Cảnh sát biển Mỹ tìm kiếm 23 người di cư mất tích ngoài khơi Florida do bão

VOV.VN - Hoạt động cứu hộ đã được tiến hành nhằm tìm kiếm 23 người được cho là mất tích trên cùng 1 chiếc tàu.

Cảnh sát biển Mỹ hôm qua (28/9) cho biết, các đơn vị cứu hộ của lực lượng này đang nỗ lực tìm kiếm 23 người di cư bị chìm tàu do bão Ian ở khu vực ngoài khơi Florida, Mỹ.

Trong một thông báo được đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter, Trưởng đặc vụ tuần tra khu vực Miami của Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ - ông Walter Slosar cho biết, có 4 người di cư Cuba đã bơi vào bờ sau khi tàu của họ bị chìm do thời tiết khắc nghiệt.

Trên cơ sở thông tin được những người di cư này cung cấp, hoạt động cứu hộ đã được tiến hành ngay sau đó nhằm tìm kiếm 23 người được cho là mất tích trên cùng 1 chiếc tàu.

Bão Ian là cơn bão cấp 4 với sức gió lên tới 250 km mỗi giờ, đã đổ bộ vào bờ biển phía tây của bang Florida vào chiều 28/9 (theo giờ địa phương). Đây được coi là một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử bang này. Khoảng 4.500 vệ binh quốc gia bang Florida đã được huy động để ứng phó với cơn bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên