Cảnh sát biển Philippines thừa nhận bắn vào tàu cá Đài Loan

(VOV) - Vụ nã súng đã khiến một ngư dân thiệt mạng.

Cảnh sát biển Philippines xác nhận đã bắn chết một ngư dân Đài Loan (Trung Quốc) trên vùng biển thuộc miền Bắc Philippines hôm 9/5.

Công bố thông tin tại một cuộc họp báo ngày 10/5, cảnh sát biển Philippines cho biết binh sĩ của họ đã nổ súng vào tàu Đài Loan để tự vệ.

Tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG)


Tuyên bố của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) tại cuộc họp báo cho biết, "các tàu đánh cá Đài Loan nhiều lần cố gắng đâm vào chiếc tàu tuần tra MCS 3001 buộc chúng tôi phải bắn cảnh cáo”.

"Chúng tôi đã không thể xác minh những gì đã xảy ra với tàu cá, và sau đó nhận được thông tin một trong những ngư dân Đài Loan trên tàu cá đã thiệt mạng", Chuẩn Đô đốc PCG Rodolfo Diwata Isorena cho biết.

Ông Isorena cũng cho biết, PCG đã an ủi các thuyền viên trên chiếc tàu MCS3001 rằng đó chỉ là nhiệm vụ để họ bớt ân hận sau vụ việc xảy ra trong khi chờ các kết quả điều tra cuối cùng.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin, một ngư dân Đài Loan đã bị bắn chết vào sáng 9/5 khi một tàu Philippines nổ súng vào một tàu đánh cá Đài Loan./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên