“Căng thẳng Ukraine trùng với thời điểm Nga cắt giảm khí đốt sang châu Âu”

VOV.VN - Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng việc giảm mức độ lưu trữ khí đốt dẫn đến giá nhiên liệu tăng ở châu Âu nhiều khả năng bắt nguồn từ "hành vi của Nga".

Cơ quan Năng lượng Quốc tế có trụ sở tại Paris, chịu trách nhiệm giám sát mức năng lượng và làm việc với các quốc gia trên thế giới để khuyến nghị các chính sách năng lượng bền vững và chi phí thấp.

Người đứng đầu IEA - ông Fatih Birol cho rằng nhà cung cấp khí đốt sở hữu nhà nước của Nga - Gazprom đã giảm xuất khẩu sang châu Âu khoảng 25% trong quý 4 so với năm ngoái "bất chấp giá khí đốt tăng cao".

"Tôi cũng muốn lưu ý rằng dòng chảy khí đốt ở mức thấp từ Nga sang châu Âu trùng với thời điểm căng thẳng địa chính trị leo thang liên quan đến vấn đề Ukraine. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh sự trùng hợp này".

Nga đã yêu cầu Ukraine không được tham gia vào NATO và tăng cường hàng chục nghìn binh lính ở khu vực gần biên giới hai nước trong những tháng gần đây. Một số người tin rằng việc Nga cắt giảm khí đốt có thể là nỗ lực gây sức ép buộc các quốc gia khác đáp ứng yêu cầu của mình.

Ông Birol nhận định, nếu Nga vận chuyển khí đốt sang châu Âu nhiều hơn khoảng 1/3, lượng khí đốt này có thể đáp ứng 10% lượng tiêu thụ hàng ngày của của châu lục này. Đó chính là những gì mà các quan chức năng lượng cho là cần thiết để châu Âu vượt qua mùa đông lạnh giá.

"Về vấn đề khí đốt châu Âu, chúng tôi tin rằng có những yếu tố quan trọng giữa việc thắt chặt thị trường khí đốt châu Âu và hành vi của Nga", ông Birol đánh giá.

"Trái với các nhà cung cấp khác, chẳng hạn như Na Uy, Algeria và Azerbaijan, vốn đều tăng nguồn cung sang châu Âu, Gazprom giảm xuất khẩu khí đốt sang châu Âu 25%" trong quý 4 so với năm ngoái.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, Gazprom đã đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo các hợp đồng dài hạn và cho rằng, giá khí đốt hiện tại ở châu Âu đang dịch chuyển theo giá thị trường biến động trong ngắn hạn. Ông cũng cho biết các khách hàng ở Đức đang bán lại khí đốt Nga cho Ba Lan và Ukraine thay vì đáp ứng các nhu cầu thị trường của họ.

Nga muốn Đức và EU thông qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2, dẫn trực tiếp khí tự nhiên từ Nga sang châu Âu, song dự án này đang vấp phải sự phản đối từ Ukraine, Ba Lan và Mỹ.

Ông Birol bình luận, Gazprom có lẽ đứng đằng sau việc dự trữ khí đốt tại châu Âu giảm khi công ty này chiếm khoảng một nửa sự thâm hụt khí đốt lưu trữ mặc dù chỉ sở hữu 10% lượng dự trữ của châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán với Nga bế tắc, NATO cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự gia tăng
Đàm phán với Nga bế tắc, NATO cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự gia tăng

VOV.VN - Phát biểu trước báo chí sau khi kết thúc phiên họp, các quan chức ngoại giao Nga cho biết “không có bất cứ dấu hiệu tích cực nào được ghi nhận”.

Đàm phán với Nga bế tắc, NATO cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự gia tăng

Đàm phán với Nga bế tắc, NATO cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự gia tăng

VOV.VN - Phát biểu trước báo chí sau khi kết thúc phiên họp, các quan chức ngoại giao Nga cho biết “không có bất cứ dấu hiệu tích cực nào được ghi nhận”.

Lý do Nga và Trung Quốc khó xung đột lợi ích ở Kazakhstan
Lý do Nga và Trung Quốc khó xung đột lợi ích ở Kazakhstan

VOV.VN - Quan điểm về xung đột lợi ích giữa Nga và Trung Quốc ở Trung Á có thể là sai lầm. Thực tế, cả 2 nước đều rất tích cực ở khu vực này và vai trò của Bắc Kinh cũng như Moscow được cho là bổ trợ nhau hơn là cạnh tranh.

Lý do Nga và Trung Quốc khó xung đột lợi ích ở Kazakhstan

Lý do Nga và Trung Quốc khó xung đột lợi ích ở Kazakhstan

VOV.VN - Quan điểm về xung đột lợi ích giữa Nga và Trung Quốc ở Trung Á có thể là sai lầm. Thực tế, cả 2 nước đều rất tích cực ở khu vực này và vai trò của Bắc Kinh cũng như Moscow được cho là bổ trợ nhau hơn là cạnh tranh.

Quốc hội Mỹ đệ trình dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga
Quốc hội Mỹ đệ trình dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga

VOV.VN - Một nhóm các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ đã trình bày một dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga. Tài liệu được đăng tải trên trang của Uỷ ban Đối ngoại Mỹ.

Quốc hội Mỹ đệ trình dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga

Quốc hội Mỹ đệ trình dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga

VOV.VN - Một nhóm các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ đã trình bày một dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga. Tài liệu được đăng tải trên trang của Uỷ ban Đối ngoại Mỹ.

NATO từ chối “tối hậu thư” của Nga, sẽ làm những gì có thể để ngăn xung đột
NATO từ chối “tối hậu thư” của Nga, sẽ làm những gì có thể để ngăn xung đột

VOV.VN - Tổng thư ký NATO một lần nữa từ chối các yêu cầu của Nga, đồng thời cho rằng Moscow không có quyền phủ quyết Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

NATO từ chối “tối hậu thư” của Nga, sẽ làm những gì có thể để ngăn xung đột

NATO từ chối “tối hậu thư” của Nga, sẽ làm những gì có thể để ngăn xung đột

VOV.VN - Tổng thư ký NATO một lần nữa từ chối các yêu cầu của Nga, đồng thời cho rằng Moscow không có quyền phủ quyết Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.