Campuchia tung gói cứu trợ 100 triệu USD phục hồi kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã quyết định tung gói ngân sách 100 triệu USD nhằm hỗ trợ khôi phục nền kinh tế do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ông Aun Porn Moniroth, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính đã đại diện Chính phủ Hoàng gia Campuchia công bố gói cứu trợ  100 triệu USD nhằm giúp nền kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19, vào ngày 14/2/2022.

Phó Thủ tướng Aun Porn Moniroth nhấn mạnh, gói ngân sách này là một phần trong các chiến lược và chương trình hỗ trợ khôi phục và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Campuchia dưới tác động của Covid-19 theo trạng thái bình thường mới 2021-2023 mà Chính phủ Hoàng gia Campuchia mới phê duyệt gần đây.

Theo Phó Thủ tướng Aun Porn Moniroth: Trong hai năm qua, Campuchia cũng như các nước khác trong khu vực và trên thế giới đều chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, làm chậm lại quá trình phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Trên thực tế, năm 2020, nền kinh tế Campuchia tăng trưởng âm (-3,1%) do sự sụt giảm mạnh của một số lĩnh vực chủ chốt như: Du lịch, xây dựng và bất động sản,... Đồng thời, các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực dịch vụ cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bước sang năm 2021, kinh tế Campuchia đã có bước trở mình mạnh mẽ, đưa mức tăng trưởng kinh tế cả nước đạt khoảng 3%.

Phó Thủ tướng Aun Porn Moniroth cũng cho biết, gói ngân sách 100 triệu USD sẽ được sử dụng để thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là hai lĩnh vực quan trọng có thể tạo được nhiều việc làm cho người lao động và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia và Thái Lan sẽ xây dựng cửa khẩu quốc tế mới
Campuchia và Thái Lan sẽ xây dựng cửa khẩu quốc tế mới

VOV.VN - Campuchia và Thái Lan sẽ xây dựng cửa khẩu quốc tế mới tại tỉnh Pursat nhằm tăng cường hợp tác thương mại và thúc đẩy du lịch.

Campuchia và Thái Lan sẽ xây dựng cửa khẩu quốc tế mới

Campuchia và Thái Lan sẽ xây dựng cửa khẩu quốc tế mới

VOV.VN - Campuchia và Thái Lan sẽ xây dựng cửa khẩu quốc tế mới tại tỉnh Pursat nhằm tăng cường hợp tác thương mại và thúc đẩy du lịch.

Ca Covid-19 tăng vọt, Campuchia kêu gọi người dân thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch
Ca Covid-19 tăng vọt, Campuchia kêu gọi người dân thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch

VOV.VN - Thủ tướng chính phủ hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã kêu gọi người dân cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, và thúc đẩy việc tiêm liều tiêm bổ sung khi tình hình dịch bệnh tại nước này đang có dấu hiệu tăng nhanh trở lại.

Ca Covid-19 tăng vọt, Campuchia kêu gọi người dân thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch

Ca Covid-19 tăng vọt, Campuchia kêu gọi người dân thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch

VOV.VN - Thủ tướng chính phủ hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã kêu gọi người dân cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, và thúc đẩy việc tiêm liều tiêm bổ sung khi tình hình dịch bệnh tại nước này đang có dấu hiệu tăng nhanh trở lại.

Campuchia đưa ra biện pháp cứng rắn đẩy mạnh tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19
Campuchia đưa ra biện pháp cứng rắn đẩy mạnh tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chán nản với sự thờ ơ của những người dân từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19, Bộ Y tế Campuchia có kế hoạch đưa ra biện pháp “Không tiêm chủng, không việc làm” để đảm bảo ngăn chặn Covid-19 và các biến thể của nó không trở thành đại dịch.

Campuchia đưa ra biện pháp cứng rắn đẩy mạnh tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19

Campuchia đưa ra biện pháp cứng rắn đẩy mạnh tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chán nản với sự thờ ơ của những người dân từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19, Bộ Y tế Campuchia có kế hoạch đưa ra biện pháp “Không tiêm chủng, không việc làm” để đảm bảo ngăn chặn Covid-19 và các biến thể của nó không trở thành đại dịch.