Cần cải cách hệ thống tài chính của Mỹ

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản và Mỹ vừa khuyến cáo Chính phủ Mỹ thực thi các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính đối với kinh tế toàn cầu.

Hai bên đã ra tuyên bố chung tại hội nghị doanh nghiệp Nhật – Mỹ hàng năm vào ngày 7/10. Tuyên bố cho biết, hầu hết các tổ chức tài chính của Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi giá bất động sản xuống thấp và vấn đề nợ khó đòi đang tăng. Tình hình đang tiếp tục diễn biến xấu và có ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế Mỹ. Nền kinh tế Nhật Bản cũng đang bước vào giai đoạn trì trệ do giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng cùng với sự sụt giảm kinh tế toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp còn cho biết thêm, rõ ràng hệ thống tài chính của Mỹ đòi hỏi có biện pháp cải cách và họ kêu gọi Chính phủ Mỹ cần học kinh nghiệm hàng thập kỷ giải quyết nợ khó đòi của Nhật Bản sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên