Campuchia thu hồi các cổ vật đã bị thất lạc trong chiến tranh

VOV.VN - Sáng 2/12, tại tỉnh Xiêm Riệp, chính quyền Campuchia đã làm lễ đón nhận các cổ vật làm bằng vàng đã bị thất lạc trong những năm chiến tranh.

Các cổ vật này có 7 loại gồm: vòng đeo cổ tay, vòng đeo bắp tay, vòng đeo chân, vương miện, bông tai, nhẫn và dây chuyền…. Các cổ vật này được Campuchia tìm thấy tại chợ bán cổ vật ở Anh. Sau khi phát hiện, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đã làm thủ tục thu về nước.

Các cổ vật khi được mang về đều được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tại lễ tiếp nhận cổ vật sáng nay tại tỉnh Xiêm Riệp có rất nhiều quan chức cấp cao trong Chính phủ đến nhận tại sân bay. Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia cho biết, Campuchia có rất nhiều cổ vật, tập trung ở tỉnh Xiêm Riệp, do chiến tranh tàn phá, không có người quản lý nên rất nhiều cổ vật bị đánh cắp.

Trong những năm gần đây, Chính phủ Campuchia cũng đã phát hiện nhiều cổ vật được bày bán nơi trên khắp thế giới, phần lớn là ở các nước châu Âu và châu Mỹ. Các cổ này sau khi phát hiện đều được Campuchia làm thủ tục thu về./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái Israel 12 tuổi tìm thấy cổ vật Ai Cập hơn 3.200 năm tuổi
Bé gái Israel 12 tuổi tìm thấy cổ vật Ai Cập hơn 3.200 năm tuổi

VOV.VN - Một bé gái Israel 12 tuổi tìm thấy một chiếc bùa hộ mệnh Ai Cập cổ có niên đại hơn 3.200 năm.

Bé gái Israel 12 tuổi tìm thấy cổ vật Ai Cập hơn 3.200 năm tuổi

Bé gái Israel 12 tuổi tìm thấy cổ vật Ai Cập hơn 3.200 năm tuổi

VOV.VN - Một bé gái Israel 12 tuổi tìm thấy một chiếc bùa hộ mệnh Ai Cập cổ có niên đại hơn 3.200 năm.

Nga: IS kiếm 100-150 triệu USD/năm từ việc buôn cổ vật trái phép
Nga: IS kiếm 100-150 triệu USD/năm từ việc buôn cổ vật trái phép

VOV.VN - Phiến quân IS tại Syria và Iraq kiếm được từ 100-150 triệu USD/năm từ hoạt động buôn bán cổ vật trái phép.

Nga: IS kiếm 100-150 triệu USD/năm từ việc buôn cổ vật trái phép

Nga: IS kiếm 100-150 triệu USD/năm từ việc buôn cổ vật trái phép

VOV.VN - Phiến quân IS tại Syria và Iraq kiếm được từ 100-150 triệu USD/năm từ hoạt động buôn bán cổ vật trái phép.

Ấn tượng qua ảnh: Khám phá cổ vật trong ngôi mộ Vua Tut
Ấn tượng qua ảnh: Khám phá cổ vật trong ngôi mộ Vua Tut

VOV.VN -Tutankhamun là một pharaoh Ai Cập thuộc triều đại thứ 18, trong giai đoạn Tân vương quốc của Lịch sử Ai Cập. Ông là thường hay được gọi theo cách thông tục là Vua Tut.

Ấn tượng qua ảnh: Khám phá cổ vật trong ngôi mộ Vua Tut

Ấn tượng qua ảnh: Khám phá cổ vật trong ngôi mộ Vua Tut

VOV.VN -Tutankhamun là một pharaoh Ai Cập thuộc triều đại thứ 18, trong giai đoạn Tân vương quốc của Lịch sử Ai Cập. Ông là thường hay được gọi theo cách thông tục là Vua Tut.

Cận cảnh mạng lưới đường hầm nơi IS cất giấu cổ vật tại Mosul
Cận cảnh mạng lưới đường hầm nơi IS cất giấu cổ vật tại Mosul

VOV.VN - IS đã cho đào một mạng lưới đường hầm hết sức tinh vi để có thể cất giấu cổ vật mà chúng chiếm được tại Mosul.

Cận cảnh mạng lưới đường hầm nơi IS cất giấu cổ vật tại Mosul

Cận cảnh mạng lưới đường hầm nơi IS cất giấu cổ vật tại Mosul

VOV.VN - IS đã cho đào một mạng lưới đường hầm hết sức tinh vi để có thể cất giấu cổ vật mà chúng chiếm được tại Mosul.