Tổng thống Biden khởi động chiến dịch tranh cử 2024 tại bang chiến trường Pensylvania

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17/6 đã đưa ra tuyên bố tái tranh cử năm 2024 trước các thành viên công đoàn ở thành phố Philadelphia thuộc bang chiến trường Pensylvania.  

Đây là buổi vận động chính trị đầu tiên của ông Joe Biden kể từ khi phát động chiến dịch tranh cử hồi tháng 4 vừa qua nhằm củng cố một phần quan trọng trong liên minh chính trị của ông, cũng như tăng cường sự ủng hộ của các cử tri thuộc tầng lớp lao động.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã cam kết sẽ tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tạo thêm việc làm, giải quyết những vấn đề bất cập trong chính sách đối với người lao động của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và tiếp tục duy trì các giá trị truyền thống của Mỹ.

“Rất nhiều chính trị gia ở đất nước này không thể nói từ công đoàn bởi vì, bạn biết đấy, tôi không phải là một trong số họ. Tôi tự hào khi nói từ này. Tôi tự hào là tổng thống ủng hộ công đoàn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tôi đã nói rất nhiều lần rằng: Phố Wall không xây dựng nước Mỹ, mà chính các bạn đã làm điều đó”, ông Biden nói.

Việc Tổng thống đảng Dân chủ thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của công đoàn, bao gồm cả tại một hội nghị lao động ở Washington ngay sau khi tuyên bố chiến dịch tái tranh cử cho thấy đây sẽ là một trọng tâm của ông trong nhiệm kỳ thứ 2.

Ông Biden nhậm chức hồi đầu năm 2021 sau các sự kiên tại Đồi Capitol. Thời điểm đó, kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với vị tân Tổng thống rất cao, phản ánh mong muốn ổn định của người dân. Tuy nhiên, sau cuộc rút quân bị cho là “hỗn loạn” khỏi Afghanistan, tỉ lệ ủng hộ của ông đã giảm xuống dưới 50% và vẫn chưa phục hồi. Trong những tháng gần đây, tỉ lệ này dao động quanh mức 40%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ 2024: Lộ diện một số gương mặt trong chiến dịch tái tranh cử của ông Biden
Bầu cử Mỹ 2024: Lộ diện một số gương mặt trong chiến dịch tái tranh cử của ông Biden

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến trong tuần này sẽ chính thức công bố quyết định tái tranh cử vị trí ông chủ Nhà Trắng năm 2024.

Bầu cử Mỹ 2024: Lộ diện một số gương mặt trong chiến dịch tái tranh cử của ông Biden

Bầu cử Mỹ 2024: Lộ diện một số gương mặt trong chiến dịch tái tranh cử của ông Biden

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến trong tuần này sẽ chính thức công bố quyết định tái tranh cử vị trí ông chủ Nhà Trắng năm 2024.

Tổng thống Biden tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2
Tổng thống Biden tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay (25/4) chính thức tuyên bố ông sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào Nhà Trắng vào năm 2024.

Tổng thống Biden tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2

Tổng thống Biden tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay (25/4) chính thức tuyên bố ông sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào Nhà Trắng vào năm 2024.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ê-kíp cho chiến dịch tái cử của ông Biden gồm những ai?
Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ê-kíp cho chiến dịch tái cử của ông Biden gồm những ai?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sáng sớm ngày 25/04 (theo giờ Mỹ) đã chính thức tuyên bố ông cùng phó tướng của mình là bà Kamala Harris sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ê-kíp cho chiến dịch tái cử của ông Biden gồm những ai?

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ê-kíp cho chiến dịch tái cử của ông Biden gồm những ai?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sáng sớm ngày 25/04 (theo giờ Mỹ) đã chính thức tuyên bố ông cùng phó tướng của mình là bà Kamala Harris sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024.