Campuchia siết chặt quản lý cư trú, quyết tâm quét sạch tội phạm online

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet vừa ký ban hành Nghị định mới về quản lý an ninh khu dân cư, một động thái được giới chuyên gia đánh giá là đòn đánh trực diện vào các tụ điểm tội phạm lừa đảo trực tuyến (scam centers) đang ẩn náu dưới vỏ bọc các khu phức hợp.

Ngày 5/1, Thủ tướng Hun Manet đã ký Nghị định về tăng cường quản lý an ninh khu dân cư với những chế tài nghiêm khắc chưa từng có. Theo đó, Chính phủ sẽ sa thải khỏi biên chế và truy tố hình sự đối với những cán bộ có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ không trung thực, cố tình che giấu cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp.

Nghị định mới chỉ định Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì, giao quyền giám sát cho chính quyền các cấp từ thủ đô đến tận xã, phường. Các quy định then chốt bao gồm: Chủ sở hữu hoặc người quản lý khu nhà ở tập thể tuyệt đối không được phép cho người nhập cảnh trái phép lưu trú. Trước khi cho người nước ngoài thuê, chủ nhà phải yêu cầu xuất trình giấy tờ cư trú hợp pháp. Mọi trường hợp người nước ngoài tạm trú phải được báo cáo cho cơ quan công an trong vòng 24 giờ. Chủ cơ sở có nghĩa vụ lập danh sách cư dân, báo cáo mọi thay đổi và cung cấp kế hoạch hệ thống an ninh của tòa nhà cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu. Nếu không tuân thủ, chủ sở hữu hoặc người quản lý sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc theo pháp luật hiện hành.

Nghị định này là một phần trong chiến dịch tổng lực của Campuchia nhằm  triệt phá các trung tâm lừa đảo qua mạng. Việc tập trung vào các khu dân cư đông đúc, các khu phức hợp khép kín là nhằm triệt phá các "công ty" lừa đảo thường gom hàng ngàn lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp để hoạt động tội phạm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ấn Độ ra mắt cơ sở dữ liệu về tội phạm có tổ chức
Ấn Độ ra mắt cơ sở dữ liệu về tội phạm có tổ chức

VOV.VN - Ngày 26/12, Ấn Độ đã chính thức ra mắt hệ thống “Cơ sở dữ liệu mạng lưới tội phạm có tổ chức” đầu tiên của nước này, nhằm theo dõi các đối tượng tội phạm nguy hiểm và những mối liên hệ với các tổ chức khủng bố.

Ấn Độ ra mắt cơ sở dữ liệu về tội phạm có tổ chức

Ấn Độ ra mắt cơ sở dữ liệu về tội phạm có tổ chức

VOV.VN - Ngày 26/12, Ấn Độ đã chính thức ra mắt hệ thống “Cơ sở dữ liệu mạng lưới tội phạm có tổ chức” đầu tiên của nước này, nhằm theo dõi các đối tượng tội phạm nguy hiểm và những mối liên hệ với các tổ chức khủng bố.

Hàn Quốc “quyết chiến” với các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia
Hàn Quốc “quyết chiến” với các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia

VOV.VN - Trong bối cảnh các hoạt động lừa đảo, bắt cóc, giam cầm, buôn người... nhằm vào công dân Hàn Quốc do các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia lấy Campuchia làm cứ điểm gia tăng nghiêm trọng, Chính phủ Hàn Quốc đã và đang áp dụng hàng loạt biện pháp mạnh để ngăn chặn. 

Hàn Quốc “quyết chiến” với các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia

Hàn Quốc “quyết chiến” với các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia

VOV.VN - Trong bối cảnh các hoạt động lừa đảo, bắt cóc, giam cầm, buôn người... nhằm vào công dân Hàn Quốc do các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia lấy Campuchia làm cứ điểm gia tăng nghiêm trọng, Chính phủ Hàn Quốc đã và đang áp dụng hàng loạt biện pháp mạnh để ngăn chặn. 

Buôn bán thuốc lá lậu trở thành loại tội phạm phát triển nhanh nhất Australia
Buôn bán thuốc lá lậu trở thành loại tội phạm phát triển nhanh nhất Australia

VOV.VN - Buôn bán thuốc lá lậu đang ngày càng phát triển tại Australia và trở thành loại tội phạm phát triển nhanh nhất tại nước này.

Buôn bán thuốc lá lậu trở thành loại tội phạm phát triển nhanh nhất Australia

Buôn bán thuốc lá lậu trở thành loại tội phạm phát triển nhanh nhất Australia

VOV.VN - Buôn bán thuốc lá lậu đang ngày càng phát triển tại Australia và trở thành loại tội phạm phát triển nhanh nhất tại nước này.