Căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng

VOV.VN - Người phát ngôn Uông Văn Bân cho rằng, những chỉ trích của Ngoại trưởng Mỹ về cơ quan ngoại giao, nhân viên ngoại giao của Trung Quốc tại Mỹ là sai sự thật.

Phát biểu tại buổi họp báo chiều nay (25/9) của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Uông Văn Bân thể hiện phản ứng mạnh mẽ trước những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ về cơ quan ngoại giao của Trung Quốc tại New York, Mỹ.

Người phát ngôn Uông Văn Bân khẳng định, những chỉ trích của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về cơ quan ngoại giao, nhân viên ngoại giao của Trung Quốc tại Mỹ là sai sự thật, nhằm cố tình “bôi nhọ” nước này.

Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc tại Mỹ, bao gồm Tổng lãnh sự quán tại New York luôn tuân thủ Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao 1961, Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự 1963 cũng như Hiệp định lãnh sự giữa Trung Quốc và Mỹ. Các nhân viên của cơ quan này tiến hành các hoạt động giao lưu, trao đổi với các giới tại Mỹ hoàn toàn nằm trong nhiệm vụ chức trách của họ, hoạt động này là hoàn toàn bình thường. 

Ông Uông Văn Bân nói: “Trung Quốc hối thúc Mỹ dừng ngay việc bôi nhọ cơ quan ngoại giao cũng như nhân viên ngoại giao của Trung Quốc tại Mỹ, thực hiện đầy đủ những quy định quốc tế có liên quan và Hiệp định giữa hai nước về ngoại giao và lãnh sự, tạo điều kiện cho cơ quan, nhân viên ngoại giao Trung Quốc tiến hành các hoạt động thông thường. Trung Quốc cũng sẽ căn cứ vào tình hình trên thực tế mà đưa ra các đáp trả thích đáng”.

Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được cho là nhằm vào phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Mỹ, khi hôm 24/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời phỏng vấn tờ New York Post cho rằng , lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố New York là trung tâm hoạt động gián điệp trên đất Mỹ, sau vụ bắt giữ một sĩ quan cảnh sát với cáo buộc làm gián điệp cho Bắc Kinh mới đây. Ông này cũng nhấn mạnh, thời gian tới Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tiến hành khởi tố nhiều vụ án liên quan đến các hoạt động gián điệp của Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc ở Mỹ bị chính quyền Tổng thống Trump chú ý. Tháng 7 vừa qua, Mỹ đã đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston với lý do cơ quan này là trung tâm hoạt động gián điệp, trong thời gian dài đã can thiệp vào vấn đề nội bộ của Mỹ, đánh cắp sở hữu trí tuệ, tiến hành các hoạt động gián điệp thương mại. Trong một động thái đáp trả, Trung Quốc cũng đã đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Mỹ tại Thành Đô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc đối đầu giữa Nga-Mỹ-Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc về dịch Covid-19
Cuộc đối đầu giữa Nga-Mỹ-Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc về dịch Covid-19

VOV.VN - Những chỉ trích gay gắt lẫn nhau giữa “3 ông lớn” một lần nữa cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa các nước thành viên Liên Hợp Quốc.

Cuộc đối đầu giữa Nga-Mỹ-Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc về dịch Covid-19

Cuộc đối đầu giữa Nga-Mỹ-Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc về dịch Covid-19

VOV.VN - Những chỉ trích gay gắt lẫn nhau giữa “3 ông lớn” một lần nữa cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa các nước thành viên Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Trung Quốc: Mỹ đã gây ra đủ rắc rối cho thế giới
Đại sứ Trung Quốc: Mỹ đã gây ra đủ rắc rối cho thế giới

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc Trương Quân đã phản bác lại tuyên bố của phía Mỹ và cho rằng Washington đã “gây ra đủ rắc rối cho thế giới”.

Đại sứ Trung Quốc: Mỹ đã gây ra đủ rắc rối cho thế giới

Đại sứ Trung Quốc: Mỹ đã gây ra đủ rắc rối cho thế giới

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc Trương Quân đã phản bác lại tuyên bố của phía Mỹ và cho rằng Washington đã “gây ra đủ rắc rối cho thế giới”.

Mỹ tính lập liên minh kiềm chế tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ tính lập liên minh kiềm chế tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ đang có kế hoạch xây dựng một mạng lưới gồm các đồng minh và đối tác để kiềm chế tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Mỹ tính lập liên minh kiềm chế tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ tính lập liên minh kiềm chế tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ đang có kế hoạch xây dựng một mạng lưới gồm các đồng minh và đối tác để kiềm chế tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.