaijan - một quốc gia giàu dầu khí.