Căng thẳng với Trung Quốc, Australia lo sẽ bị Mỹ “bỏ rơi” dưới thời Biden

VOV.VN - Trong khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump sắp kết thúc, những quốc gia như Australia, vốn ngày càng có nhiều rạn nứt với Trung Quốc, lo sợ chính quyền ông Biden sẽ bỏ rơi họ.

John Blaxland, giáo sư nghiên cứu tình báo và an ninh quốc tế tại Đại học Quốc gia Australia nhận định với Fox News rằng "mối quan hệ giữa Mỹ với Australia có vai trò quan trọng căn bản để tiếng nói của Australia có trọng lượng trên trường quốc tế", đồng thời thừa nhận: "Australia luôn cảm thấy phần nào lo sợ sẽ bị Mỹ bỏ rơi".

Nhà phân tích này cũng nhận định nỗi lo sợ bị bỏ rơi hiện tăng cao ở Australia khi ông Biden được tuyên bố là Tổng thống đắc cử.

"Có một mối lo ngại rõ ràng về việc chính quyền ông Biden muốn cắt giảm thỏa thuận cũng như để những đồng minh như Australia và Nhật Bản bị đe dọa", ông Blaxland cho hay.

Ông Joe Biden đã đề cử ông Antony Blinken, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của ông trong chiến dịch năm 2020 cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ.

Khi trở thành Ngoại trưởng kế nhiệm trong chính quyền Mỹ mới, ông Blinken có thể sẽ đề xuất một trong những ưu tiên hàng đầu của ông là khôi phục quan hệ với Trung Quốc.

"Cố gắng chia tách hoàn toàn khỏi Trung Quốc như một số người đề xuất là không thực tế và có thể gây phản tác dụng", ông Blinken khẳng định hồi tháng 9, đồng thời cho rằng: "Đó là một sai lầm".

Thế giới đang chứng kiến mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia xấu dần đi trong những năm qua và đặc biệt căng thẳng trong những tuần gần đây.

Theo giáo sư Blaxland, Australia ngày càng mạnh mẽ trong việc chống lại Trung Quốc và điều này đạt được là nhờ chính sách cứng rắn của Washington với Bắc Kinh dưới thời Tổng thống Trump.

"Hướng tiếp cận của Tổng thống Trump với Trung Quốc đã giúp Australia có thêm cơ hội để trở nên quyết đoán hơn và điều đó nhìn chung là một điều tích cực", nhà phân tích này cho hay.

Sự rạn nứt giữa 2 quốc gia đã gia tăng kể từ khi chính phủ Australia kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch Covid-19. Kể từ đó, Trung Quốc đã áp thuế và một loạt lệnh hạn chế lên một số mặt hàng xuất khẩu của Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng Cộng hòa né “bẫy” của đảng Dân chủ, từ chối công nhận Tổng thống đắc cử Biden
Đảng Cộng hòa né “bẫy” của đảng Dân chủ, từ chối công nhận Tổng thống đắc cử Biden

VOV.VN - Đảng Cộng hòa hôm 8/12 đã bác bỏ một nghị quyết mà đảng Dân chủ đưa ra, theo đó xác nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử.

Đảng Cộng hòa né “bẫy” của đảng Dân chủ, từ chối công nhận Tổng thống đắc cử Biden

Đảng Cộng hòa né “bẫy” của đảng Dân chủ, từ chối công nhận Tổng thống đắc cử Biden

VOV.VN - Đảng Cộng hòa hôm 8/12 đã bác bỏ một nghị quyết mà đảng Dân chủ đưa ra, theo đó xác nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử.

Ông Joe Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ hành động nhanh chóng về gói cứu trợ Covid-19
Ông Joe Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ hành động nhanh chóng về gói cứu trợ Covid-19

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden hối thúc Quốc hội Mỹ hành động ngay lập tức đối với gói cứu trợ Covid-19, nói rằng số tiền này rất cần thiết cho việc phân phối vaccine trên diện rộng.

Ông Joe Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ hành động nhanh chóng về gói cứu trợ Covid-19

Ông Joe Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ hành động nhanh chóng về gói cứu trợ Covid-19

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden hối thúc Quốc hội Mỹ hành động ngay lập tức đối với gói cứu trợ Covid-19, nói rằng số tiền này rất cần thiết cho việc phân phối vaccine trên diện rộng.

Ông Biden sẽ kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông
Ông Biden sẽ kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Áp dụng một lập trường đa phương hơn so với người tiền nhiệm, song ông Biden sẽ tiếp tục kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông và tiếp tục cử tàu chiến tới vùng biển này.

Ông Biden sẽ kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông

Ông Biden sẽ kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Áp dụng một lập trường đa phương hơn so với người tiền nhiệm, song ông Biden sẽ tiếp tục kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông và tiếp tục cử tàu chiến tới vùng biển này.