Canada sơ tán đại sứ quán, rút các binh sĩ làm nhiệm vụ huấn luyện tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Canada mới thông báo đã tạm thời rút toàn bộ các binh sĩ, quân nhân đang làm nhiệm vụ huấn luyện tại Ukraine do lo ngại tình hình căng thẳng giữa nước này và Nga.

Bộ Quốc phòng Canada cho biết, số binh sĩ làm nhiệm vụ huấn luyện này được bố trí tới một địa điểm ở Châu Âu nhưng không tiết lộ địa điểm chính xác.

Trước đó, chính phủ Canada cũng đã tạm thời đình chỉ hoạt động của đại sứ quán ở Kiev, chuyển các nhân viên ngoại giao đến một văn phòng ở thành phố Lviv. Mỹ và nhiều nước châu Âu cũng đã giảm bớt hoặc sơ tán nhân viên ngoại giao, đồng thời kêu gọi công dân di chuyển khỏi Ukraine

Canada, là nước có số kiều dân Ukraine nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Nga. Từ năm 2015, Canada duy trì khoảng 200 binh sĩ làm nhiệm vụ huấn luyện ở miền tây Ukraine và đã huấn luyện được cho hơn 30.000 binh sĩ Ukraine. Hồi cuối tháng 1/2022, Canada đã quyết định gia hạn thêm 3 năm với chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraine với kinh phí lên tới gần 270 triệu USD và số binh sĩ thực hiện nhiệm vụ lên tới 400 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Mỹ vẫn bỏ trống vị trí đại sứ tại Ukraine dù căng thẳng với Nga leo thang
Lý do Mỹ vẫn bỏ trống vị trí đại sứ tại Ukraine dù căng thẳng với Nga leo thang

VOV.VN - Hơn 1 năm kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa bổ nhiệm Đại sứ tại Ukraine. Điều này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine ngày càng leo thang.

Lý do Mỹ vẫn bỏ trống vị trí đại sứ tại Ukraine dù căng thẳng với Nga leo thang

Lý do Mỹ vẫn bỏ trống vị trí đại sứ tại Ukraine dù căng thẳng với Nga leo thang

VOV.VN - Hơn 1 năm kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa bổ nhiệm Đại sứ tại Ukraine. Điều này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine ngày càng leo thang.

Hé mở lối thoát cho Nga và phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine
Hé mở lối thoát cho Nga và phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Việc Tổng thống Nga Putin bất ngờ thay đổi giọng điệu, cho rằng các bên vẫn còn thời gian để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, đã mở ra hy vọng cho việc tìm kiếm một thỏa thuận với phương Tây.

Hé mở lối thoát cho Nga và phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine

Hé mở lối thoát cho Nga và phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Việc Tổng thống Nga Putin bất ngờ thay đổi giọng điệu, cho rằng các bên vẫn còn thời gian để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, đã mở ra hy vọng cho việc tìm kiếm một thỏa thuận với phương Tây.

Ukraine cáo buộc Nga thực hiện "cuộc chiến tranh hỗn hợp”
Ukraine cáo buộc Nga thực hiện "cuộc chiến tranh hỗn hợp”

VOV.VN - Ukraine ngày 10/2 đã chỉ trích các cuộc tập trận của hải quân Nga ở gần bờ biển phía Nam nước này.

Ukraine cáo buộc Nga thực hiện "cuộc chiến tranh hỗn hợp”

Ukraine cáo buộc Nga thực hiện "cuộc chiến tranh hỗn hợp”

VOV.VN - Ukraine ngày 10/2 đã chỉ trích các cuộc tập trận của hải quân Nga ở gần bờ biển phía Nam nước này.