Cần các biện pháp “có qua có lại” trong đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Các quan chức ngoại giao cấp cao của Triều Tiên, Trung Quốc và Nga kêu gọi các biện pháp “có qua có lại” trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Truyền thông nhà nước của Triều Tiên ngày 11/10 cho biết, các quan chức ngoại giao của Triều Tiên Trung Quốc và Nga nhất trí rằng: phi hạt nhân hóa cần phải được tiến hành theo từng giai đoạn và theo cách thức đồng thời. Việc xây dựng lòng tin cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình phi hạt nhân hóa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại Singpore. Ảnh: The Hill

Quan điểm này được Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cùng người đồng cấp Nga Igor Morgulov và Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu (Kong Xuanyou) nhất trí trong cuộc gặp 3 bên đầu tiên tại Moscow ngày 9/10.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA “Ba bên đã tái khẳng định ý chí phi hạt nhân hóa và thiết lập cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Cả 3 bên chia sẻ quan điểm rằng quá trình phi hạt nhân hóa nên được tiến hành theo từng bước và theo cách thức đồng thời, trong khi đó ưu tiên xây dựng lòng tin và cần phải có các biện pháp ‘có qua có lại’ giữa các nước liên quan”.

Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên và Mỹ đang thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 vào thời điểm sớm nhất có thể do các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa không đạt được nhiều tiến triển. Cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên diễn ra hồi tháng 6 tại Singapore.

Tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp thượng đỉnh thứ 3 trong năm nay tại Bình Nhưỡng. Trong đó các nhà lãnh đạo cam kết sẽ làm việc để Bán đảo Triều Tiên trở thành “vùng đất hòa bình” không có vũ khí hạt nhân cũng như các mối đe dọa hạt nhân.

Mỹ và Triều Tiên vẫn bất đồng liên quan đến việc dỡ bỏ các chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Triều Tiên cho rằng Mỹ nên có các biện pháp “có qua có lại” đối với những bước đi thực tế về phi hạt nhân hóa mà Bình Nhưỡng đã thực hiện. Bình Nhưỡng cũng kêu gọi chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) - vốn mới chỉ kết thúc bằng hiệp định đình chiến chứ chưa phải hiệp ước hòa bình, đồng thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Trung Quốc và Nga ủng hộ các yêu cầu của Triều Tiên.

Trong khi đó, Mỹ vẫn khẳng định sẽ không dỡ bỏ trừng phạt cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ từ chối đặt thời hạn phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ từ chối đặt thời hạn phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, nước này sẽ không đặt ra một thời gian biểu cụ thể đối với tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ từ chối đặt thời hạn phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ từ chối đặt thời hạn phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, nước này sẽ không đặt ra một thời gian biểu cụ thể đối với tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Triều Tiên: Phi hạt nhân hóa sẽ bao gồm kết thúc chiến tranh
Triều Tiên: Phi hạt nhân hóa sẽ bao gồm kết thúc chiến tranh

VOV.VN - Tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 không bao giờ có thể trở thành điều kiện đàm phán khiến Triều Tiên phi hạt nhân, tin KCNA cho biết.

Triều Tiên: Phi hạt nhân hóa sẽ bao gồm kết thúc chiến tranh

Triều Tiên: Phi hạt nhân hóa sẽ bao gồm kết thúc chiến tranh

VOV.VN - Tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 không bao giờ có thể trở thành điều kiện đàm phán khiến Triều Tiên phi hạt nhân, tin KCNA cho biết.

Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên dựa vào niềm tin Mỹ-Triều
Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên dựa vào niềm tin Mỹ-Triều

VOV.VN - Rõ ràng, sự tin cậy lẫn nhau giữa Mỹ và Triều Tiên lúc này là hết sức quan trọng cho tiến trình đàm phán giữa hai bên.

Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên dựa vào niềm tin Mỹ-Triều

Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên dựa vào niềm tin Mỹ-Triều

VOV.VN - Rõ ràng, sự tin cậy lẫn nhau giữa Mỹ và Triều Tiên lúc này là hết sức quan trọng cho tiến trình đàm phán giữa hai bên.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Triều Tiên: Củng cố niềm tin phi hạt nhân hóa
Ngoại trưởng Mỹ thăm Triều Tiên: Củng cố niềm tin phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ông Mike Pompeo dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thảo luận các bước đi thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Triều Tiên: Củng cố niềm tin phi hạt nhân hóa

Ngoại trưởng Mỹ thăm Triều Tiên: Củng cố niềm tin phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ông Mike Pompeo dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thảo luận các bước đi thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Trung Quốc khuyến khích Triều Tiên hướng đến phi hạt nhân hóa
Trung Quốc khuyến khích Triều Tiên hướng đến phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua cho biết, Trung Quốc khuyến khích Triều Tiên đi  theo định hướng đúng đắn, hướng đến phi hạt nhân hóa.

Trung Quốc khuyến khích Triều Tiên hướng đến phi hạt nhân hóa

Trung Quốc khuyến khích Triều Tiên hướng đến phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua cho biết, Trung Quốc khuyến khích Triều Tiên đi  theo định hướng đúng đắn, hướng đến phi hạt nhân hóa.