Cảnh sát Đức điều tra vụ thiết bị nổ cài bên trong nơi ở của các nhà báo Nga tại Berlin

VOV.VN - Một thiết bị nổ tự chế đã được cài bên trong khu nhà của các nhà báo Nga thuộc hãng thông tấn RIA và Sputnik ở thủ đô Berlin (Đức).

Các nhà báo Nga và gia đình của họ đã phát hiện ra thiết bị nổ này khi họ đang dọn dẹp bụi bẩn và mảnh vỡ thủy tinh sau khi (trong một vụ việc khác) có kẻ ném một cái lọ vào tòa nhà này và làm vỡ cửa sổ.

Cư dân và các nhà báo Nga tại tòa nhà này ban đầu nghĩ rằng đó chỉ là một thiết bị giả nhằm gây hoảng loạn cho họ, nhưng sau đó họ nhận thấy rằng thiết bị này được che giấu có chủ ý ở khu vực ống thông khí nằm tại tầng hầm của tòa nhà.

Cảnh sát Đức xác nhận đây là một quả bom tự chế để gây cháy. Một khi phát nổ, nó có thể gây ra cháy lớn. Cảnh sát Đức đã vô hiệu hóa thiết bị này.

Đông đảo lực lượng cảnh sát Đức tham gia điều tra và xử lý vụ này, trong đó có bộ phận rà phá bom mìn, cảnh sát khu vực và cảnh sát hình sự của Liên bang. 

Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban Điều tra của Nga Alexander Bastrykin vào hôm 7/5 đã kêu gọi điều tra hoàn cảnh vụ việc này.

Trên mạng xã hội Telegram, Ủy ban này tuyên bố: "Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga giao nhiệm vụ cho Đơn vị Điều tra Chính điều tra hoàn cảnh các sự cố mới đe dọa tính mạng của các nhà báo Nga và gia đình họ".

Ủy ban Điều tra cũng sẽ nhờ Bộ Ngoại giao Nga hỗ trợ điều tra vụ việc.

Đại sứ quán Nga tại Berlin nghi ngờ đây có thể là một âm mưu khủng bố nhằm vào các nhà báo Nga và gia đình của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev
Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev

VOV.VN - Vyacheslav Volodin - Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) vào hôm 7/5 bày tỏ thái độ gay gắt với Mỹ khi cho rằng Mỹ đang tham gia trực tiếp vào xung đột tại Ukraine. Ông cho rằng Washington phải bị đưa vào "danh sách tội phạm chiến tranh" vì đã chia sẻ dữ liệu tình báo quân sự với Kiev.

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev

VOV.VN - Vyacheslav Volodin - Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) vào hôm 7/5 bày tỏ thái độ gay gắt với Mỹ khi cho rằng Mỹ đang tham gia trực tiếp vào xung đột tại Ukraine. Ông cho rằng Washington phải bị đưa vào "danh sách tội phạm chiến tranh" vì đã chia sẻ dữ liệu tình báo quân sự với Kiev.

Vụ nổ gas kinh hoàng ở Cuba: Ít nhất 32 nạn nhân đã tử vong
Vụ nổ gas kinh hoàng ở Cuba: Ít nhất 32 nạn nhân đã tử vong

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Cuba Prensa Latina dẫn lời quan chức Chữ thập Đỏ Gloria Bonnin phát biểu vào hôm 7/5 rằng ít nhất 32 người đã tử vong và 19 người còn mất tích sau vụ nổ khí gas tại khách sạn Saratoga ở thủ đô Havana.

Vụ nổ gas kinh hoàng ở Cuba: Ít nhất 32 nạn nhân đã tử vong

Vụ nổ gas kinh hoàng ở Cuba: Ít nhất 32 nạn nhân đã tử vong

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Cuba Prensa Latina dẫn lời quan chức Chữ thập Đỏ Gloria Bonnin phát biểu vào hôm 7/5 rằng ít nhất 32 người đã tử vong và 19 người còn mất tích sau vụ nổ khí gas tại khách sạn Saratoga ở thủ đô Havana.

Giám đốc CIA: Chưa có bằng chứng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine
Giám đốc CIA: Chưa có bằng chứng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo cơ quan tình báo CIA của Mỹ cho rằng chưa có bằng chứng cụ thể về ý định của Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Nga nhưng Mỹ vẫn phải cảnh giác cao độ về khả năng này.

Giám đốc CIA: Chưa có bằng chứng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

Giám đốc CIA: Chưa có bằng chứng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo cơ quan tình báo CIA của Mỹ cho rằng chưa có bằng chứng cụ thể về ý định của Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Nga nhưng Mỹ vẫn phải cảnh giác cao độ về khả năng này.

Ukraine: Kết thúc sơ tán dân thường khỏi "pháo đài thép" Azovstal ở Mariupol
Ukraine: Kết thúc sơ tán dân thường khỏi "pháo đài thép" Azovstal ở Mariupol

VOV.VN - Cả Bộ Quốc phòng Nga và Phó Thủ tướng Ukraine cùng xác nhận, chiến dịch sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã kết thúc.

Ukraine: Kết thúc sơ tán dân thường khỏi "pháo đài thép" Azovstal ở Mariupol

Ukraine: Kết thúc sơ tán dân thường khỏi "pháo đài thép" Azovstal ở Mariupol

VOV.VN - Cả Bộ Quốc phòng Nga và Phó Thủ tướng Ukraine cùng xác nhận, chiến dịch sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã kết thúc.

Quân đội Nga đang gặp khó khăn về liên lạc trong tác chiến ở Ukraine?
Quân đội Nga đang gặp khó khăn về liên lạc trong tác chiến ở Ukraine?

VOV.VN - Một số chuyên gia quân sự cho rằng cuộc chiến tranh ở Ukraine hiện nay đã làm lộ ra một số điểm yếu của quân đội Nga về khía cạnh thông tin liên lạc trong quá trình tác chiến.

Quân đội Nga đang gặp khó khăn về liên lạc trong tác chiến ở Ukraine?

Quân đội Nga đang gặp khó khăn về liên lạc trong tác chiến ở Ukraine?

VOV.VN - Một số chuyên gia quân sự cho rằng cuộc chiến tranh ở Ukraine hiện nay đã làm lộ ra một số điểm yếu của quân đội Nga về khía cạnh thông tin liên lạc trong quá trình tác chiến.

Phần Lan tố trực thăng quân đội Nga xâm phạm không phận
Phần Lan tố trực thăng quân đội Nga xâm phạm không phận

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Phần Lan vừa cho biết, một máy bay trực thăng của quân đội Nga đã xâm phạm không phận của Phần Lan vào hôm 4/5.

Phần Lan tố trực thăng quân đội Nga xâm phạm không phận

Phần Lan tố trực thăng quân đội Nga xâm phạm không phận

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Phần Lan vừa cho biết, một máy bay trực thăng của quân đội Nga đã xâm phạm không phận của Phần Lan vào hôm 4/5.

Đức ra điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga: Phải rút quân khỏi Ukraine
Đức ra điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga: Phải rút quân khỏi Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock mới đây tuyên bố, các lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Nga chỉ được dỡ bỏ khi nào Nga rút quân khỏi nước láng giềng Ukraine. Bà Ngoại trưởng cũng bày tỏ không còn tin vào riêng lời hứa của ông Putin.

Đức ra điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga: Phải rút quân khỏi Ukraine

Đức ra điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga: Phải rút quân khỏi Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock mới đây tuyên bố, các lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Nga chỉ được dỡ bỏ khi nào Nga rút quân khỏi nước láng giềng Ukraine. Bà Ngoại trưởng cũng bày tỏ không còn tin vào riêng lời hứa của ông Putin.