Căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq bị tấn công bằng tên lửa

VOV.VN - Cơ quan chống khủng bố ở khu vực người Kurd ở miền bắc Iraq thông báo rằng 8 tên lửa đã nhắm vào một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sáng 1/2 và hai trong số đó đã rơi vào bên trong căn cứ.

Cơ quan chống khủng bố ở khu vực người Kurd ở miền bắc Iraq thông báo rằng 8 tên lửa đã nhắm vào một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sáng 1/2 và hai trong số đó đã rơi vào bên trong căn cứ.

Tuyên bố của Cơ quan chống khủng bố Iraq xác nhận vào lúc 8h sáng (theo giờ địa phương), 8 quả tên lửa Katyusha đã bắn vào doanh trại Zilkan của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đóng tại khu vực Bashiqa, tỉnh Nineveh miền bắc Iraq. Vụ tấn công không gây ra bất kỳ thương vong nào.

Lữ đoàn Nhân dân Tự do Iraq (Liwa Ahrar al-Iraq) đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này và nói rằng sẽ tiếp tục tấn công nếu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không rút lui khỏi lãnh thổ Iraq. Lữ đoàn này tuyên bố sẽ mở rộng và tiếp cận các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tháng 12/2021, Lữ đoàn Nhân dân Tự do Iraq đã bắn 4 quả tên lửa vào các doanh trại của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đóng trên lãnh thổ Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các lực lượng của họ đang ở trong trại Zelikan để chống lại Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Trại bao gồm các lực lượng thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm một lữ đoàn và đã đóng quân trong khu vực này hơn 7 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tiếp tục cảnh báo về nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ tiếp tục cảnh báo về nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ ngày 30/01 đã cảnh báo công dân nước này về nguy cơ diễn ra các cuộc tấn công khủng bố nhắm tới các nhà thờ Thiên chúa giáo, thánh đường Do Thái và các phái đoàn ngoại giao ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ tiếp tục cảnh báo về nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ tiếp tục cảnh báo về nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ ngày 30/01 đã cảnh báo công dân nước này về nguy cơ diễn ra các cuộc tấn công khủng bố nhắm tới các nhà thờ Thiên chúa giáo, thánh đường Do Thái và các phái đoàn ngoại giao ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ để ngỏ khả năng chấp thuận Phần Lan vào NATO trước Thụy Điển
Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ để ngỏ khả năng chấp thuận Phần Lan vào NATO trước Thụy Điển

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 29/1 lần đầu tiên để ngỏ khả năng chấp thuận cho Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước Thụy Điển.

Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ để ngỏ khả năng chấp thuận Phần Lan vào NATO trước Thụy Điển

Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ để ngỏ khả năng chấp thuận Phần Lan vào NATO trước Thụy Điển

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 29/1 lần đầu tiên để ngỏ khả năng chấp thuận cho Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước Thụy Điển.

Thổ Nhĩ Kỳ ngừng đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan về việc gia nhập NATO
Thổ Nhĩ Kỳ ngừng đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan về việc gia nhập NATO

VOV.VN - Ngày 24/1, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đình chỉ cơ chế gặp gỡ và đàm phán ba bên với Thụy Điển và Phần Lan liên quan đến việc gia nhập NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ ngừng đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan về việc gia nhập NATO

Thổ Nhĩ Kỳ ngừng đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan về việc gia nhập NATO

VOV.VN - Ngày 24/1, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đình chỉ cơ chế gặp gỡ và đàm phán ba bên với Thụy Điển và Phần Lan liên quan đến việc gia nhập NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ huỷ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thuỵ Điển
Thổ Nhĩ Kỳ huỷ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thuỵ Điển

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar hôm nay cho biết, chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của người đồng cấp Thụy Điển đã bị hủy bỏ sau khi chính quyền Thụy Điển cấp phép cho các cuộc biểu tình ở Stockholm.

Thổ Nhĩ Kỳ huỷ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thuỵ Điển

Thổ Nhĩ Kỳ huỷ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thuỵ Điển

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar hôm nay cho biết, chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của người đồng cấp Thụy Điển đã bị hủy bỏ sau khi chính quyền Thụy Điển cấp phép cho các cuộc biểu tình ở Stockholm.