Cáo buộc EU phân bổ vaccine chậm, Hungary chuyển sang mua vaccine từ Trung Quốc

VOV.VN - Chánh Văn phòng Chính phủ Hungary Gergely Gulyas ngày 14/1 cho biết, nước này đã quyết định sẽ chủ động trong việc thương lượng mua vaccine của Trung Quốc do tốc độ phân phối vaccine chậm chạp của Liên minh Châu Âu.

Theo ông Gulyas, trên thực tế Hungary đã đạt được thỏa thuận với phía Trung Quốc để mua vaccine Sinopharm. Theo dự kiến, lô vaccine đầu tiên sẽ gồm khoảng 1 triệu liều. Mặc dù loại vaccine của Trung Quốc đã được phép sử dụng ở Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhưng đây được cho là một canh bạc của Hungary khi việc sử dụng vaccine của Trung Quốc vẫn chưa được cơ quan y tế của Hungary cho phép và cũng chưa có báo cáo về tác dụng phụ sau khi sử dụng.

Quyết định của Hungary như một lời cảnh báo gửi đến EU. Bởi Theo cam kết ban đầu, việc tiêm chủng sẽ được EU triển khai nhanh chóng trên toàn khu vực bắt từ đầu năm 2021 với hy vọng có thể từng bước dỡ bỏ các biện pháp hạn chế làm ảnh hưởng đến cuộc sống của công dân EU.

Cho đến nay, EU đã phê duyệt vaccine Covid-19 do Pfizer và Moderna phát triển và đã ký thỏa thuận với 6 công ty để mua khoảng 2 tỷ liều. Một phần trong đó đã được EU nhận và phân bổ cho các quốc gia từ cuối tháng 12. Hungary là một trong những nước đầu tiên được nhận lô hàng vaccine Pfizer và tổ chức tiêm cho người dân. Hiện tại Hungary mới chỉ có 96.000 người được tiêm chủng, chủ yếu là nhân viên y tế và người già.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cũng cho rằng, kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp hạn chế Covid-19 của EU sẽ không thể thực hiện được nếu việc mua vaccine của khối này vẫn diễn ra chậm chạp như hiện nay.

Theo ông Szijjarto, ở các quốc gia như Mỹ, Anh và Israel đã triển khai việc tiêm vaccine Covid-19 cho nhiều người dân hơn so với các quốc gia thành viên của EU. Do đó, Hungary buộc phải có tính toán đến các giải pháp mua các loại vaccine Covid-19 phù hợp  từ các khu vực khác trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc Trung tâm Y tế Quốc gia Séc từ chức sau bê bối cấp vaccine sai đối tượng
Giám đốc Trung tâm Y tế Quốc gia Séc từ chức sau bê bối cấp vaccine sai đối tượng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Séc Jan Blatny ngày 14/1 cho biết, ông Pavel Brezovsky, Giám đốc Trung tâm Y tế quốc gia của Séc đã từ chức sau khi cơ quan này bị cáo buộc đã sử dụng một lượng lớn vắc xin Covid-19 sai đối tượng.

Giám đốc Trung tâm Y tế Quốc gia Séc từ chức sau bê bối cấp vaccine sai đối tượng

Giám đốc Trung tâm Y tế Quốc gia Séc từ chức sau bê bối cấp vaccine sai đối tượng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Séc Jan Blatny ngày 14/1 cho biết, ông Pavel Brezovsky, Giám đốc Trung tâm Y tế quốc gia của Séc đã từ chức sau khi cơ quan này bị cáo buộc đã sử dụng một lượng lớn vắc xin Covid-19 sai đối tượng.

Ấn Độ sẽ chưa xuất khẩu vaccine Covid-19 trong ngắn hạn
Ấn Độ sẽ chưa xuất khẩu vaccine Covid-19 trong ngắn hạn

VOV.VN - Tiến trình tiêm chủng vaccine Covid-19 chuẩn bị bắt đầu tại Ấn Độ và nước này sẽ chưa tính tới phương án bán các loại vaccine này ra thị trường thế giới.

Ấn Độ sẽ chưa xuất khẩu vaccine Covid-19 trong ngắn hạn

Ấn Độ sẽ chưa xuất khẩu vaccine Covid-19 trong ngắn hạn

VOV.VN - Tiến trình tiêm chủng vaccine Covid-19 chuẩn bị bắt đầu tại Ấn Độ và nước này sẽ chưa tính tới phương án bán các loại vaccine này ra thị trường thế giới.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 14/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tiêm chủng vaccine Sinopharm của Trung Quốc cho các đội y tế, đồng thời triển khai chương trình tiêm chủng trên toàn quốc. 

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 14/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tiêm chủng vaccine Sinopharm của Trung Quốc cho các đội y tế, đồng thời triển khai chương trình tiêm chủng trên toàn quốc.