Cảnh sát Iraq nổ súng tấn công nhà một nghị sỹ

VOV.VN - Giao tranh nổ ra giữa cảnh sát và những vệ sĩ của ông Alwani đã làm 5 người thiệt mạng, 18 người khác bị thương.

Lực lượng an ninh Iraq ngày 28/12 đã mở chiến dịch đột kích vào nhà riêng của nghị sỹ Hồi giáo dòng Sunni, Sunni Ahmed al-Alwani, một nhân vật có ảnh hưởng trong nước. Ông Alwani từng công khai ủng hộ các cuộc biểu tình chống Chính phủ do Thủ tướng Nouri al-Maliki người Shiite đứng đầu.

Theo một số nguồn tin, lực lượng an ninh đã tấn công vào nhà riêng của ông Alwani ở thành phố Ramadi, thuộc tỉnh Anbar.

Nhà của nghị sỹ Ahmed al-Alwani (Ảnh: AFP)

Giao tranh nổ ra sau đó giữa cảnh sát và những vệ sĩ của ông Alwani đã làm 5 người thiệt mạng, 18 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có anh trai ông Alwani.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân bắt giữ ông Alwani nhưng theo một số nguồn tin ban đầu cho biết, ông này có vai trò trong các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Iraq.  

Các nhà phân tích lo ngại, vụ việc có thể càng làm gia tăng mối bất hòa giữa cộng đồng người Sunni và  Shiite tại Iraq.

Chủ tịch Quốc hội Iraq, ông Oussama al Noudjaifi, người Sunni chỉ trích cuộc đột kích của lực lượng an ninh nước này là một sự vi phạm rõ ràng Hiến pháp Iraq và là một bước đi nguy hiểm.

Năm nay, tình trạng bạo lực tại Iraq đã tăng mạnh nhất kể từ sau giai đoạn đỉnh điểm 2006-2007, trong đó hàng chục nghìn người là nạn nhân của các cuộc đụng độ giữa người Hồi giáo dòng Sunni và Shiite./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq: Đánh bom dịp Giáng sinh, ít nhất 37 người thiệt mạng
Iraq: Đánh bom dịp Giáng sinh, ít nhất 37 người thiệt mạng

VOV.VN -2 vụ đánh bom riêng rẽ cũng khiến hàng chục người khác bị thương.

Iraq: Đánh bom dịp Giáng sinh, ít nhất 37 người thiệt mạng

Iraq: Đánh bom dịp Giáng sinh, ít nhất 37 người thiệt mạng

VOV.VN -2 vụ đánh bom riêng rẽ cũng khiến hàng chục người khác bị thương.

Iraq qua mặt Mỹ để hỗ trợ chính quyền Syria
Iraq qua mặt Mỹ để hỗ trợ chính quyền Syria

VOV.VN - Hàng triệu thùng dầu thô sang Syria thông qua tàu Iran có nguồn gốc từ Iraq.

Iraq qua mặt Mỹ để hỗ trợ chính quyền Syria

Iraq qua mặt Mỹ để hỗ trợ chính quyền Syria

VOV.VN - Hàng triệu thùng dầu thô sang Syria thông qua tàu Iran có nguồn gốc từ Iraq.

Iraq: Đánh bom vào nhà thờ trong lễ Giáng sinh
Iraq: Đánh bom vào nhà thờ trong lễ Giáng sinh

VOV.VN -Ngày 25/11, vụ đánh bom vào nhà thờ tại thủ đô Baghdad (Iraq) làm ít nhất 22 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Iraq: Đánh bom vào nhà thờ trong lễ Giáng sinh

Iraq: Đánh bom vào nhà thờ trong lễ Giáng sinh

VOV.VN -Ngày 25/11, vụ đánh bom vào nhà thờ tại thủ đô Baghdad (Iraq) làm ít nhất 22 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Mỹ chuyển giao tên lửa và máy bay không người lái cho Iraq
Mỹ chuyển giao tên lửa và máy bay không người lái cho Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng xác nhận thông tin trên.

Mỹ chuyển giao tên lửa và máy bay không người lái cho Iraq

Mỹ chuyển giao tên lửa và máy bay không người lái cho Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng xác nhận thông tin trên.