Canada truy nã phần tử cực đoan gia nhập IS

VOV.VN - Cảnh sát Canada hôm 24/9 cho biết, lực lượng này đang truy nã một đối tượng 22 tuổi đã gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Syria.

Tên Mohamed Shirdon bị kết án vắng mặt với 6 tội danh, trong đó có việc tham gia băng nhóm khủng bố, thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố và dụ dỗ những người khác theo chân hắn tới Syria tham chiến. Tên này đã rời Canada vào ngày 14/3/2014.

Cảnh sát Canada. Ảnh: RadioAustralia.

Cảnh sát hoàng gia Canada cho biết, các báo cáo đưa ra vào năm 2014 về việc tên Mohamed Shirdon bị giết hại ở Syria đã được chứng minh là không đúng sự thật.  

Cảnh sát hoàng gia Canada đã ban hành lệnh truy nã đối với tên Mohamed Shirdon, đồng thời đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hỗ trợ tìm kiếm và dẫn độ đối tượng này về nước để tiến hành truy tố.

Ông Marlin DeGrand, thuộc Lực lượng Cảnh sát hoàng gia Canada cho biết, quá trình điều tra cho thấy tên Mohamed Shirdon đã tham gia chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS như gây quỹ, dụ dỗ người khác thực hiện hành vi bạo lực và tuyên truyền tư tưởng cực đoan. Trong số này có việc phát hành video đe dọa tấn cộng tại Mỹ và Canada.

Theo số liệu mới nhất của chính phủ Canada, có khoảng 130 công dân nước này đã từ bỏ quê hương ra nước ngoài gia nhập các nhóm thánh chiến trong những năm gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh cảnh sát Canada phong tỏa Thủ đô Ottawa sau vụ xả súng
Hình ảnh cảnh sát Canada phong tỏa Thủ đô Ottawa sau vụ xả súng

VOV.VN - Hàng chục cảnh sát đặc nhiệm, được trang bị vũ khí hạng nặng đã được triển khai, trong khi toàn bộ khu vực trung tâm Thủ đô Ottawa bị phong tỏa.

Hình ảnh cảnh sát Canada phong tỏa Thủ đô Ottawa sau vụ xả súng

Hình ảnh cảnh sát Canada phong tỏa Thủ đô Ottawa sau vụ xả súng

VOV.VN - Hàng chục cảnh sát đặc nhiệm, được trang bị vũ khí hạng nặng đã được triển khai, trong khi toàn bộ khu vực trung tâm Thủ đô Ottawa bị phong tỏa.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Canada bắt giữ 10 thanh niên định tham gia IS
Canada bắt giữ 10 thanh niên định tham gia IS

VOV.VN - Vụ bắt giữ này được tiến hành cuối tuần qua với sự tham gia của một đơn vị chống khủng bố và cảnh sát thành phố Montreal.

Canada bắt giữ 10 thanh niên định tham gia IS

Canada bắt giữ 10 thanh niên định tham gia IS

VOV.VN - Vụ bắt giữ này được tiến hành cuối tuần qua với sự tham gia của một đơn vị chống khủng bố và cảnh sát thành phố Montreal.

Canada lần đầu ném bom căn cứ IS ở Syria
Canada lần đầu ném bom căn cứ IS ở Syria

VOV.VN - Các chiến đấu cơ của Canada đã ném những trái bom đầu tiên của mình xuống mục tiêu gần tổng hành dinh của phiến quân IS ở Syria.

Canada lần đầu ném bom căn cứ IS ở Syria

Canada lần đầu ném bom căn cứ IS ở Syria

VOV.VN - Các chiến đấu cơ của Canada đã ném những trái bom đầu tiên của mình xuống mục tiêu gần tổng hành dinh của phiến quân IS ở Syria.

Hà Lan điều tra vụ binh sỹ đào ngũ gia nhập IS
Hà Lan điều tra vụ binh sỹ đào ngũ gia nhập IS

VOV.VN - Các quan chức Bộ quốc phòng của Hà Lan ngày 3/9 thông báo, 1 quân nhân của nước này đã chạy sang Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Hà Lan điều tra vụ binh sỹ đào ngũ gia nhập IS

Hà Lan điều tra vụ binh sỹ đào ngũ gia nhập IS

VOV.VN - Các quan chức Bộ quốc phòng của Hà Lan ngày 3/9 thông báo, 1 quân nhân của nước này đã chạy sang Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo.