Căng thẳng Nga - Ukraine leo thang: Thảm họa treo lơ lửng trên Zaporizhzhia

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga - Ukraine đang leo thang, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vừa phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn, khiến nhiều khu vực tại Ukraine đêm qua chìm trong bóng tối.

Energoatom - nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Ukraine hôm qua (11/9) thông báo, mọi hoạt động tại nhà máy này đã được tạm ngừng, sau khi tổ máy điện số 6 được ngắt khỏi lưới điện, nhằm mục đích đảm bảo an toàn. Phía Energoatom cũng cho biết, các nhân viên trong nhà máy đang hoàn tất các bước làm mát và chuyển các lò phản ứng sang trạng thái đông lạnh.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã cảnh báo những đợt tấn công mà ông cho là do phía Ukraine tiến hành nhằm vào nhà máy Zaporizhzhia trong vài tuần qua có thể gây ra “hậu quả mang tính thảm họa”.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu người đồng cấp Nga Vladimir Putin ra lệnh rút vũ khí khỏi nhà máy này và tuân thủ các khuyến nghị của IAEA để đảm bảo an toàn tại địa điểm.

Lãnh đạo hai nước đã bày tỏ sẵn sàng cho “hoạt động tương tác phi chính trị hóa” về vấn đề trên với sự tham gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, ông đang đàm phán thiết lập vành đai an toàn chung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - nơi liên tục hứng chịu những đợt bắn phá trong vài tuần qua.

“Các cuộc pháo kích xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya phải dừng lại và một khu vực bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân phải được thống nhất ngay lập tức. Hậu quả của hành động quân sự sẽ là rất nghiêm trọng”.

Theo truyền thông, khu vực phía đông của Ukraine hôm qua đã bị “mất điện hoàn toàn”. Sự cố mất điện có thể ảnh hưởng đến khoảng 9 triệu người trong khu vực, bao gồm cả vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát như Sumy, Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhzhia và Odesa.

Điều này cũng kéo theo cả sự cố mất nước tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, việc nhà máy điện hạt nhân ngừng hoạt động chỉ là một phần lý do. Truyền thông Ukraine cho biết, một nhà máy nhiệt điện khác trong khu vực Kharkov đã bị cháy và cơ sở hạ tầng mạng lưới điện của nhiều khu vực đã bị bắn phá trong ngày hôm qua. Giới chức Ukraine cáo buộc Nga phá hủy cơ sở hạ tầng sau khi rút lui tại nhiều trận địa.

Tuy nhiên, Nga vẫn luôn bác bỏ việc tấn công quân sự vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên