Cảnh sát Mỹ lại bắn chết người da màu

Một người đàn ông da màu đã bị cảnh sát bắn chết tại Phoenix, bang Arizona trong bối cảnh nước Mỹ đang rối loạn, theo Reuters.
 

Sở cảnh sát Phoenix cho biết người đàn ông thiệt mạng tên Rumain Brisbon, 34 tuổi. Ông Brisbon bị cho là đang bán ma túy khi ngồi trong chiếc Cadillac SUV bên ngoài một cửa hàng tiện lợi chiều tối ngày 2/12 (giờ địa phương), theo lời 2 nhân chứng báo với một cảnh sát. 

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình tại New York (Ảnh: Reuters)

Viên cảnh sát này đã gọi người hỗ trợ. Sau đó viên cảnh sát nhìn thấy ông Briston di chuyển một vật gì đó ở ghế sau xe. Viên cảnh sát yêu cầu ông Brisbon giơ tay lên, tuy nhiên ông Brisbon lại đặt 2 tay lên gần thắt lưng rồi bỏ chạy.

Trong lúc 2 bên vật lộn, cảnh sát đã phát hiện người đàn ông có sở hữu súng. Cả 2 đổ ập vào một nhà dân sau khi chủ nhà mở cửa ra.

Sau khi phát hiện Brisbon có súng trong túi, viên cảnh sát đã bắn 2 phát vào người ông ta. Lực lượng hỗ trợ đến ngay sau đó, Brisbon được thông báo đã chết tại hiện trường, theo Sở Cảnh sát Phoenix ngày 3/12.

Phía cảnh sát tìm thấy nhiều lọ thuốc oxycodone (thuốc giảm đau gây ngủ), 1 khẩu súng bán tự động và 1 lọ thuốc được cho là cần sa trên xe của Brisbon. Viên cảnh sát không bị thương trong sự việc trên, theo Reuters.

Vụ nổ súng tại Phoenix xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tại Mỹ sau khi bồi thẩm đoàn quyết định không truy tố cảnh sát Darren Wilson khi anh này bắn chết thanh niên da màu Michael Brown tại Ferguson, bang Missouri.

Tiếp sau đó, một bồi thẩm đoàn tại New York quyết định không buộc tội viên cảnh sát kẹp cổ đến chết ông Eric Garner ngày 17/7. Ông Garner cũng là một người da màu.

Ngày 4/12, ít nhất 3.000 người biểu tình tại Quảng trường Thời Đại, New York, phản đối quyết định trên của bồi thẩm đoàn New York, theo Reuters./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều tra vụ sát hại người da màu
Mỹ điều tra vụ sát hại người da màu

VOV.VN - Người đứng đầu ngành tư pháp nước này kêu gọi xây dựng lòng tin giữa lực lượng thực thi pháp luật và cộng đồng dân cư địa phương.

Mỹ điều tra vụ sát hại người da màu

Mỹ điều tra vụ sát hại người da màu

VOV.VN - Người đứng đầu ngành tư pháp nước này kêu gọi xây dựng lòng tin giữa lực lượng thực thi pháp luật và cộng đồng dân cư địa phương.

Thêm đoạn video cậu bé da màu bị bắn chết tại Mỹ
Thêm đoạn video cậu bé da màu bị bắn chết tại Mỹ

VOV.VN - Cậu bé Tamir Rice đã bị bắn vào ngày 22/11 trong khi mua một khấu súng giả bên ngoài Trung tâm giải trí Cudell ở Ceveland.

Thêm đoạn video cậu bé da màu bị bắn chết tại Mỹ

Thêm đoạn video cậu bé da màu bị bắn chết tại Mỹ

VOV.VN - Cậu bé Tamir Rice đã bị bắn vào ngày 22/11 trong khi mua một khấu súng giả bên ngoài Trung tâm giải trí Cudell ở Ceveland.

Nước Mỹ có Tổng thống da màu đầu tiên
Nước Mỹ có Tổng thống da màu đầu tiên

Ngày 4/11, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Barack Obama đã viết tên mình vào trang sử của nước Mỹ, tạo ra một bước ngoặt đầy kịch tính về xã hội và chính trị để trở thành tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ

Nước Mỹ có Tổng thống da màu đầu tiên

Nước Mỹ có Tổng thống da màu đầu tiên

Ngày 4/11, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Barack Obama đã viết tên mình vào trang sử của nước Mỹ, tạo ra một bước ngoặt đầy kịch tính về xã hội và chính trị để trở thành tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ

Biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu
Biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu

VOV.VN - Vụ sát hại thanh niên da màu Michael Brown đã làm bùng phát làn sóng biểu tình không chỉ ở thị trấn Ferguson mà trên toàn nước Mỹ.

Biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu

Biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu

VOV.VN - Vụ sát hại thanh niên da màu Michael Brown đã làm bùng phát làn sóng biểu tình không chỉ ở thị trấn Ferguson mà trên toàn nước Mỹ.