Cận cảnh Đại lễ đường Nhân dân trong kỳ họp Quốc hội Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 5/3, Trung Quốc khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội thứ 13 tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Kỳ họp sẽ kéo dài 16 ngày, tới 20/3.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội thứ 13 của Trung Quốc sẽ diễn ra từ 5-20/3. Ảnh: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên khai mạc.
Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu sẽ lắng nghe và đánh giá Báo cáo công tác của Chính phủ; xem xét và phê chuẩn Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018
Tại lễ khai mạc, Thủ tướng Lý Khắc Cường thay mặt Quốc Vụ viện trình bày “Báo cáo Công tác Chính phủ” nhiệm kỳ 5 năm vừa qua. Ảnh: Các đại diểu đang theo dõi bài phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường.
Các nhân viên lễ tân trong đồng phục áo đỏ đang chuẩn bị trà trước phiên khai mạc.
Các nhân viên an ninh luôn trong tư thế nghiêm chỉnh trên hàng ghế sau cùng tại phiên khai mạc kỳ họp.
Các nhân viên lễ tân tranh thủ chụp hình ở quảng trường Thiên An môn trong lúc được nghỉ giải lao.
Chủ tịch Tập Cận Bình cùng các đại biểu đang vỗ tay trước khi Thủ tướng Lý Khắc Cường có bài phát biểu trình bày "Báo cáo công tác Chính phủ".
Hơn 2.900 đại biểu Quốc hội đại diện cho các dân tộc, các tầng lớp nhân dân Trung Quốc đã tham dự hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị của quốc gia này.
Kỳ họp Quốc hội Trung Quốc được báo chí trong và ngoài nước quan tâm đặc biệt. Ảnh: Một phóng viên đang ghi hình đưa tin về kỳ họp.
Đại biểu của các dân tộc Trung Quốc trong trang phục đặc trưng của dân tộc mình.
Lei Jun, Nhà sáng lập và giám đốc điều hành hãng sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi trả lời báo chí khi tới dự phiên khai mạc.
Một nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ vào cuối ngày làm việc của phiên họp khai mạc.
Các đại biểu của quân đội cũng tham dự kỳ họp.
Cận cảnh trang phục dân tộc truyền thống của một đại biểu.
Các nhân viên an ninh được triển khai xung quanh Đại Lễ đường Nhân dân.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường cùng các lãnh đạo cấp cao hát quốc ca trong phiên khai mạc.
Thủ tướng Lý Khắc Cường cúi chào sau khi kết thúc bài phát biểu tại phiên khai mạc.
Các hướng dẫn viên trong bộ trang phục đỏ đang đứng tại quảng trưởng Thiên An Môn, và sẵn sàng chỉ dẫn cho các đại biểu khi cần.
Các hướng dẫn viên ở bên ngoài Đại Lễ đường Nhân dân.
Có những đại biểu tới sớm và ngồi nghiêm chỉnh chờ tới giờ khai mạc.
Thủ tướng Lý Khắc Cường lau mồ hôi trong lúc phát biểu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13
Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13

VOV.VN - Đây là sự kiện chính trị lớn tổ chức thường niên, nhằm thảo luận và thông qua các quyết sách lớn về phát triển kinh tế, xã hội.

Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13

Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13

VOV.VN - Đây là sự kiện chính trị lớn tổ chức thường niên, nhằm thảo luận và thông qua các quyết sách lớn về phát triển kinh tế, xã hội.

Trung Quốc đề ra nhiều quyết sách quan trọng tại kỳ họp Quốc hội
Trung Quốc đề ra nhiều quyết sách quan trọng tại kỳ họp Quốc hội

VOV.VN - Nhiều nội dung trong Báo cáo công tác Chính phủ của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trung Quốc đề ra nhiều quyết sách quan trọng tại kỳ họp Quốc hội

Trung Quốc đề ra nhiều quyết sách quan trọng tại kỳ họp Quốc hội

VOV.VN - Nhiều nội dung trong Báo cáo công tác Chính phủ của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thu hút sự quan tâm của dư luận.