Căng thẳng ngoại giao gia tăng, Saudi Arabia và Bahrain trục xuất đại sứ Lebanon

VOV.VN - Hôm qua (29/10), Saudi Arabia và Bahrain đã tuyên bố trục xuất Đại sứ Lebanon do hệ lụy gia tăng căng thẳng sau những tuyên bố của Bộ trưởng Thông tin Lebanon về vai trò của Saudi Arabia trong cuộc chiến tại Yemen.

Trong một diễn biến gia tăng căng thẳng giữa các nước vùng Vịnh và Lebanon, hôm qua (29/10), Saudi Arabia đã yêu cầu đại sứ Lebanon rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ, đồng thời ngừng mọi hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ Lebanon.

Căng thẳng bắt đầu xuất hiện sau khi mạng xã hội đăng tải một đoạn băng về một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình, trong đó Bộ trưởng Thông tin Lebanon, George Kordahi đã bình luận về vai trò của liên minh Arab trong cuộc chiến tại Yemen với nội dung được cho là ủng hộ lực lượng phiến quân Houthi.

Chính phủ Lebanon sau đó đã bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Thông tin và cho rằng tuyên bố này không thể hiện quan điểm của Chính phủ Lebanon đối với vấn đề Yemen và mối quan hệ với các nước Arab vùng Vịnh. Tuy nhiên điều này đã không xoa dịu được sự giận dữ của các nước.

Saudi Arabia chỉ trích chính quyền Lebanon bỏ qua sự thật và không có biện pháp khắc phục nhằm duy trì mối quan hệ song phương gần gũi giữa hai nước anh em. Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho rằng, những tuyên bố trên mang tính xúc phạm tới nước này và các quốc gia trong liên minh Arab nhằm ủng hộ tính hợp pháp ở Yemen, đồng thời thể hiện sự thiên vị rõ ràng đối với lực lượng Houthi vốn đang đe dọa đến an ninh và sự ổn định của khu vực.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Bahrain cũng đưa ra quyết định trục xuất tương tự đối với đại sứ Lebanon tại nước này. Bahrain lên án những tuyên bố và lập trường của quan chức Lebanon là mang tính xúc phạm và không thể chấp nhận. Tuy nhiên, Bahrain cũng khẳng định, quyết định trên không ảnh hưởng đến những người Lebanon đang cư trú tại nước này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao UAE và Kuwait cũng triệu tập người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của Lebanon tới để phản đối những tuyên bố của Bộ trưởng Thông tin George Kordahi, đồng thời cho rằng tuyên bố đưa ra hoàn toàn trái với các chuẩn mực ngoại giao và lịch sử quan hệ của Lebanon với các nước trong liên minh Arab.

Thủ tướng Lebanon, Najib Mikati ngay lập tức đã bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết định của Saudi Arabia và Bahrain, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Abdullah Bou Habib thành lập một đơn vị với nhiệm vụ chính là quản lý và hàn gắn những rạn nứt trong quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh.

Sức ép từ trong nước đối với chính phủ mới của Lebanon cũng đang gia tăng, sau khi cựu Thủ tướng và là lãnh đạo Phong trào Tương lai, Saad Hariri cho rằng những chính sách sai lầm đang khiến Lebanon chịu sự cô lập chưa từng có từ thế giới Arab và khiến người dân nước này phải trả giá về kinh tế và đời sống. Cựu Thủ tướng Lebanon cũng cáo buộc lực lượng Hezbollah phải chịu trách nhiệm chính trong việc gây ra mối quan hệ thù địch với các nước Arab vùng Vịnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia trục xuất Đại sứ, cấm nhập khẩu hàng hóa từ Lebanon
Saudi Arabia trục xuất Đại sứ, cấm nhập khẩu hàng hóa từ Lebanon

VOV.VN - Động thái của Chính quyền Saudi Arabia được cho là nhằm nhằm đáp trả lại những bình luận chỉ trích của Bộ trưởng Thông tin Lebanon George Kordahi về sự can thiệp quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu vào Yemen.

Saudi Arabia trục xuất Đại sứ, cấm nhập khẩu hàng hóa từ Lebanon

Saudi Arabia trục xuất Đại sứ, cấm nhập khẩu hàng hóa từ Lebanon

VOV.VN - Động thái của Chính quyền Saudi Arabia được cho là nhằm nhằm đáp trả lại những bình luận chỉ trích của Bộ trưởng Thông tin Lebanon George Kordahi về sự can thiệp quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu vào Yemen.

Hội đồng Bảo an thảo luận về tình hình Lebanon và Somali
Hội đồng Bảo an thảo luận về tình hình Lebanon và Somali

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 20/10 đã họp nghe báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 1559 của Hội đồng bảo an liên quan tới tình hình ở Lebanon.

Hội đồng Bảo an thảo luận về tình hình Lebanon và Somali

Hội đồng Bảo an thảo luận về tình hình Lebanon và Somali

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 20/10 đã họp nghe báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 1559 của Hội đồng bảo an liên quan tới tình hình ở Lebanon.

Lebanon kêu gọi ngăn chặn Israel khoan thăm dò dầu khí ở khu vực tranh chấp
Lebanon kêu gọi ngăn chặn Israel khoan thăm dò dầu khí ở khu vực tranh chấp

VOV.VN - Hôm qua (18/9), chính phủ Lebanon đã kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp để ngăn chặn Israel tiến hành khoan thăm dò dầu khí ở khu vực tranh chấp trên biển.

Lebanon kêu gọi ngăn chặn Israel khoan thăm dò dầu khí ở khu vực tranh chấp

Lebanon kêu gọi ngăn chặn Israel khoan thăm dò dầu khí ở khu vực tranh chấp

VOV.VN - Hôm qua (18/9), chính phủ Lebanon đã kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp để ngăn chặn Israel tiến hành khoan thăm dò dầu khí ở khu vực tranh chấp trên biển.