Cảnh sát Ai Cập tấn công sinh viên ủng hộ ông Morsi

VOV.VN - Nhiều người bị thương và bắt giữ sau vụ tấn công.

Theo các nguồn tin an ninh, lực lượng an ninh Ai Cập đã tấn công những sinh viên biểu tình chống lại Chính phủ được quân đội hậu thuẫn bên ngoài Đại học Ain Shams, Cairo hôm 23/12.

Người biểu tình trên đường phố Cairo (Ảnh: AFP)

Hãng PressTV đưa tin, lực lượng an ninh Ai Cập đã dùng dùi cui để trấn áp và bắn hơi cay vào đám đông sinh viên bên ngoài khuôn viên của trường, trong khi những sinh viên này đang cố gắng tổ chức phản đối gần tòa nhà của Bộ Quốc phòng.

Trong khi đó, sinh viên trường Đại học al-Azhar và Đại học Cairo cũng tổ chức những cuộc biểu tình tương tự nhằm gây áp lực đối với Chính phủ lâm thời.

Nguồn tin an ninh này cho biết, một số người bị thương và rất nhiều người bị bắt giữ trong những cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và sinh viên trên khắp Cairo.

Những cuộc biểu tình phản đối này là một phần của phong trào phản đối lan rộng trong các trường đại học đối với Chính phủ lâm thời của Ai Cập.

Biểu tình bạo lực đã xảy ra tại các trường Đại học tại Ai Cập vào những tháng gần đây sau khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9.

Trong một diễn biến khác, hãng Reuters dẫn nguồn tin từ các nhân chứng tại Cairo cho biết, hàng trăm người đã tập trung phản đối ở trung tâm Cairo hôm 23/12 nhằm chống lại phán quyết bỏ tù 3 nhà hoạt động chính trị vì tội tổ chức biểu tình trái phép và tấn công cảnh sát một ngày trước đó của tòa án Ai Cập.

Một nhóm Liên minh Hồi giáo ở Ai Cập đã chính thức thông báo sẽ tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 1/2014 về Hiến pháp mới. Liên minh này cho rằng, cuộc trưng cầu dân ý là bất hợp pháp vì nó diễn ra theo sau việc quân đội lật đổ Tổng thống dân cử đầu tiên thời hậu Mubarak.

Liên minh Hồi giáo đã nhiều lần bác bỏ dự thảo và kế hoạch chuyển tiếp của quân đội và cho rằng đó là sản phẩm của một cuộc đảo chính quân sự.

Nhóm này cũng đã cam kết sẽ tổ chức một chiến dịch chống lại cuộc bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe Hồi giáo ở Ai Cập tẩy chay trưng cầu Hiến pháp
Phe Hồi giáo ở Ai Cập tẩy chay trưng cầu Hiến pháp

VOV.VN - Phe Hồi giáo cũng cho rằng chắc chắn sẽ xảy ra gian lận trong cuộc trưng cầu này

Phe Hồi giáo ở Ai Cập tẩy chay trưng cầu Hiến pháp

Phe Hồi giáo ở Ai Cập tẩy chay trưng cầu Hiến pháp

VOV.VN - Phe Hồi giáo cũng cho rằng chắc chắn sẽ xảy ra gian lận trong cuộc trưng cầu này

Cựu Tổng thống Ai Cập Morsi bị xét xử tội làm gián điệp
Cựu Tổng thống Ai Cập Morsi bị xét xử tội làm gián điệp

VOV.VN - Trong trường hợp các tội danh hợp thành bị kết luận, cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi có thể đối mặt với án tử hình.

Cựu Tổng thống Ai Cập Morsi bị xét xử tội làm gián điệp

Cựu Tổng thống Ai Cập Morsi bị xét xử tội làm gián điệp

VOV.VN - Trong trường hợp các tội danh hợp thành bị kết luận, cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi có thể đối mặt với án tử hình.

Ai Cập: Tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp
Ai Cập: Tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp

VOV.VN -Ai Cập đang đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh – chính trị - xã hội – kinh tế nghiêm trọng từ gần 3 năm qua.  

Ai Cập: Tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp

Ai Cập: Tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp

VOV.VN -Ai Cập đang đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh – chính trị - xã hội – kinh tế nghiêm trọng từ gần 3 năm qua.  

Ai Cập bỏ tù 3 nhà hoạt động chính trị vì biểu tình
Ai Cập bỏ tù 3 nhà hoạt động chính trị vì biểu tình

VOV.VN - Ngày 22/12, một tòa án Ai Cập đã kết án 3 nhà hoạt động chính trị 3 năm tù vì đã tổ chức biểu tình trái phép.

Ai Cập bỏ tù 3 nhà hoạt động chính trị vì biểu tình

Ai Cập bỏ tù 3 nhà hoạt động chính trị vì biểu tình

VOV.VN - Ngày 22/12, một tòa án Ai Cập đã kết án 3 nhà hoạt động chính trị 3 năm tù vì đã tổ chức biểu tình trái phép.

200.000 cảnh sát Ai Cập bảo vệ trưng cầu dân ý về Hiến pháp
200.000 cảnh sát Ai Cập bảo vệ trưng cầu dân ý về Hiến pháp

VOV.VN - Gần 14.000 thẩm phán tham gia giám sát cuộc trưng cầu dân ý này.

200.000 cảnh sát Ai Cập bảo vệ trưng cầu dân ý về Hiến pháp

200.000 cảnh sát Ai Cập bảo vệ trưng cầu dân ý về Hiến pháp

VOV.VN - Gần 14.000 thẩm phán tham gia giám sát cuộc trưng cầu dân ý này.

Ai Cập bắt đầu đối thoại dân tộc về lộ trình chuyển tiếp
Ai Cập bắt đầu đối thoại dân tộc về lộ trình chuyển tiếp

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Adly Mansour ngày 19/12 bắt đầu đối thoại dân tộc nhằm sửa đổi lộ trình chuyển tiếp do quân đội đề ra.

Ai Cập bắt đầu đối thoại dân tộc về lộ trình chuyển tiếp

Ai Cập bắt đầu đối thoại dân tộc về lộ trình chuyển tiếp

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Adly Mansour ngày 19/12 bắt đầu đối thoại dân tộc nhằm sửa đổi lộ trình chuyển tiếp do quân đội đề ra.

Cưụ Tổng thống Ai Cập Morsi tiếp tục bị đưa ra tòa hình sự
Cưụ Tổng thống Ai Cập Morsi tiếp tục bị đưa ra tòa hình sự

VOV.VN - Hơn 130 thành viên Anh em Hồi giáo cũng bị đưa ra xét xử cùng ông này vì các tội danh bạo loạn và giết người.

Cưụ Tổng thống Ai Cập Morsi tiếp tục bị đưa ra tòa hình sự

Cưụ Tổng thống Ai Cập Morsi tiếp tục bị đưa ra tòa hình sự

VOV.VN - Hơn 130 thành viên Anh em Hồi giáo cũng bị đưa ra xét xử cùng ông này vì các tội danh bạo loạn và giết người.

Hơn 100 người thương vong trong vụ nổ ở Ai Cập
Hơn 100 người thương vong trong vụ nổ ở Ai Cập

VOV.VN - Đây là vụ nổ được đánh giá là tồi tệ nhất trong lịch sử thành phố Dakahlyia.

Hơn 100 người thương vong trong vụ nổ ở Ai Cập

Hơn 100 người thương vong trong vụ nổ ở Ai Cập

VOV.VN - Đây là vụ nổ được đánh giá là tồi tệ nhất trong lịch sử thành phố Dakahlyia.

Ai Cập ấn định ngày trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi
Ai Cập ấn định ngày trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN -Thời gian tổ chức cuộc trưng cầu ý dân đối với bản Hiến pháp sửa đổi vào hai ngày 14 và 15/1/2014. 

Ai Cập ấn định ngày trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi

Ai Cập ấn định ngày trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN -Thời gian tổ chức cuộc trưng cầu ý dân đối với bản Hiến pháp sửa đổi vào hai ngày 14 và 15/1/2014. 

Ai Cập đủ khả năng đảm bảo trưng cầu Hiến pháp
Ai Cập đủ khả năng đảm bảo trưng cầu Hiến pháp

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Adli Mansour ngày 19/12 cam kết bảo đảm an ninh cho cuộc trưng cầu vào giữa tháng 1 năm tới.

Ai Cập đủ khả năng đảm bảo trưng cầu Hiến pháp

Ai Cập đủ khả năng đảm bảo trưng cầu Hiến pháp

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Adli Mansour ngày 19/12 cam kết bảo đảm an ninh cho cuộc trưng cầu vào giữa tháng 1 năm tới.

Ai Cập điều tra vụ lật đổ cựu Tổng thống Morsi
Ai Cập điều tra vụ lật đổ cựu Tổng thống Morsi

VOV.VN - Ai Cập vẫn chìm trong bạo lực và xung đột kể từ khi cựu Tổng thống Morsi bị lật đổ.

Ai Cập điều tra vụ lật đổ cựu Tổng thống Morsi

Ai Cập điều tra vụ lật đổ cựu Tổng thống Morsi

VOV.VN - Ai Cập vẫn chìm trong bạo lực và xung đột kể từ khi cựu Tổng thống Morsi bị lật đổ.