Căng thẳng ngoại giao Pháp – Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng

VOV.VN - Quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng xấu đi trong thời gian qua.

Ngày 4/11, Bộ Nội vụ Pháp chính thức giải thể một phong trào cực hữu của người Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Pháp. Quyết định này đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng ngày thứ Tư, 4/11, Bộ Nội vụ Pháp thông báo chính thức giải thể phong trào có tên là “Những con sói xám” (Loups gris). Đây là phong trào của những người Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống trên lãnh thổ Pháp.

Theo Sắc lệnh được Bộ Nội vụ Pháp công bố, “Những con sói xám” là một phong trào cực hữu, dân túy và bài ngoại, có liên quan tới nhiều hoạt động bạo lực, các cuộc biểu tình với vũ khí, kích động lòng thù hận và phân biệt chủng tộc trong thời gian qua tại Pháp.

Quyết định này Bộ Nội vụ Pháp đưa ra sau khi xảy ra các cuộc đụng độ bạo lực giữa những người Thổ Nhĩ Kỳ thuộc phong trào này với cộng đồng người Armenia, bên lề các cuộc biểu tình nổ ra gần thành phố Lyon (miền Đông nước Pháp) trong tuần qua.

Đáp trả lại động thái này của nước Pháp, trong ngày 4/11, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đây là hành động mang tính khiêu khích của Pháp. Bộ trưởng Ngoại giao nước này nhấn mạnh, cần phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp của người Thổ Nhĩ Kỳ tại Pháp, đồng thời Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đáp trả cứng rắn nhất trong vụ việc này.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước trong thời gian qua không ngừng gia tăng. Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ vốn bất đồng sâu sắc trong nhiều hồ sơ tại Trung Đông và châu Phi như vấn đề Syria, Lybia, cuộc chiến chống khủng bố, trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), căng thẳng trên biển Địa Trung Hải hay mới nhất là các công kích trực diện giữa Tổng thống hai nước liên quan tới vấn đề Hồi giáo.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi tẩy chay hàng hóa xuất xứ Pháp, trong khi đó, Pháp cũng đang tính toán động thái đáp trả tương tự nhằm vào hàng hóa được nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ to tiếng về vụ biếm họa Tổng thống Erdogan
Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ to tiếng về vụ biếm họa Tổng thống Erdogan

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ bước vào một cao trào xung đột mới sau khi tuần báo châm biếm Charlie Hebdo của  Pháp đăng bức tranh biếm họa của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ to tiếng về vụ biếm họa Tổng thống Erdogan

Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ to tiếng về vụ biếm họa Tổng thống Erdogan

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ bước vào một cao trào xung đột mới sau khi tuần báo châm biếm Charlie Hebdo của  Pháp đăng bức tranh biếm họa của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Căng thẳng Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ thổi bùng xung đột phương Tây và thế giới Hồi giáo
Căng thẳng Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ thổi bùng xung đột phương Tây và thế giới Hồi giáo

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đang tạo ra 2 luồng dư luận đối lập giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo.

Căng thẳng Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ thổi bùng xung đột phương Tây và thế giới Hồi giáo

Căng thẳng Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ thổi bùng xung đột phương Tây và thế giới Hồi giáo

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đang tạo ra 2 luồng dư luận đối lập giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo.

Pháp ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ, Địa Trung Hải “sóng gió chưa yên”
Pháp ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ, Địa Trung Hải “sóng gió chưa yên”

VOV.VN - Chính phủ Pháp hôm 25/10 ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 2 tháng phải có câu trả lời thỏa đáng cho những cuộc phiêu lưu nguy hiểm trên Địa Trung Hải, cũng như tại khu vực.

Pháp ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ, Địa Trung Hải “sóng gió chưa yên”

Pháp ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ, Địa Trung Hải “sóng gió chưa yên”

VOV.VN - Chính phủ Pháp hôm 25/10 ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 2 tháng phải có câu trả lời thỏa đáng cho những cuộc phiêu lưu nguy hiểm trên Địa Trung Hải, cũng như tại khu vực.