VOV.VN - Để làm ra máy bay dân dụng C919 Trung Quốc đã phải huy động tới 200 nhà máy sản xuất, 36 trung tâm nghiên cứu với gần 100.000 công nhân.
![]() |
Sáng 2/11, tại xưởng chế tạo máy bay Phố Đông (Thượng Hải), Trung Quốc giới thiệu máy bay chở khách loại lớn đầu tiên do nước này chế tạo. (ảnh: Tân Hoa xã). |
![]() |
C919 được giới thiệu là loại máy bay dân dụng cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc sản xuất, có tầm bay từ 4.075 - 5.555 km. (ảnh: Tân Hoa xã). |
![]() |
Buổi lễ ra mắt hoành tráng thu hút nhiều người đến xem. (ảnh: Tân Hoa xã). |
![]() |
C919 sử dụng động cơ LEAP-1C của hãng CFM (công ty liên doanh của Pháp và Mỹ). (ảnh: Tân Hoa xã). |
![]() |
Hiện đã có 21 hãng hàng không đặt mua C919, số lượng tổng cộng 517 chiếc. (ảnh: Tân Hoa xã). |
![]() |
Chiếc máy bay chở khách này dự kiến sẽ bay thử chuyến đầu tiên vào năm 2016. (ảnh: Tân Hoa xã). |
![]() |
Với thiết kế nhỏ gọn, C919 có chiều dài khoảng 39m, được sơn màu trắng toàn bộ phần thân. (ảnh: Tân Hoa xã). |
![]() |
Đuôi máy bay được sơn màu xanh lá mạ dịu nhẹ.(ảnh: Tân Hoa xã). |
![]() |
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã ca ngợi hết lời chiếc máy bay dân dụng cỡ lớn đầu tiên này. (ảnh: Tân Hoa xã). |
![]() |
Một nam thanh niên phấn khích tại buổi lễ giới thiệu. (ảnh: Tân Hoa xã). |
![]() |
Các nhà sản xuất hy vọng C919 có thể cạnh tranh được với các loại máy bay nằm cùng phân khúc như Boeing 737 hay A320 của Airbus. (ảnh: AFP). |
![]() |
Buồng máy hiện đại của chiếc máy bay C919. (ảnh: AFP). |
![]() |
Chiếc máy bay có sức chứa 168 hành khách. (ảnh: AFP). |