Canada tuyên bố không chào đón Đại sứ Venezuela

VOV.VN - Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland ngày 25/12 tuyên bố sẽ trục xuất một nhà ngoại giao Venezuela và cấm Đại sứ nước này quay trở lại Canada.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Freeland được đưa ra hai ngày sau khi Venezuela trục xuất Đại biện lâm thời của Canada do đã chỉ trích vấn đề nhân quyền của nước này.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. Ảnh: AP

Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Canada Freeland cho biết Đại sứ Venezuela không được chào đón ở Canada và Đại biện lâm thời của nước này là nhân vật không được hoan nghênh.

Trong thời gian gần đây, các nước phương Tây và các nước láng giềng với Venezuela tại châu Mỹ Latin đã liên tục chỉ trích Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro với các cáo buộc đàn áp dân chủ và nhân quyền.

Đáp trả các cáo buộc này, Venezuela tuyên bố Chính phủ các nước đang tìm cách kích động một cuộc đảo chính cánh hữu. Venezuela ngày 23/12 cũng đã trục xuất Đại sứ Brazil ở nước này.

Venezuela đã rút Đại sứ của mình ở Canada để phản đối các lệnh trừng phạt đối với chính quyền Tổng thống Maduro mà Canada áp đặt từ tháng 9/2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ
Sau lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin thông báo, Nga sẽ tiến hành trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ và cân nhắc sẽ áp đặt các biện pháp bổ sung.

Sau lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ

Sau lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin thông báo, Nga sẽ tiến hành trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ và cân nhắc sẽ áp đặt các biện pháp bổ sung.

Mỹ trục xuất nhà ngoại giao Cuba: Bước lùi trong quan hệ hai nước
Mỹ trục xuất nhà ngoại giao Cuba: Bước lùi trong quan hệ hai nước

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez phản đối mạnh mẽ quyết định mà ông mô tả là “phi lý và mang tính chính trị” của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mỹ trục xuất nhà ngoại giao Cuba: Bước lùi trong quan hệ hai nước

Mỹ trục xuất nhà ngoại giao Cuba: Bước lùi trong quan hệ hai nước

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez phản đối mạnh mẽ quyết định mà ông mô tả là “phi lý và mang tính chính trị” của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tây Ban Nha trục xuất Đại sứ Triều Tiên
Tây Ban Nha trục xuất Đại sứ Triều Tiên

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha hôm qua (18/9) cho biết đã yêu cầu Đại sứ Triều Tiên tại Madrid rời khỏi nước này trước ngày 30/9 tới.

Tây Ban Nha trục xuất Đại sứ Triều Tiên

Tây Ban Nha trục xuất Đại sứ Triều Tiên

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha hôm qua (18/9) cho biết đã yêu cầu Đại sứ Triều Tiên tại Madrid rời khỏi nước này trước ngày 30/9 tới.

Tổng thống Philippines Duterte dọa trục xuất các nhà ngoại giao EU
Tổng thống Philippines Duterte dọa trục xuất các nhà ngoại giao EU

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa lên tiếng cáo buộc EU can thiệp vào công việc của nước này và đe dọa trục xuất các nhà ngoại giao EU.

Tổng thống Philippines Duterte dọa trục xuất các nhà ngoại giao EU

Tổng thống Philippines Duterte dọa trục xuất các nhà ngoại giao EU

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa lên tiếng cáo buộc EU can thiệp vào công việc của nước này và đe dọa trục xuất các nhà ngoại giao EU.