Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 21,5 triệu ca mắc, 767.738 ca tử vong

VOV.VN - Sáng 16/8, thế giới ghi nhận hơn 21,5 triệu ca mắc, trong đó 767.738 ca tử vong do Covid-19.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 16/8, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 21.581.029 trường hợp, trong đó 767.738 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 14.311.790 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.  

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong 24 giờ qua đã có thêm 294.237 ca mắc Covid-19 mới trên toàn thế giới. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay được ghi nhận chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ. Kỷ lục gần đầy nhất là 292.527 ca mới ghi nhận ngày 31/7/2020.

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 49.779 ca mắc và 1.002 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 5.526.045 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 172.537 trường hợp.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu, và là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 38.201 ca mắc và 661 ca tử vong, nâng tổng số lên 3.317.096 ca bệnh và 107.232 ca tử vong.

Theo kết quả thăm dò ngày 15/8, gần một nửa người dân Brazil không cho rằng Tổng thống Bolsonaro phải chịu trách nhiệm về 100.000 người chết do Covid-19. Kết quả được công bố trên tờ Folha de Sao Paulo cho thấy 47% số người được hỏi cho rằng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro không chịu trách nhiệm về đại dịch Covid-19 tại đất nước, trong khi 11% có quan điểm ngược lại, coi đây là lỗi của ông.

Cuộc thăm dò với nội dung khác của Datafolha cũng cho thấy Tổng thống Bolsonaro đang có mức tín nhiệm 37%, cao nhất kể từ khi nhậm chức năm ngoái dù Covid-19 vẫn hoành hành mạnh tại nước này.

Ổ dịch lớn nhất châu Á, Ấn Độ, ghi nhận thêm 63.986 ca mắc và 950 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 2.589.208, trong đó có 50.084 ca tử vong.

Nga ghi nhận thêm 5.061 ca mắc và 119 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 917.884 trường hợp, trong đó 15.617 trường hợp tử vong.

Nga ngày 15/8 bắt đầu khởi động quá trình sản xuất vaccine Covid-19 do Viện Gamaleya phát triển. Bộ Y tế Nga khẳng định vaccine đã trải qua tất cả các cuộc kiểm tra cần thiết và được chứng minh có khả năng xây dựng hệ thống miễn dịch chống nCoV.

Giới chức Nga cho hay họ có khả năng sản xuất tới 500 triệu liều vaccine Sputnik V trong 12 tháng tới. Quy trình sản xuất dự kiến cũng được tiến hành ở nước ngoài và các thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn ba sẽ sớm triển khai ở UAE, Arab Saudi và Philippines.

Nam Phi hiện là ổ dịch lớn thứ 5 toàn cầu với tổng số ca mắc Covid-19 là 583.653, trong đó có 11.677 ca tử vong. Nước này ghi nhận thêm 4.513 ca mới và 121 ca tử vong trong ngày 15/8.

Nam Phi đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch Covid-19. Trong một tuyên bố trên truyền hình, Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết nước này dường như đã đi qua đỉnh dịch.

Tại Mỹ Latin, tổng số ca mắc Covid-19 tại Peru hiện tại là 516.296, trong đó có 25.856 ca tử vong.

 Mexico ghi nhận thêm 5.618 ca mới và 615 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia Nam Mỹ này lên 511.369 ca mắc Covid-19 trong đó có 55.908 ca tử vong.

Ổ dịch lớn thứ 8 thế giới, Colombia, ghi nhận thêm 11.578 ca mới và 318 ca tử vong trong ngày 15/8. Hiện nước này có 456.689 ca mắc và 14.810 ca tử vong do Covid-19. Các con số này tại Chile là 383.902 và 10.395.

Một số nước Châu Âu đang chứng kiến làn sóng Covid-19 thứ 2 khi số ca Covid-19 mới trong ngày gia tăng trở lại sau một thời gian dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế. Nhiều nước ghi nhận hơn 1.000 ca Covid-19 mới trong ngày như Anh, Romania, trong khi Pháp ghi nhận tới hơn 3.300 ca mới trong ngày 15/8.

Thủ tướng Đan Mạch cho biết nước này sẽ bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng từ ngày 22/8 nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan. Thủ tướng Mette Frederiksen đồng thời kêu gọi người dân không nên lơ là cảnh giác và tuân thủ nghiêm chỉnh các biện pháp cách biệt cộng đồng.

Chính quyền Đan Mạch mới đây khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng vào giờ cao điểm, trong khi quy định bắt buộc đeo khẩu trang đã được đưa ra tại 6 khu vực, bao gồm cả thành phố lớn thứ hai đất nước Aarhus, nơi dịch bùng phát mạnh hơn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn ngày 15/8 nói rằng việc tổ chức tiệc tùng vào kỳ nghỉ giữa đại dịch Covid-19 hiện nay là hành động vô trách nhiệm. Ông Spahn đưa ra tuyên bố này nhằm bảo vệ quyết định của chính phủ khi tuyên bố gần như toàn bộ Tây Ban Nha, bao gồm cả hòn đảo du lịch Mallorca, là một khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao sau khi số ca bệnh tăng đột biến tại đây. Những người trở về Đức từ nơi được chính phủ xác định là khu vực có nguy cơ cao đều phải xét nghiệm và cách ly bắt buộc hai tuần.

Ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, Philipppines, tính đến sáng 16/8 đã ghi nhận 157.918 ca mắc và 2.600 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Indonesia là 137.468 và 6.071, ở Singapore là 55.661 và 27, ở Malaysia là 9.175 và 125./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ: 3 loại vaccine Covid-19 sớm được sản xuất quy mô lớn
Thủ tướng Ấn Độ: 3 loại vaccine Covid-19 sớm được sản xuất quy mô lớn

VOV.VN - Cùng với việc sẽ sản xuất vaccine nhanh chóng, Thủ tướng Ấn Độ cho biết thêm, 1 lộ trình ngắn nhất để cung cấp vaccine cho người dân Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ: 3 loại vaccine Covid-19 sớm được sản xuất quy mô lớn

Thủ tướng Ấn Độ: 3 loại vaccine Covid-19 sớm được sản xuất quy mô lớn

VOV.VN - Cùng với việc sẽ sản xuất vaccine nhanh chóng, Thủ tướng Ấn Độ cho biết thêm, 1 lộ trình ngắn nhất để cung cấp vaccine cho người dân Ấn Độ.

Nga đã bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 “Sputnik V“
Nga đã bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 “Sputnik V“

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 15/8 dẫn nguồn giới chức y tế nước này đưa tin, Nga đã bắt đầu sản xuất vaccine Covid-19 Sputnik V.

Nga đã bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 “Sputnik V“

Nga đã bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 “Sputnik V“

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 15/8 dẫn nguồn giới chức y tế nước này đưa tin, Nga đã bắt đầu sản xuất vaccine Covid-19 Sputnik V.

Pháp siết chặt giãn cách xã hội do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
Pháp siết chặt giãn cách xã hội do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

VOV.VN - Trước việc số ca Covid-19 tăng liên tiếp trong vài ngày qua, hàng loạt thành phố lớn tại Pháp tiếp tục ra thêm các quy định siết chặt giãn cách xã hội.

Pháp siết chặt giãn cách xã hội do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Pháp siết chặt giãn cách xã hội do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

VOV.VN - Trước việc số ca Covid-19 tăng liên tiếp trong vài ngày qua, hàng loạt thành phố lớn tại Pháp tiếp tục ra thêm các quy định siết chặt giãn cách xã hội.